Thành phố Thủ Đức hãy dẹp nạn lô cốt và ngập nước cho dân nhờ

Lê Thanh Phong |

Dân không quan tâm đến tên gọi là quận hay thành phố, là thành phố trong thành phố, là trực thuộc trung ương hay địa phương. Dân quan tâm được sống trong môi trường không kẹt xe, ngập nước.

Dự kiến ngày 31.12, TP HCM làm lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Và khi trở thành thành phố Thủ Đức, chính quyền thành phố mới có làm được những việc mà chính quyền của 3 quận cũ để lại hay không?

Trong nhiều tồn tại mà người dân phải đối mặt từng ngày như ô nhiễm môi trường, rác thải... thì ngập nước là căn bệnh thâm niên, cả 3 quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 đều ngập nặng, bao nhiêu năm người dân sống trong khổ sở. Căn bệnh này cần chữa sớm nhất.

Xin nêu ra vài điểm "nổi tiếng", các tuyến đường như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức), khu Thảo Điền thuộc quận 2, các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt thuộc quận 9. Ở các điểm này, chỉ cần có mưa lớn thì "phố bỗng là dòng sông uốn quanh".

Khu Thảo Điền vốn được cho là "khu nhà giàu", nhưng "người giàu cũng khóc" vì sống trong ngập lụt thường xuyên, đi lại khó khăn, sống trong môi trường ô nhiễm do nước bẩn tấn công.

Nguyên nhân ngập nặng là do hệ thống cống thoát nước được đầu tư không đồng bộ. Có thể đây là nguyên nhân chính, nhưng phải xem xét kỹ lưỡng hơn mới tìm ra các nguyên nhân khác. Hiện nay, nhiều dự án chống ngập tại 3 quận này "đứng bánh", đều đang trong tư thế chuẩn bị thi công.

Liệu khi trở thành thành phố, các dự án này có được khởi công và nhanh chóng hoàn thành? Nếu nó cũng kéo dài lê thê lếch thếch thì quận hay thành phố cũng chẳng có ý nghĩa gì?

Còn một nguyên nhân phụ thôi, nhưng coi chừng không xử lý thì có xây được cống lớn cũng cứ ngập, đó là rác. Cả 3 quận phía Đông đều ngập trong rác. Chính quyền các quận gần như chẳng quan tâm đến vệ sinh, đường sá ngập rác.

Nếu không có giải pháp xử lý, thì rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm xấu xí phố phường, mà rác sẽ được tuồn xuống cống, cống sẽ trở thành nơi chứa rác. Đến khi có mưa, nước không thoát được vì rác, ngập từ đó mà ra.

Dân khổ vì ngập nước và còn khổ vì kẹt xe, một trong những nguyên nhân kẹt xe là lô cốt.

Trên đường Trần Não, quận 2, bao nhiêu năm nay người dân chịu đựng cả chục lô cốt, nay tại ngã tư Trần Não, Lương Định Của, một cái lô cốt to vật nằm chắn một đoạn đường kéo dài. Đã bao nhiêu năm nay, dân không hiểu vì sao không làm xong. Những hộ buôn bán khu vực bị lô cốt che chắn kêu trời không thấu.

Trên đường Nguyễn Duy Trịnh - quận 2, lô cốt choán gần hết mặt đường. Tuyến đường này xe tải và container lưu thông dày đặc, kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Dân rất mong khi trở thành thành phố Thủ Đức, lãnh đạo chính quyền thành phố sẽ xử lý được những tồn tại trên.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chạy nước rút trước giờ Thủ Đức lên thành phố

MINH QUÂN |

Dự kiến ngày 31.12, TPHCM chính thức công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Hiện TPHCM đang gấp rút triển khai hình thành bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức và sẽ hoàn tất trong tháng 1.2021.

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Giải quyết hỗn loạn giao thông khi Thủ Đức trở thành thành phố

Lê Thanh Phong |

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng, khiến cao tốc thành thấp tốc. Thời gian gần đây, người tham gia giao thông ngại đi cao tốc này vì sợ nếu “dính” kẹt xe thì coi như “ăn mày”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chạy nước rút trước giờ Thủ Đức lên thành phố

MINH QUÂN |

Dự kiến ngày 31.12, TPHCM chính thức công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Hiện TPHCM đang gấp rút triển khai hình thành bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức và sẽ hoàn tất trong tháng 1.2021.

Thành phố Thủ Đức chưa cần gì to tát, hãy cho đường có vỉa hè

Lê Thanh Phong |

Rất nhiều tuyến đường trên địa bàn các quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức không có vỉa hè. Các quận này sẽ thuộc thành phố Thủ Đức.

Giải quyết hỗn loạn giao thông khi Thủ Đức trở thành thành phố

Lê Thanh Phong |

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên bị kẹt xe nghiêm trọng, khiến cao tốc thành thấp tốc. Thời gian gần đây, người tham gia giao thông ngại đi cao tốc này vì sợ nếu “dính” kẹt xe thì coi như “ăn mày”.