Thành phố Huế trực thuộc Trung ương không chỉ là tên gọi

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang lấy ý kiến toàn dân về phương án đưa Tỉnh Thừa Thiên Huế thành Thành phố Huế (trực thuộc Trung ương).

Lãnh đạo địa phương cho biết, bước đầu đã có sự đồng thuận rất cao về tên gọi của thành phố tương lai là Thành phố Huế. Điều này cũng dễ hiểu bởi nó ngắn gọn cũng như bản thân chữ Huế đã là một thương hiệu toàn cầu.

Nhiều ý kiến ủng hộ thành phố Huế cũng hợp lý, bởi vì trong nước cũng như cộng đồng quốc tế biết đến tỉnh Thừa Thiên - Huế với một tên gọi rất ngắn, đó là "Huế". Ví dụ như văn hóa Huế, người Huế, món ăn Huế, tính cách Huế.

Cho nên, tên gọi thành phố Huế gần gũi, thân thuộc hơn thành phố Thừa Thiên - Huế.

Về văn bản, thành phố Huế ngắn gọn hơn thành phố Thừa Thiên - Huế.

Nhưng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là cái tên, mà quan trọng hơn là tạo ra giá trị mới. Thành phố trực thuộc Trung ương phải khác biệt hơn, chuyển biến tích cực hơn, tạo ra nhiều giá trị cao hơn.

Người dân cần các giá trị đó hơn các tên gọi hay thuật ngữ hành chính.

Thành phố trực thuộc Trung ương mà kẹt xe, ngập nước, cướp giật, tội phạm và tệ nạn xã hội tràn lan thì dân chẳng mong. Thành phố trực thuộc Trung ương mà rác ngập mặt, môi trường ô nhiễm, thì thay cái tên gọi để làm gì.

Thành phố trực thuộc Trung ương mà thu nhập của người dân vẫn thấp, địa phương vẫn nghèo thì "Trung ương" để làm gì. Thành phố trực thuộc Trung ương mà đường phố dơ bẩn, giao thông lộn xộn, kiến trúc đô thị xấu xí, thì dân cũng chẳng cần.

Người dân không quan tâm nơi họ đang sống là thành phố hay thị xã, tỉnh hay thành phố trực thuộc Trung ương, mà mong ước có được cuộc sống an toàn, bình yên, no ấm.

Đáp ứng được mong ước đó của người dân mới xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương, và đó mới là thách thức trí tuệ và tài năng của lãnh đạo địa phương.

Gần đây, Huế đã gây ấn tượng và cảm xúc đẹp đẽ trong lòng bạn bè, du khách quốc tế với một gương mặt đô thị mới mẻ, một môi trường xanh, sạch, sáng. Nhưng Huế phải cố gắng hơn nữa để đạt được những giá trị mới.

Huế đẹp chưa đủ, mà còn phải thịnh vượng. Hy vọng các nhà lãnh đạo Huế sẽ xây dựng địa phương xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương như kỳ vọng của người dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cả tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố Huế?

Tường Minh |

Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang lấy ý kiến toàn dân về phương án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố Huế (trực thuộc Trung ương) trong nay mai.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cả tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố Huế?

Tường Minh |

Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang lấy ý kiến toàn dân về phương án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố Huế (trực thuộc Trung ương) trong nay mai.