Thanh Hóa dựng lều cách ly, Hưng Yên bắt test COVID-19

Lê Thanh Phong |

Chính quyền xã Thanh Phong ở Thanh Hóa đưa những người đi làm ăn xa về quê ăn Tết vào các lều bằng tre, luồng được dựng sẵn để cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian cách ly, việc ăn uống được người thân, gia đình của người cách ly nấu rồi mang đến. Các đoàn thể của xã Thanh Phong cũng đã tổ chức nhiều buổi nấu ăn tập trung để hỗ trợ người cách ly.

Theo lãnh đạo địa phương, đây là việc làm linh hoạt để phòng chống dịch COVID-19.

Bắt người dân vào lều cách ly lại cho rằng đó là “linh hoạt”, e chỉ ở xã Thanh Phong mới có.

Trong lúc, từ ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể là không cách ly y tế.

Bộ Y tế yêu cầu “tạo điều kiện thuận lợi” - mặc bộ, còn Hưng Yên lại quy định “riêng một góc trời”, ngày 23.1, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành thông báo kết luận số 21/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó yêu cầu người dân về quê đón Tết phải có kết quả xét nghiệm COVID-19. Đặc biệt, địa phương này vẫn duy trì các chốt phòng dịch.

Bộ Giao Thông Vận tải vừa ban hành văn bản số 68 quy định rõ hành khách đi chuyến bay nội địa không phải thực hiện việc test nhanh tại cảng. Hàng không là lĩnh vực có quy định nghiêm ngặt nhưng cũng đã bỏ xét nghiệm COVID-19, còn tỉnh Hưng Yên vẫn bắt người dân về quê ăn Tết phải test.

Đất nước đang phục hồi du lịch, mở cửa nền kinh tế lại gặp phải những khó khăn, cản trở từ tư duy quản lý của lãnh đạo nhiều địa phương. Bộ Y tế đề nghị bỏ cách ly đối với người dân về quê, vậy mà một xã ở Thanh Hóa cứ dựng lều cách ly, chẳng cần nghe ai.

Nay mai mở cửa đón khách du lịch quốc tế, quy định chung là không cách ly, không xét nghiệm, nếu du khách đến địa phương nào đó, bị bắt phải cách ly, bắt xét nghiệm âm tính mới cho vào thì ăn nói làm sao với cộng đồng quốc tế?

Bộ Y tế chịu trách nhiệm cao nhất về phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhưng yêu cầu của Bộ Y tế không có ý nghĩa gì và những nơi không chấp hành cũng chẳng chịu bất cứ hình thức xử lý nào. Cho nên mạnh ai thì cứ chỉ đạo, còn ai thích cứ thực hiện, không thực hiện cũng chẳng sao.

Như vậy có còn là quản lý, là chuyên môn, là khoa học, là thống nhất điều hành nữa không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách tra cứu cấp độ dịch các tỉnh cho người dân về quê ăn Tết

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Người dân trước khi về quê ăn Tết nên nắm được cấp độ dịch của từng địa phương để chủ động các phương án về quê.

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Người trẻ ở Hà Nội rời thành phố sớm, huỷ kế hoạch du xuân để về quê ăn Tết

Thiều Trang |

Với nhiều người đi làm xa quê, Tết Nguyên đán 2022 là Tết "bình thường mới", vì vậy, họ quyết về quê sum vầy bên gia đình, giảm bớt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hướng dẫn cách tra cứu cấp độ dịch các tỉnh cho người dân về quê ăn Tết

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Người dân trước khi về quê ăn Tết nên nắm được cấp độ dịch của từng địa phương để chủ động các phương án về quê.

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Người trẻ ở Hà Nội rời thành phố sớm, huỷ kế hoạch du xuân để về quê ăn Tết

Thiều Trang |

Với nhiều người đi làm xa quê, Tết Nguyên đán 2022 là Tết "bình thường mới", vì vậy, họ quyết về quê sum vầy bên gia đình, giảm bớt các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.