Thẳng tay xử phạt như Hà Nội mới ngăn được đại dịch

Lê Thanh Phong |

Cho đến nay, số người được tiêm vaccine COVID-19 chiếm tỉ lệ rất thấp trên dân số, cho nên khả năng lây nhiễm trên diện rộng sẽ rất cao nếu như không có các biện pháp phòng dịch quyết liệt.

Một trong những biện pháp quan trọng đó là thẳng tay xử phạt. Quy định của pháp luật đã có, chỉ còn việc thực thi nghiêm túc. Có pháp mà không hành, để dịch lây lan là trách nhiệm của chính quyền.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội ngày 17.5, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 29.4 đến 16.5, công an đã xử lý vi phạm 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức tiền phạt là 5 tỉ 632 triệu đồng. Đây là địa phương thực hiện rất nghiêm việc xử phạt hành vi không mang khẩu trang nơi công cộng, các địa phương khác cần học tập.

Dư luận vừa chứng kiến, ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty XD ở Hà Nội - vi phạm về khai báo y tế, bị xử lý cách chức Bí thư Đảng ủy và Giám đốc công ty trong vòng 3 ngày.

Xử nghiêm là để làm gương và vì lẽ công bằng, phải xử các trường hợp khác thẳng tay. Không chỉ ở Hà Nội, mà bất cứ địa phương nào, vì luật không dành riêng cho một tỉnh, thành.

Ngày 17.5, Cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trốn trong thùng carton trên xe ôtô khách đang từ Bắc Giang vào TPHCM. Chuyện trục xuất những người nhập cảnh trái phép là đương nhiên, nhưng phải điều tra bắt ngay những kẻ trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Xét xử và bỏ tù ngay lập tức.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo TPHCM về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP ngày 17.5, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, toàn TP có 485 người vi phạm về khẩu trang, bị xử phạt tổng cộng 931 triệu đồng. Có lẽ không ai nghĩ rằng, do người dân ở TPHCM chấp hành mang khẩu trang tốt nên ít bị phạt.

Cũng tại buổi họp này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, những cơ sở dịch vụ vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhiều lần, địa phương cần đề nghị rút giấy phép, thậm chí rút vĩnh viễn. Không ít hàng quán vi phạm lần hai, đề nghị các cơ quan chức năng rút giấy phép ngay lập tức, không để cho người dân xem thường pháp luật.

Tại Bắc Giang, tỉnh quyết định dừng hoạt động 4 khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng và phong tỏa huyện Việt Yên, 3 xã của huyện Yên Dũng để phòng, chống dịch COVID-19, đây là thông tin cảnh báo cho tất cả các địa phương. Nếu để bùng dịch như Bắc Giang, thì dù có dập được dịch thì cũng bị đứt gãy sản xuất, thiệt hại kinh tế quá lớn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Số tiền xử phạt người không đeo khẩu trang ở Hà Nội lên đến hơn 5,6 tỉ đồng

Tùng Giang |

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 29.4 đến 16.5, công an đã xử lý vi phạm 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức tiền phạt là 5 tỉ 632 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 408 chai rượu nhập lậu

Cường Ngô |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, hôm nay (17.5), UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoàn với số tiền 90 triệu đồng, tịch thu 408 chai rượu nhãn hiệu MOUTAI loại 500ml do Trung Quốc sản xuất.

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Số tiền xử phạt người không đeo khẩu trang ở Hà Nội lên đến hơn 5,6 tỉ đồng

Tùng Giang |

Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 29.4 đến 16.5, công an đã xử lý vi phạm 3.600 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức tiền phạt là 5 tỉ 632 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 408 chai rượu nhập lậu

Cường Ngô |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, hôm nay (17.5), UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoàn với số tiền 90 triệu đồng, tịch thu 408 chai rượu nhãn hiệu MOUTAI loại 500ml do Trung Quốc sản xuất.

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...