Thẳng tay như ông Phan Ngọc Thọ mới trị được thủy điện Thượng Nhật

Lê Thanh Phong |

Một nhà máy thủy điện mà coi thường lệnh của chính quyền, cho nên suốt tuần qua báo chí tốn quá nhiều giấy mực về cái tên Thượng Nhật. Nhưng Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ lại rất cứng rắn, không để cho doanh nghiệp đã vi phạm quy định lại có thái độ khinh nhờn chính quyền.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, đã ký công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước; đề nghị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam tại thủy điện Thượng Nhật. Ngoài ra, còn xử phạt 500 triệu đồng về hành vi không chấp hành lệnh về phòng chống thiên tai.

Hoan hô ông Phan Ngọc Thọ, chỉ có thẳng tay xử lý mới lập lại trật tự đối với các thủy điện nhỏ, nếu không trị một, thì sẽ còn hai, ba, bốn thủy điện khác khinh nhờn phép nước.

Báo Lao Động ngày 16.11.2020 có bài "Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền" đã chỉ ra những hành vi "ngang ngược" của thủy điện Thượng Nhật và đặt vấn đề: "Để xem, liệu chính quyền có "sờ" được thủy điện Thượng Nhật không? Liệu có ông nào bảo kê cho nhà máy thủy điện này không, tại sao lại ngang ngược, coi thường các cơ quan quản lý và chính quyền như vậy?

Nếu chính quyền không có biện pháp mạnh, để thủy điện Thượng Nhật tiếp tục tích nước trái phép, gây ra hậu quả, thì lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế phải chịu trách nhiệm".

Và nay, ông Phan Ngọc Thọ đã có câu trả lời bằng hành động rất quyết liệt.

Theo ông Thọ, phải đến ngày 19.11 ông mới ký các văn bản trên là vì, không phải muốn phạt là phạt, muốn đề nghị rút giấy phép là đề nghị, mà phải nghiên cứu các quy định của pháp luật, khi có căn cứ mới thực hiện.

Phải xử lý cương quyết để doanh nghiệp tự giác khắc phục các sai phạm, không ngang ngược như trước. Thời gian tới, nếu các bộ kiểm tra, ghi nhận nhà máy thủy điện Thượng Nhật đã khắc phục, chấp hành đầy đủ các quy định về vận hành nhà máy thủy điện thì sẽ có sự xem xét. Trước đó, Thủy điện Thượng Nhật đã tự ý tích nước khi chưa được phép, không xả tất cả các cửa van để đón lũ, bất chấp yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chính quyền tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án thủy điện nhỏ, nhưng không thể vì lợi ích của doanh nghiệp, hoặc của một nhóm người, mà bất chấp thiệt hại về môi trường, về tài sản và tính mạng người dân.

Cũng không thể vì cần thêm một năng lượng mà bỏ qua các quy trình về an toàn.

Không trị được thủy điện Thượng Nhật thì không thể nói dân nghe, và sẽ tạo tiền lệ xấu trong việc quản lý các dự án thủy điện ở địa phương.

Cho nên, quyết định xử lý thẳng tay của ông Phan Ngọc Thọ không chỉ là bài học riêng cho Thừa Thiên - Huế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bị đề nghị rút giấy phép, Thuỷ điện Thượng Nhật đối diện án phạt 130 triệu

Cường Ngô |

Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực là 2 trong nhiều nội dung được đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương thực hiện sau khi kiểm tra Thủy điện Thượng Nhật. Đồng thời phải đối diện mức phạt 130 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm.

Thuỷ điện Thượng Nhật bị đề nghị xử phạt, thu hồi giấy phép hoạt động

Phúc Đạt - Cát Tường |

Từ những vi phạm về an toàn hồ đập tại thủy điện Thượng Nhật, đoàn Kiểm tra Bộ Công Thương sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại thuỷ điện Thượng Nhật.

Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền

Lê Thanh Phong |

Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, các cơ quan từ địa phương đến Trung ương lên tiếng, ra văn bản yêu cầu chấp hành quy định về tích nước, nhưng ban giám đốc nhà máy thủy điện này bỏ ngoài tai.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bị đề nghị rút giấy phép, Thuỷ điện Thượng Nhật đối diện án phạt 130 triệu

Cường Ngô |

Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực là 2 trong nhiều nội dung được đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương thực hiện sau khi kiểm tra Thủy điện Thượng Nhật. Đồng thời phải đối diện mức phạt 130 triệu đồng cho hai hành vi vi phạm.

Thuỷ điện Thượng Nhật bị đề nghị xử phạt, thu hồi giấy phép hoạt động

Phúc Đạt - Cát Tường |

Từ những vi phạm về an toàn hồ đập tại thủy điện Thượng Nhật, đoàn Kiểm tra Bộ Công Thương sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại thuỷ điện Thượng Nhật.

Thủy điện Thượng Nhật ngang ngược, coi thường chính quyền

Lê Thanh Phong |

Thủy điện Thượng Nhật tích nước trái phép, các cơ quan từ địa phương đến Trung ương lên tiếng, ra văn bản yêu cầu chấp hành quy định về tích nước, nhưng ban giám đốc nhà máy thủy điện này bỏ ngoài tai.