"Thần y" Võ Hoàng Yên hãy xuất chiêu để nhận ngàn tỉ đồng

Lê Thanh Phong |

Ông Võ Hoàng Yên từng cho rằng mình là lương y, còn "phen" (fan - người hâm mộ) của ông gọi ông là "thần y". Các "lip" (clip) ông Yên chữa bệnh cho bệnh nhân tung lên mạng làm cho y khoa thế giới cũng phải bái phục.

Nhưng nay, khi câu chuyện lừa đảo tiền bạc bị phanh phui trước công luận, thì "thần y" có lừa đảo hay không?

Đại gia Huynh Uy Dũng tuyên bố chắc nịch: "Tôi sẵn sàng chi 1.000 tỉ đồng nếu thầy Yên chữa được bệnh cho bá tánh”.

Hay quá, nếu ông Võ Hoàng Yên xuất hiện, chữa cho vài trường hợp câm, điếc, bại liệt như trong phim của ông từng đóng vai chính, thì ông có được những điều sau:

Có được sự khẳng định là thần y mà trước đây còn có người tin kẻ ngờ.

Có được tiền để thanh toán mọi nợ nần như ông nói đã từng vay nhiều người để xây nhiều chùa và trồng vườn thuốc.

Có được tiền để đi chữa bệnh cứu người miễn phí như tâm nguyện của ông.

Có được sự tôn trọng trở lại của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và cộng đồng.

Không chỉ ông Võ Hoàng Yên, những người từng đi theo diễn các vai tán tụng ông Võ Hoàng Yên cũng xuất hiện luôn đi, chứng minh cho cộng đồng xã hội thấy ông Yên là "thần y".

Hãy nghe bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) tuyên bố: “Nếu ai được ông Võ Hoàng Yên chữa mà hết câm, điếc, làm ơn xin hãy lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên đi. Luôn cả ra nước ngoài... nếu ai đã được ông Võ Hoàng Yên chữa câm điếc thành công, lên tiếng đi. Giúp ông Yên nói lên tiếng nói khách quan đi. Tôi hết sức xin lỗi. Không có một ca nào thành công”.

Chẳng lẽ ông Võ Hoàng Yên làm "thần y" suốt 10 năm nay mà không có ca nào thành công, để hôm nay đứng ra chứng mình giúp cho ông.

Chỉ riêng những clip quay lại các ca ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, cho thấy hàng trăm ca lành bệnh ngay lập tức. Y như thánh thần giáng lâm cứu người.

Nếu không chứng minh được, thì phát biểu sau đây của bà Nguyễn Phương Hằng rất thuyết phục: Việc ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm, điếc trong các video clip trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng của nhóm ông này.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên đến cơ quan công an. Và sau khi "nổ" ra vụ việc này, nhiều người khác cũng gửi đơn tố cáo ông Yên lừa đảo.

Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng cơ quan công an nên vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ lừa đảo về tiền bạc và lừa đảo về "chữa bệnh như thần" của ông Võ Hoàng Yên.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ông Dũng “lò vôi”: Sẵn sàng chi 1.000 tỉ nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh cho bá tánh

NHÓM PV |

Sau khi gửi đơn tố cáo đến công an vào ngày 3.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) tiếp tục cung cấp đến báo chí một số thông tin liên quan đến vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu gian dối chiếm đoạt tiền, ông Võ Hoàng Yên có thể bị xử lý hình sự

Vương Phương Quang |

Theo Luật sư Đặng Văn Cường (đoàn Luật sư TP.Hà Nội), trong vụ lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng việc chữa bệnh, làm từ thiện để chiếm đoạt tiền cần phải xác định rõ nguyên nhân, mục đích tặng, cho, chuyển tiền và việc sử dụng tiền giữa các bên.

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có được cấp phép?

VŨ LINH |

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền khai thông huyệt đạo đã hơn chục năm nay. Mới đây ngày 3.3.2021, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận và Bình Phước đã thông tin về việc hành nghề của ông Yên tại địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ông Dũng “lò vôi”: Sẵn sàng chi 1.000 tỉ nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh cho bá tánh

NHÓM PV |

Sau khi gửi đơn tố cáo đến công an vào ngày 3.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) tiếp tục cung cấp đến báo chí một số thông tin liên quan đến vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu gian dối chiếm đoạt tiền, ông Võ Hoàng Yên có thể bị xử lý hình sự

Vương Phương Quang |

Theo Luật sư Đặng Văn Cường (đoàn Luật sư TP.Hà Nội), trong vụ lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng việc chữa bệnh, làm từ thiện để chiếm đoạt tiền cần phải xác định rõ nguyên nhân, mục đích tặng, cho, chuyển tiền và việc sử dụng tiền giữa các bên.

Quá trình hành nghề chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có được cấp phép?

VŨ LINH |

Ông Võ Hoàng Yên hành nghề chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền khai thông huyệt đạo đã hơn chục năm nay. Mới đây ngày 3.3.2021, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Thuận và Bình Phước đã thông tin về việc hành nghề của ông Yên tại địa bàn tỉnh.