Tham nhũng vặt sinh họa lớn

LÊ THANH PHONG |

Dư luận, báo chí đã nói nhiều đến những vụ án liên quan đến thất thoát hàng nghìn tỉ, trong đó có nhiều vụ tham ô với số tiền lớn. Tuy nhiên, để tham nhũng to như vậy phải là người có chức vụ, quyền hạn cũng to, cán bộ quèn có muốn cũng không đủ sức phá tiền tấn được.

Nhưng số cán bộ công chức gọi là nhỏ, thì lại tìm cách ăn nhỏ, dân gian gọi là tham nhũng vặt. Vặt nhưng nhiều người ra tay, vặt hằng ngày hằng giờ, khắp mọi nơi, thì chuyện không còn vặt nữa.

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông làm mãi lộ là tham nhũng vặt, cán bộ chính quyền nhận tiền lót tay của dân khi đến cửa công là tham nhũng vặt, nhân viên hải quan tìm cách móc túi doanh nghiệp, người dân là tham nhũng vặt. Ở bất cứ nơi đâu cũng có thể xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, và cán bộ công chức rất dễ có cơ hội để tham nhũng vặt. Chính vì vậy nên các loại điều kiện kinh doanh, giấy phép con rất khó loại bỏ, những thứ này là môi trường cho tham nhũng vặt hoành hành.

Tham nhũng vặt như mối mọt, âm ỉ đục khoét làm hư hại rường cột nước nhà. Một vụ án tham ô số tiền nghìn tỉ dù lớn cũng chỉ giới hạn phạm vi thiệt hại, với số tiền cụ thể, còn tham nhũng vặt là vô biên, là nhan nhản khắp nơi, không thể tính hết, lường hết. Tham nhũng vặt gây họa lớn là vậy.

Một vụ tham ô tiền tỉ, có thể truy tố ra tòa, có cơ hội thu hồi tài sản tham nhũng. Nhưng với tham nhũng vặt, rất khó có chứng cứ để khởi tố vụ án, xử lý theo pháp luật và thu hồi tài sản. Xét theo khía cạnh này, sẽ thấy tham nhũng vặt tai hại hơn rất nhiều. Cho nên, đừng tưởng vặt mà xem thường, loại mối mọt này rất khó có 

thuốc trị.

Tham nhũng vặt thực hiện dưới nhiều dạng tinh vi, khó bắt được “tội” vì trên danh nghĩa hợp pháp. Thử nêu ra một ví dụ ngay trong ngành báo chí, có nhiều trường hợp phóng viên đi “đánh đấm” rồi dùng thông tin sai phạm của doanh nghiệp làm áp lực, yêu cầu ký kết hợp đồng bảo trợ truyền thông, quảng cáo. Tuy việc ký hợp đồng là hợp pháp, nhưng che giấu đằng sau hợp đồng đó là một hành vi không minh bạch. Đồng tiền thu được chẳng khác gì tiền mãi lộ của cảnh sát giao thông hay hải quan lấy của doanh nghiệp như đã xảy ra trên thực tế.

Trong thời gian qua, công tác chống tham nhũng có hiệu quả hơn. Những vụ án đã và đang xét xử cho thấy không có chỗ nào là bất khả xâm phạm, không phải hạ cánh rồi là an toàn.

Nhưng nếu không có biện pháp chống tham nhũng vặt, thì người dân, doanh nghiệp còn chịu khổ nạn với đám sâu dân, mọt nước.

Và chính đám sâu mọt này sẽ phá nát đất nước.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Xử mạnh tham nhũng to nhưng lo tham nhũng vặt

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phấn khởi vì nhiều vụ việc tham nhũng lớn, kể cả liên quan đến cán bộ cao cấp đã và đang được đưa ra ánh sáng xử lý nghiêm minh nhưng nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại hội trường ngày 13.11 lại bày tỏ sự lo lắng vì nạn tham nhũng vặt. 

Tham nhũng vặt, hiểm họa lớn

Anh Đào |

"Cử tri còn bất bình vì nạn tham nhũng vặt chưa giảm, doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản chi phí ngoài quy định khi làm thủ tục hành chính" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo trước Quốc hội.

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Xử mạnh tham nhũng to nhưng lo tham nhũng vặt

Xuân Hùng - Thành Trung |

Phấn khởi vì nhiều vụ việc tham nhũng lớn, kể cả liên quan đến cán bộ cao cấp đã và đang được đưa ra ánh sáng xử lý nghiêm minh nhưng nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại hội trường ngày 13.11 lại bày tỏ sự lo lắng vì nạn tham nhũng vặt. 

Tham nhũng vặt, hiểm họa lớn

Anh Đào |

"Cử tri còn bất bình vì nạn tham nhũng vặt chưa giảm, doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản chi phí ngoài quy định khi làm thủ tục hành chính" - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo trước Quốc hội.

Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Xuân Hùng - Cao Nguyên |

Bạo lực gia đình; lừa đảo qua mạng, hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; “bảo kê”, băng nhóm “xã hội đen”, sử dụng “đầu gấu” đòi nợ thuê… là những bức xúc của cử tri được  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 22.10.