Và tấm thảm đỏ đó là Nghị quyết của Chính phủ, cho phép Samsung HCMC CE Complex (SEHC) được chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghệ cao TP.HCM để tạo điều kiện cho công ty mở rộng quy mô tại Việt Nam, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu- tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung.
SEHC đang là doanh nghiệp FDI được hưởng hàng loạt ưu đãi ở mức “kịch khung”. Với việc được chuyển đổi sang DN chế xuất SEHC sẽ tiếp tục được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất...
Một tấm thảm đỏ thật sự.
Tấm thảm đỏ ấy không chỉ chứng tỏ cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất- như chủ trương mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiên trì theo đuổi, không chỉ giúp Samsung sản xuất, xuất khẩu hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện để các DN phụ trợ trong chuỗi cung ứng Samsung hưởng lợi.
Có những con số không thể không nhắc tới, ước tính giá trị xuất khẩu hàng hóa năm nay của SEHC vào khoảng 4,4 tỉ USD trên tổng doanh thu 4,9 tỉ USD.
Không thể không nhắc rằng Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với số vốn đăng ký 17,4 tỉ USD.
Năm ngoái, DN của Samsung: Samsung Thái Nguyên, Samsung Electronics Việt Nam, Samsung Display Việt Nam và Samsung HCMC CE Complex đạt tổng doanh thu trên 1,5 triệu tỉ đồng, tương đương gần 66 tỉ USD, ngang bằng với 1/4 GDP.
Với sự có mặt của Samsung, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng điện tử hàng đầu thế giới. Trong 8 tháng 2020, riêng 2 nhóm mặt hàng điện thoại – linh kiện và máy vi tính - sản phẩm điện tử - linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt đạt 31,6 tỉ USD và 27,7 tỉ USD. Tổng tỷ trọng chiếm hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu toàn quốc gia.
Ngoài các nhà cung ứng đa quốc gia với 28 nhà máy tại Việt Nam, đã có tới 42 doanh nghiệp Việt được chọn làm nhà cung ứng cấp 1.
Hãy xem “Thái tử” hôm qua đã nói gì?
Ông Lee, hôm qua đã cam kết hoàn thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, nơi có hơn 3.000 kỹ sư làm việc, nơi sẽ trở thành “cứ điểm chính” của Tập đoàn.
Ông Lee, hôm qua đã nói “cân nhắc” không chỉ đầu tư vào mảng chế tạo mà cả lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đã mong muốn tìm kiếm địa điểm đầu tư dự án công nghệ cao.
Hơn mọi ngôi sao K-pop, “thái tử Samsung” xứng đáng với một tấm thảm đỏ. Bởi thật sự là Samsung cũng đang trải thảm đỏ cho Việt Nam, đang biến mơ ước “Việt Nam trở thành một điểm đến của công nghệ” trở thành thực tế.