“Thạc sĩ Grab”

Anh Đào |

Có thể không nhiều thì rất nhiều, gần 900.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trong mùa hè nóng bỏng hôm nay có liên quan đến câu chuyện của một “thạc sĩ Grab”, hoặc con số đã trở thành kinh điển “200.000 cử nhân thất nghiệp” chừng nào mà lãng phí chất xám hay trọng dụng người tài chỉ có ý nghĩa trong báo cáo.

Là một trong 6 cá nhân được chọn đi Mỹ du học thạc sĩ theo đề án đô thị thông minh, nhưng sau khi tốt nghiệp loại giỏi và về nước, Phạm Quốc Thái đang được phân công làm công tác... rà soát hồ sơ, nhập liệu ở Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.

PV báo Thanh Niên gặp Thái khi chàng thạc sĩ, trong bộ đồng phục Grab, đang chờ khách trên đường Cách mạng tháng tám- sau khi “tan sở”.

Câu chuyện của Thái ẩn chứa nhiều những vô lý: Học ngành kỹ thuật công trình, và “công tác” trong nghiệp “truy xuất nguồn gốc thịt heo”- một nghề nghiệp, một lĩnh vực anh hoàn toàn không được đào tạo, không có kiến thức, không một chút kinh nghiệm. Một công việc anh hẳn nhiên thua xa một chị tiểu thương- không cần biết chữ- ngoài chợ.

Có bằng thạc sĩ loại giỏi, đi theo diện đề án, nhưng mức lương 2,8 triệu đồng/tháng trong một thành phố nổi tiếng đắt đỏ khiến Thái không còn lựa chọn nào khác: chạy thêm Grab- trừ phi tiếp tục ăn bám cha mẹ cũng được coi là một “lựa chọn”.

Nhân tiện nói thêm, Grab, với việc tận dụng phương tiện đi lại hàng ngày, đã trở thành một công việc với những sinh viên đang ngồi giảng đường, với những người còn khó khăn, với những lao động thất nghiệp, và thậm chí, đó là một lựa chọn khởi nghiệp với những sinh viên ra trường có tài sản duy nhất chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp.

Một báo cáo của Ủy ban Các vấn đề xã hội cho hay: 80% tài xế xe ôm công nghệ là sinh viên, cử nhân thất nghiệp

Năm ngoái, năm kia, năm trước nữa, trước QH, con số 200.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp luôn được chất vấn nóng như một sự nhức nhối. Và không thuyên giảm.

ĐBQH Phùng Đức Tiến thậm chí còn công khai con số có những năm quy mô đào tạo sinh viên đại học đạt con số 1.753.174 người.

“Chúng ta có trách nhiệm trong sự lãng phí nguồn nhân lực này”- Một môtíp phát biểu phổ biến.

Lãng phí thì đương nhiên rồi. Nhưng còn chúng ta là ai?

Hôm nay, gần 900.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp để mở cánh cổng cuộc đời. Chúng ta đang nghe, cũng rất quen, rằng: Cánh cổng trường ĐH không phải là con đường duy nhất. Nhưng thực tế cái cánh cổng ấy đang là mơ ước, là đích đến. Để sau 4 năm nữa, lại có một cánh cổng khác phải mở ra.

Và chúng ta phải có trách nhiệm mở cánh cổng ấy, để ít nhất những thạc sĩ được làm đúng những gì mà anh ấy học, để ít nhất, 200.000 cử nhân không phải khoác lên người đồng phục xanh lông nhông ngoài đường, chừng nào mà chúng ta còn nhấn mạnh đến lao động kỹ năng, đến chất xám

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vụ Grab thâu tóm Uber: Không vi phạm Luật Cạnh tranh

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cho rằng thương vụ Grab thâu tóm Uber tại Việt Nam không cấu thành hành vi tập trung kinh tế.

Grab, tiên phong cho kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

LA |

Tiện dụng, an toàn và mang lợi ích cho cả khách hàng lẫn tài xế, Grab không chỉ tạo ra cuộc cách mạng công nghệ cho hoạt động vận tải mà còn trở thành một trong những nhân tố thúc đẩy cách mạng 4.0 cũng như sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

Grab chung tay xây cầu cho trẻ em tới lớp

LA |

Ngày 30.5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) và Công ty TNHH Grab (Grab) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu hỗ trợ phát triển điều kiện cơ sở vật chất, giao thông đi lại và tiếp cận văn hóa cho trẻ em các vùng khó khăn, góp phần hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ Grab thâu tóm Uber: Không vi phạm Luật Cạnh tranh

TD |

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương cho rằng thương vụ Grab thâu tóm Uber tại Việt Nam không cấu thành hành vi tập trung kinh tế.

Grab, tiên phong cho kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

LA |

Tiện dụng, an toàn và mang lợi ích cho cả khách hàng lẫn tài xế, Grab không chỉ tạo ra cuộc cách mạng công nghệ cho hoạt động vận tải mà còn trở thành một trong những nhân tố thúc đẩy cách mạng 4.0 cũng như sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

Grab chung tay xây cầu cho trẻ em tới lớp

LA |

Ngày 30.5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội) và Công ty TNHH Grab (Grab) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong 3 năm với mục tiêu hỗ trợ phát triển điều kiện cơ sở vật chất, giao thông đi lại và tiếp cận văn hóa cho trẻ em các vùng khó khăn, góp phần hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.