Tết là dịp để tàu lửa lấy lại hình ảnh với hành khách

lê thanh phong |

Tàu lửa ế ẩm là do máy bay cạnh tranh gay gắt. Đi máy bay giá có khi còn rẻ hơn tàu lửa đương nhiên ai cũng chọn máy bay. Đã từng có một vị lãnh đạo “chỉ đạo” hạn chế các hãng hàng không tăng máy bay để cứu ngành Đường sắt. Tuy nhiên, ý chí của cá nhân không thắng nổi quy luật của thị trường.

Theo số liệu thống kê công bố năm 2019, lượng khách du lịch tính cả nội địa và khách quốc tế là trên gần 90 triệu lượt mỗi năm. Trong đó có khoảng 10% đi tàu lửa. Cho nên, doanh thu du lịch của đường sắt chỉ chiếm 0,53% tổng doanh thu khách du lịch. 

Trước đây, mỗi dịp Tết đến, sân ga chật người vì tàu lửa là lựa chọn ưu tiên, nhưng vài năm trở lại đây, chen chân như nêm không phải là ga tàu lửa mà là ga tàu bay. Có điều, dù kém đến thế nào, thì dịp Tết, tàu lửa vẫn cháy vé, nhất là chặng Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung.

Năm nay cũng vậy, ngành đường sắt hãy xem đây là cơ hội để lấy lại hình ảnh của mình, hay nói tích cực hơn là xây dựng hình ảnh của mình một cách mới mẻ trong mắt hành khách.

Câu hỏi đặt ra là ngành đường sắt cung cấp dịch vụ gì mới cho hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán này?

Đó là hành khách có thêm những món ăn ngon, hợp vệ sinh. Đó là toa xe, ghế, giường nằm phòng vệ sinh sạch sẽ. Đó là thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của nhân viên. Đó là ga tàu sạch, đẹp, văn minh...

Nếu như đông đảo hành khách đi tàu lửa trong dịp Tết này tiếp nhận được những thông tin tích cực từ nhà tàu, thì đúng là cơ hội PR cả năm có một của ngành đường sắt, sao lại không làm cho thật tốt.

Ngược lại, vẫn những món ăn nhàm chán và đầy hoài nghi về chất lượng vệ sinh, với ghế ngồi, giường nằm, phòng vệ sinh bẩn thỉu; với những gương mặt khó đăm đăm của nhân viên thì ngành đường sắt vô phương cứu chữa. Đặc biệt là các ga tàu, hãy xây dựng các ga tàu sạch, đẹp, thậm chí là công trình nghệ thuật, để thu hút khách du lịch.

Tất cả những việc trên đều có thể làm được, ngành đường sắt nên cố gắng để giành lại thị phần, may ra có thể sống sót trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt.

Hiện nay, tàu lửa đã bị các hãng hàng không giá rẻ nhấn chìm. Nay mai, khi Bamboo Airways tăng thêm đội tàu, Viettravel Airlines, Vinpearl Air, Vietstar Airlines, Cánh Diều đi vào hoạt động khai thác thì giá vé máy bay sẽ rẻ hơn, lúc đó tàu lửa không biết sẽ sống sót bằng cách nào.

Nhìn thấy trước những khó khăn để tìm cách vượt qua, nếu không, sẽ có những đoàn tàu với những toa tàu rỗng không chạy trong cơn hấp hối.

lê thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Không để xảy ra "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch và Sở Tài chính không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

TP.HCM nhập 10.000 tấn lợn đông lạnh, không lo khan hiếm thịt dịp Tết

ANH NHÀN - THANH CHÂN (thực hiện) |

Trước tình giá thịt lợn tăng cao và nguy cơ thiếu thịt lợn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới, trao đổi với PV Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết, TPHCM sẽ nhập 10.000 tấn lợn đông lạnh nên không lo khan hiếm thịt và giá lợn sẽ bình ổn sau Tết. 

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Không để xảy ra "chặt chém" du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Nhiệt Băng |

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch và Sở Tài chính không để xảy ra tình trạng "chặt chém" khách du lịch trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

TP.HCM nhập 10.000 tấn lợn đông lạnh, không lo khan hiếm thịt dịp Tết

ANH NHÀN - THANH CHÂN (thực hiện) |

Trước tình giá thịt lợn tăng cao và nguy cơ thiếu thịt lợn trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sắp tới, trao đổi với PV Lao Động, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết, TPHCM sẽ nhập 10.000 tấn lợn đông lạnh nên không lo khan hiếm thịt và giá lợn sẽ bình ổn sau Tết.