Tạo điều kiện cho dân về quê và mở luồng xanh để trở lại làm việc

Lê Thanh Phong |

Thiếu lao động là một thực trạng rất đáng lo ngại hiện nay ở các tỉnh, thành phía Nam. Ví dụ như Cty CP Taekwang Vina Industrial (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) mới đưa được vài nghìn công nhân vào làm việc, trước dịch là 40.000 lao động. Cty Pouyuen Việt Nam (TPHCM) có hơn 40.000 công nhân Pouyuen còn nghỉ việc.

Sức ép của tái sản xuất, cung cấp sản phẩm theo hợp đồng đè lên vai doanh nghiệp, phòng chống dịch đã khổ, giờ hoạt động lại cũng khổ. Cuối năm đơn hàng nhiều, doanh nghiệp chạy đua để bù lại thời gian dài “ngủ đông”, nhưng hết đứt gãy chuỗi cung ứng đến đứt gãy nguồn nhân lực. Ngoài đường thì hàng đoàn xe máy vẫn ào ào về quê, quá sốt ruột.

Nhưng không thể bó tay ngồi nhìn mà doanh nghiệp phải hành động. Sống sót qua được dịch bệnh thì phải vượt qua được thử thách này để tồn tại, không còn cách nào khác.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tiếp tục bổ sung lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đến các tỉnh miền Tây, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận để đón công nhân đã về quê trở lại làm việc”, ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam, Đồng Nai cho biết.

Các doanh nghiệp ở phía Nam đã từng tổ chức cho xe đưa công nhân về quê ăn Tết, rồi đón công nhân trở lại làm việc. Cho nên, việc đưa xe đến các địa phương đón công nhân vào hoàn toàn có thể tổ chức được, chỉ cần thực hiện các quy định về phòng dịch trong quá trình vận chuyển.

Có điều, công nhân muốn quay vào TPHCM và các tỉnh phía Nam để làm việc không chỉ khó khăn về phương tiện đi lại, mà làm cách nào để đi đường, vì các địa phương đặt ra nhiều quy định để kiểm soát. Như TPHCM còn quy định phải chứng minh là công dân của thành phố bằng xuất trình hộ khẩu, tạm trú.

Người đã tiêm hai mũi vaccine còn chưa ra khỏi địa phương được, huống chi đa số công nhân về quê chưa được tiêm vaccine hoặc chỉ tiêm được một mũi. Đây là điều rất bất hợp lý nhưng vẫn cứ tồn tại, cản trở hoạt động đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg, chỉ đạo các địa phương phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được về quê an toàn, chu đáo. Vậy thì, không chỉ đối với người đi, mà những người có nhu cầu trở lại làm việc, cũng phải phối hợp để phục vụ chu đáo. Nếu doanh nghiệp đã tổ chức đưa đón, thì các địa phương đừng cấm cản, mà phải mở “luồng xanh” cho xe chở công nhân đi lại thuận lợi.

Còn nữa, các địa phương nơi tiếp nhận lao động phải tổ chức tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe cho công nhân và an toàn cho nhà máy.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đà Nẵng tiếp xăng cho người lao động các tỉnh về quê

Thanh Chung - Tường Minh |

Những lít xăng đầu tiên của chương trình "Ngàn lít xăng miễn phí" hỗ trợ cho người lao động các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê qua địa phận thành phố Đà Nẵng, do Công đoàn Đà Nẵng tổ chức đã đến tay người dân tối ngày 8.10.

Đường sắt lập 4 đoàn tàu đưa người dân về quê

Minh Hạnh |

Ngày 8.10, hai đoàn tàu mác hiệu SE16, SE18 đưa người dân Quảng Bình từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê bắt đầu xuất phát tại ga Sài Gòn. Đây là 2 trong số 4 đoàn tàu lập riêng do ngành Đường sắt tổ chức theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình để đưa khoảng 2.800 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê.

Mở luồng xanh cho hàng hóa thiết yếu: Cần thêm thiết bị làm việc từ xa

Thế Lâm |

Danh mục hàng hóa thiết yếu để làm việc từ xa trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không thể "bỏ quên" một số thiết bị, máy móc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Công đoàn Đà Nẵng tiếp xăng cho người lao động các tỉnh về quê

Thanh Chung - Tường Minh |

Những lít xăng đầu tiên của chương trình "Ngàn lít xăng miễn phí" hỗ trợ cho người lao động các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê qua địa phận thành phố Đà Nẵng, do Công đoàn Đà Nẵng tổ chức đã đến tay người dân tối ngày 8.10.

Đường sắt lập 4 đoàn tàu đưa người dân về quê

Minh Hạnh |

Ngày 8.10, hai đoàn tàu mác hiệu SE16, SE18 đưa người dân Quảng Bình từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê bắt đầu xuất phát tại ga Sài Gòn. Đây là 2 trong số 4 đoàn tàu lập riêng do ngành Đường sắt tổ chức theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình để đưa khoảng 2.800 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê.

Mở luồng xanh cho hàng hóa thiết yếu: Cần thêm thiết bị làm việc từ xa

Thế Lâm |

Danh mục hàng hóa thiết yếu để làm việc từ xa trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 không thể "bỏ quên" một số thiết bị, máy móc.