Tăng thêm cửa soi chiếu giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lê Thanh Phong |

Tình trạng ùn tắc hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ còn nghiêm trọng hơn trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Trước hết là nói chuyện vui, sân bay vắng hoe mới đáng lo, còn đông thì đáng mừng. Không chỉ đối với các hãng hàng không, đối với các cảng hàng không, mà còn nhiều ngành trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đều có cơ hội để kinh doanh trở lại.

Nếu như, mùa hè năm nay kiểm soát dịch an toàn, dân mình sẽ đi du lịch rất đông, ngành kinh tế du lịch của đất nước được phục hồi.

Với lượng khách tăng đột biến, đương nhiên phải xảy ra những sự cố tạm thời. Diễn biến trong thời gian qua cho thấy, ùn tắc nặng nề nhất xảy ra tại khu vực soi chiếu.

Ùn tắc là phải, vì năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A, và 1.584 khách/giờ tại sảnh B. Nhưng trên thực tế mấy ngày qua, tại khung giờ cao điểm ngày 17.4 từ 6 - 7 giờ sáng, có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18.4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25 - 35%).

Để thực hiện khai báo y tế, hành khách cũng phải mất thêm thời gian. Chưa kể, không ít hành khách không biết cách khai báo y tế, cần sự giúp đỡ của nhân viên hàng không và nhân viên của các hãng máy bay, cho nên càng mất thêm thời gian.

Còn nữa, thực hiện theo quy định của thông tư 41 của Bộ GTVT: kiểm tra bổ sung ngẫu nhiên tối thiểu 10% (bao gồm kiểm tra trực quan hoặc kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị...) sau kiểm tra an ninh hàng không lần đầu đối với hành khách, hành lý xách tay.

Nếu vì thực hiện các quy định về phòng dịch, hành khách qua cửa an ninh chậm hơn, thì đó cũng là thực tế của "thời dịch bệnh".

Dịp nghỉ lễ 30.4 tới, chắc chắn lượng khách sẽ đông hơn nhiều. Số hành khách đặt vé máy bay các hãng hàng không đã có, cho nên sân bay nắm được tổng số, lượng khách của từng khung giờ, từ đó chủ động kế hoạch phục vụ, hạn chế tối đa ùn tắc.

Tăng cường cửa an ninh soi chiếu tương ứng với lượng khách tăng, đó là giải pháp tốt nhất. Tăng thêm bao nhiêu cửa tùy vào số lượng hành khách ở các khung giờ.

Nếu xem xét các điều kiện thực tế, có thể mở riêng một "kênh" cho hành khách đi đường bay TPHCM - Hà Nội ở nhà ga quốc tế. Giải pháp này sẽ giảm một lượng khách rất lớn ở nhà ga quốc nội, chắc chắn sẽ không còn ùn tắc.

Và đừng quên một điều, chính hành khách cũng chủ động để không bị trễ chuyến. Hành khách đến sân bay sớm, chuẩn bị giấy tờ tùy thân đầy đủ, mang hành lý gọn gàng để làm các thủ tục nhanh chóng. Mỗi người nhanh một chút, tính cả vạn người sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc, vướng mắc trong khai báo y tế

Thanh Chân - Chân Phúc |

Hàng nghìn người dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc, vướng mắc trong khai báo y tế; 24 chiến sĩ "mũ nồi xanh" lên đường làm sứ giả hòa bình... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn 21.4

Hành khách tăng cao, hàng không siết chặt phòng dịch COVID-19

Minh Quân – Đặng Tiến |

Tình trạng ùn tắc, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) liên tục xảy ra khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát, cục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan siết chặt công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Đường bộ, hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp 30.4-1.5

Đặng Tiến - Minh Quân |

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến tăng trên 200% dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, các đơn vị vận tải đường bộ và hàng không đồng loạt tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Ngành đường sắt cũng chạy thêm nhiều tuyến tàu mới kết nối các trung tâm du lịch.

Hàng không “cháy” vé dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Minh Hạnh |

Theo đại diện các hãng hàng không, số lượng khách đặt mua vé dịp 30.4-1.5 tăng mạnh trong những ngày qua. Đặc biệt là vé bay đến các điểm du lịch hấp dẫn, có hãng còn gần như đã hết vé máy bay đối với những chuyến có giờ bay đẹp trong ngày, thuận tiện từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch nổi tiếng.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Nóng Sài Gòn: Sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc, vướng mắc trong khai báo y tế

Thanh Chân - Chân Phúc |

Hàng nghìn người dự lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc, vướng mắc trong khai báo y tế; 24 chiến sĩ "mũ nồi xanh" lên đường làm sứ giả hòa bình... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn 21.4

Hành khách tăng cao, hàng không siết chặt phòng dịch COVID-19

Minh Quân – Đặng Tiến |

Tình trạng ùn tắc, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) liên tục xảy ra khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát, cục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan siết chặt công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Đường bộ, hàng không đồng loạt tăng chuyến dịp 30.4-1.5

Đặng Tiến - Minh Quân |

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dự kiến tăng trên 200% dịp nghỉ lễ 30.4-1.5, các đơn vị vận tải đường bộ và hàng không đồng loạt tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Ngành đường sắt cũng chạy thêm nhiều tuyến tàu mới kết nối các trung tâm du lịch.

Hàng không “cháy” vé dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Minh Hạnh |

Theo đại diện các hãng hàng không, số lượng khách đặt mua vé dịp 30.4-1.5 tăng mạnh trong những ngày qua. Đặc biệt là vé bay đến các điểm du lịch hấp dẫn, có hãng còn gần như đã hết vé máy bay đối với những chuyến có giờ bay đẹp trong ngày, thuận tiện từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch nổi tiếng.