Tận diệt tham nhũng để phục hồi nguyên khí

LÊ THANH PHONG |

Năm qua, một việc lớn của đất nước rất được dân quan tâm theo dõi, đó là hoạt động chống tham nhũng. Không phải chống tham nhũng bằng các câu khẩu hiệu, qua các hội nghị, hội thảo, mà bằng những vụ án được khởi tố. Những người bị khởi tố, bị đưa ra trước công lý, có nguyên nhân hoặc trực tiếp tham nhũng, hoặc có liên quan đến tham nhũng.

Những cái tên cùng với chức vụ của họ, khiđược nghe đến quả thật rất ngạc nhiên, vì chẳng mấy ai tưởng tượng được các vịtai to mặt lớn này có ngày như vậy. Và chưa bao giờ, nhiều lãnh đạo, quan chức,tướng tá lại xộ khám nhiều như vậy. Không phải do trước đây không có quan chứcphạm pháp, mà vì thực thi pháp luật chưa nghiêm. Đã nghiêm thì không có ai làtrường hợp ngoại lệ, không có ai đứng trên và ngoài pháp luật.

Chỉ một mình Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, đã làm cho nhiều quan chức vàovòng lao lý. Họ là những lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng, TPHCM và tướng tátrong ngành công an, chưa kể hàng loạt lãnh đạo cấp giám đốc sở. Với vây cánhhùng hậu như vậy, những tưởng có thể che đậy được những mưu mô và hành động đentối, nhưng không, tất cả đều bị lôi ra ánh sáng.

Vụ án phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ, hai cựu tướng công an vào tù.Cho dù tội danh gì thì dân cũng biết liên quan đến tiền.

Những thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng năm qua rất được lòng dân,lấy lại niềm tin trong dân và dân mong muốn tiếp tục làm mạnh hơn, hiệu quảhơn. Những ai đã nhúng chàm, đã có tội thì phải đưa ra xét xử, bất kể chức tođến đâu, bất kể tại chức hay về hưu. Không có chỗ an toàn cho tội phạm thamnhũng, đó chính là cách răn đe tội phạm tham nhũng. Để cho một quan chức thamnhũng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là thách thức niềm tin của nhân dân, là đểcho tội phạm tham nhũng xem thường.

Nhưng cùng với phát hiện, cùng với việc đưa các loại tội phạm tham nhũng vàliên quan đến tham nhũng ra tòa, điều quan trọng hơn là phải thu hồi cho bằngđược tài sản tham nhũng. Hiện nay, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn rất hạnchế, tiền tham nhũng bị tẩu tán, sách lược “hy sinh đời bố, củng cố đời con”của quan tham đang chiếm ưu thế.

Đất nước còn nghèo và nợ nần là một phần do tham nhũng, nó không chỉ làmthiệt hại vật chất mà khánh kiệt nguồn lực phát triển, tổn thương nguyên khíquốc gia. Diệt tham nhũng thì phải thu hồi tài sản tham nhũng để trả nợ, đểphục hồi nguyên khí.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp từ bì lì xì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

LÊ THANH PHONG |

“Tết đến, hầu như cháu nào cũng được mừng tuổi. Có cháu đưa hết cho bố mẹ, có cháu được mua quần áo mới, bánh kẹo. Bố mẹ và thầy cô, nếu có thể, giúp các cháu dành một phần tiền mừng tuổi để mua sách cho mình và chia sẻ cho bè bạn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ với thầy cô giáo và phụ huynh Trường Tiểu học Dạ Trạch (Khoái Châu - Hưng Yên) sáng 30.1, khi ông đi thăm, tặng sách và lì xì cho 27 học sinh vượt khó học giỏi.

Nạn nhân của sự tắc trách hay cửa quyền?

Anh Đào |

Không ai dại gửi tiền rồi khi có nhu cầu thì rút không được, chuyển không xong, gọi đến 40 cú điện thoại dây nóng mà không ai nghe máy

Phải chấm dứt ngay sự vô cảm đang “giết chết” doanh nghiệp

HOÀNG LÂM |

“Cách làm việc không hết trách nhiệm, vô cảm sẽ khiến “bóp chết” doanh nghiệp vì gánh nặng chi phí”. Đó là nhận định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc ngày hôm qua liên quan đến thực trạng hàng nghìn container phế liệu làm nguyên liệu nhập khẩu bị chậm trễ thông quan tại cảng Hải Phòng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông điệp từ bì lì xì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

LÊ THANH PHONG |

“Tết đến, hầu như cháu nào cũng được mừng tuổi. Có cháu đưa hết cho bố mẹ, có cháu được mua quần áo mới, bánh kẹo. Bố mẹ và thầy cô, nếu có thể, giúp các cháu dành một phần tiền mừng tuổi để mua sách cho mình và chia sẻ cho bè bạn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ với thầy cô giáo và phụ huynh Trường Tiểu học Dạ Trạch (Khoái Châu - Hưng Yên) sáng 30.1, khi ông đi thăm, tặng sách và lì xì cho 27 học sinh vượt khó học giỏi.

Nạn nhân của sự tắc trách hay cửa quyền?

Anh Đào |

Không ai dại gửi tiền rồi khi có nhu cầu thì rút không được, chuyển không xong, gọi đến 40 cú điện thoại dây nóng mà không ai nghe máy

Phải chấm dứt ngay sự vô cảm đang “giết chết” doanh nghiệp

HOÀNG LÂM |

“Cách làm việc không hết trách nhiệm, vô cảm sẽ khiến “bóp chết” doanh nghiệp vì gánh nặng chi phí”. Đó là nhận định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc ngày hôm qua liên quan đến thực trạng hàng nghìn container phế liệu làm nguyên liệu nhập khẩu bị chậm trễ thông quan tại cảng Hải Phòng, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.