Tấm vé và những chuyến xe chở mùa xuân

HOÀNG LÂM |

Sinh, 32 tuổi, rời quê Thái Bình vào Đồng Nai làm công nhân. Năm nay, Sinh cùng chồng định về quê nội ở Kiên Giang ăn tết. Ấy vậy mà ý định có thể không trở thành hiện thực khi Sinh cùng 1.900 công nhân của KL Texwell Vina - Đồng Nai “bơ vơ” vì ông chủ người nước ngoài đã bỏ về nước từ mấy hôm trước.

“Bây giờ em phải làm sao? Tiền đâu mà về đây?”. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt có phần khắc khổ của Sinh.

Câu chuyện của Sinh bỗng trở nên có hậu khi một cầu thủ U.23 xin giấu danh tính đã gửi chi một số tiền đủ để chị mua được những tấm vé để về quê đón tết và sắm những bộ quần áo mới cho cậu con trai. Khi biết tin này, Sinh lại khóc.

Những tấm vé sẻ chia như thế không hiếm. Ngay cả khi Sinh chưa nhận được sự hào hiệp của một cầu thủ U.23 - người được cho là nhận được tiền thưởng lên tới hàng tỉ sau chiến tích cùng U.23 Việt Nam - thì vẫn còn đó những sự hỗ trợ khác.

Sở LĐTBXH Đồng Nai nhanh chóng ứng 7 tỉ trả 50% lương cho gần 1.900 công nhân. Tổng LĐLĐVN cũng đã vào cuộc và thống nhất hỗ trợ các công nhân theo quy định gồm quà và 500.000 đồng. Công tác hỗ trợ công nhân về quê cũng sẽ được thực hiện.

“Không để người nghèo bị bỏ lại phía sau”. Đó là thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chương trình truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo hồi tháng 10.2017. Và những ngày cận Tết Nguyên đán, tại mỗi cuộc đi thăm, chúc tết, tặng quà người lao động nghèo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đều nhắc đi nhắc lại thông điệp “Không để người nghèo thiếu tết”; “Không ai bị lãng quên” như một yêu cầu, một lời căn dặn các cấp chính quyền, các ngành đảm bảo cho mội người dân, mỗi người lao động có một cái tết đủ đầy.

Gần 3 triệu người lao động được nhận quà, hơn 94.000 vé xe được trao tận tay người lao động xa quê, hàng trăm ngàn công nhân viên chức lao động tham gia chương trình “Tết sum vầy” do Tổng LĐLĐVN và các cấp công đoàn tổ chức. Đó là những con số ấn tượng mùa xuân này. Nhưng vẫn còn những con số khác không có trong thống kê, sổ sách. Là những sẽ chia âm thầm như trường hợp của chị Sinh, của hàng trăm chuyến xe 0 đồng lan tỏa tới khắp các miền quê, hay đơn giản chỉ là một tấm vé cho người xa lạ lỡ đường… Hơn khi nào hết, người ta cảm nhận rõ nét về khái niệm “Người Việt yêu nước, người Việt yêu thương nhau” với những tấm vé như những cánh hoa đào, hoa mai trên những chuyến xe chở mùa xuân…

HOÀNG LÂM
TIN LIÊN QUAN

Nhận vé tàu miễn phí về quê ăn tết, nữ công nhân mừng rơi nước mắt

Trường Sơn |

Sau 3 năm đón tết xa quê, trưa 11.2, nữ công nhân Lưu Thị Vinh CN Cty Co-Win Fasteners VN (KCN Đồng An, tỉnh Bình Dương) đã không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc khi cùng 600 công nhân khác được lên tàu SE30 về quê sum họp cùng gia đình.

Đồng Nai: Hàng ngàn vé xe miễn phí dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.2, tại Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hòa (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đã diễn ra lễ tiễn các công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết trên những chuyến xe miễn phí dành riêng cho công nhân.

Hàng trăm công nhân vui mừng về quê đón Tết trên chuyến tàu “nghĩa tình”

HÀ ANH CHIẾN - MINH QUÂN |

Được về quê đón Tết cùng gia đình trên chuyến tàu SE30 do Tổng LĐLĐVN và các đơn vị “mạnh thường quân” hỗ trợ, PV báo Lao Động ghi nhận lại được nhiều hình ảnh vui tươi, hớn hở của các đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến tàu Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhận vé tàu miễn phí về quê ăn tết, nữ công nhân mừng rơi nước mắt

Trường Sơn |

Sau 3 năm đón tết xa quê, trưa 11.2, nữ công nhân Lưu Thị Vinh CN Cty Co-Win Fasteners VN (KCN Đồng An, tỉnh Bình Dương) đã không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc khi cùng 600 công nhân khác được lên tàu SE30 về quê sum họp cùng gia đình.

Đồng Nai: Hàng ngàn vé xe miễn phí dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.2, tại Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hòa (KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đã diễn ra lễ tiễn các công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết trên những chuyến xe miễn phí dành riêng cho công nhân.

Hàng trăm công nhân vui mừng về quê đón Tết trên chuyến tàu “nghĩa tình”

HÀ ANH CHIẾN - MINH QUÂN |

Được về quê đón Tết cùng gia đình trên chuyến tàu SE30 do Tổng LĐLĐVN và các đơn vị “mạnh thường quân” hỗ trợ, PV báo Lao Động ghi nhận lại được nhiều hình ảnh vui tươi, hớn hở của các đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến tàu Tết.