Tầm nhìn của Thủ tướng Phan Văn Khải về đổi mới đại học

LÊ THANH PHONG |

“Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, sự quản lý của Nhà nước và vai trò giám sát, đánh giá của xã hội đối với giáo dục đại học”, đó là một trong nhũng mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP “Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020” do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ban hành ngày 2.11.2005.

Nghiên cứu Nghị quyết 14, sẽ thấy được tư duy và tầm nhìn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về đổi mới đại học.

Nhưng đã 12 năm trôi qua, chúng ta chưa thực hiện được gì nhiều, chưa đổi mới giáo dục đại học theo kịp với yêu cầu của thời đại. Nội dung tại phần Nhiệm vụ và giải pháp” của Nghị quyết 14 nếu rõ: “Tập trung đầu tư, huy động chuyên gia trong và ngoài nước và có cơ chế phù hợp để xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế. Hiện nay, đa số đại học Việt Nam chạy đua với áo cơm, chỉ tồn tại đã là mừng, không có nhiều trường đại học đầu tư sâu cho các công trình nghiên cứu khoa học. Thế nào là đẳng cấp quốc tế nếu không được bảo chứng bằng các công trình khoa học. Nói ra chỉ thêm buồn, ngay cả Bộ GDĐT cũng chưa có năng lực đánh giá đại học, lấy đâu ra các tiêu chuẩn tầm quốc tế.

Việt Nam chưa có trường đại học nào được công nhận có đẳng cấp quốc tế là đương nhiên. Giấc mộng lọt vào “top 200” đại học thế giới vẫn chỉ là giấc mộng. Chúng ta không theo kịp các nước tiến bộ thì khoảng cách ngày càng xa, vì sự học như lội dòng nước ngược, không tiến, ắt sẽ lùi.

Về tự chủ đại học, từ ngày có nghị quyết đến nay mới thí điểm 25 trường tự chủ, nhưng trên thực tế chỉ tự chủ nửa vời. Bộ GDĐT vẫn có những quy định can thiệp vào các hoạt động của trường đại học thì không thể nói tự chủ toàn diện được. Nói lý thuyết thì nhiều, nhưng kết quả về tự chủ đại học chưa thấy trên hiện thực, đó là 1 thất bại không thể không thừa nhận.

Nhìn lại 13 năm trước, mới thấy Thủ tướng Phan Văn Khải đã có chỉ đạo rất đúng đắn, nhưng triển khai thực hiện không tốt, thì chỉ đạo, chủ trương đúng cũng không thành sản phẩm. Đó là 1 điều hết sức đáng tiếc.

Dù chậm còn hơn không làm, hãy thục hiện Nghị quyết số 14 có chất lượng, hiệu quả, được chứng minh bằng các đơn vị đo lượng cụ thể. Đó là đến năm 2020, Việt Nam có bao nhiêu trường tự chủ đại học thực sự và bao nhiêu trường đạt đẳng cấp quốc tế?

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nghĩa tình với người lao động của chú Sáu!

NGUYỄN DŨNG (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) |

Nhớ lại cách đây đúng 15 năm (2003), Thủ tướng Phan Văn Khải về thăm và làm việc với Cty cà phê tỉnh Gia Lai trong bối cảnh ngành cà phê vô cùng khó khăn, an ninh chính trị ở Tây Nguyên diễn biến phức tạp.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân

XUÂN HÙNG (ghi) |

Với doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa - thì ký ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ được thể hiện qua tư tưởng, quyết sách của 1 nhà lãnh đạo lớn của đất nước mà còn là những hành động cụ thể để “cởi trói” cho DN tư nhân phát triển.

Ông Sáu Phong nói về ông Sáu Khải

CAO HÙNG - XUÂN THI thực hiện |

Sự ra đi của cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã để lại vô vàn thương tiếc của mọi người. Thật kỳ ngộ, cách đây gần 3 tháng, tại tư gia của mình ở tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Minh Triết (gọi thân mật là anh Sáu Phong) – nguyên  Chủ tịch Nước - đã tổ chức một lễ sinh nhật nho nhỏ cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (gọi thân mật là anh Sáu Khải) và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nghĩa tình với người lao động của chú Sáu!

NGUYỄN DŨNG (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai) |

Nhớ lại cách đây đúng 15 năm (2003), Thủ tướng Phan Văn Khải về thăm và làm việc với Cty cà phê tỉnh Gia Lai trong bối cảnh ngành cà phê vô cùng khó khăn, an ninh chính trị ở Tây Nguyên diễn biến phức tạp.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân

XUÂN HÙNG (ghi) |

Với doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa - thì ký ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ được thể hiện qua tư tưởng, quyết sách của 1 nhà lãnh đạo lớn của đất nước mà còn là những hành động cụ thể để “cởi trói” cho DN tư nhân phát triển.

Ông Sáu Phong nói về ông Sáu Khải

CAO HÙNG - XUÂN THI thực hiện |

Sự ra đi của cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã để lại vô vàn thương tiếc của mọi người. Thật kỳ ngộ, cách đây gần 3 tháng, tại tư gia của mình ở tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Minh Triết (gọi thân mật là anh Sáu Phong) – nguyên  Chủ tịch Nước - đã tổ chức một lễ sinh nhật nho nhỏ cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (gọi thân mật là anh Sáu Khải) và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.