Tạm dừng vui chơi lễ hội một vài ngày để còn vui chơi cả đời

Lê Thanh Phong |

Dừng các lễ hội, đóng cửa các điểm tập trung đông người lúc này là cần thiết. Không đi chùa một ngày để còn có cơ hội đi chùa nhiều lần sau, không đi chơi một ngày để còn đi chơi cả đời.

UBND tỉnh Hà Nam quyết định tạm thời dừng hoạt động tại khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng) và dừng các lễ hội trên địa bàn từ 18h ngày 29.4 để phòng, chống, ngăn chặn dịch CIVID-19 lây lan ra cộng đồng

Hà Nội tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán Bar, vũ trường, Game từ 0h00 ngày 30.4.2021.

Điều đáng lo nhất là dịch COVID-19 theo người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ các lối khác nhau ở tuyến biên giới với các nước khác chưa xảy ra, lại xảy ra từ một đường khác, không ngờ tới được. Đó là bệnh nhân ở Hà Nam, trước đó đã hoàn thành cách ly 14 ngày với kết quả 3 lần âm tính với virus SARS-Cov-2.

Dịch COVID-19 đáng sợ chính là chỗ không thể lường được nó xuất hiện từ đâu, ngay cả đối với những người được cho là đã cách ly và thực hiện các xét nghiệm có kết quả an toàn thì vẫn có thể không an toàn. Từ trường hợp bệnh nhân ở Hà Nam cho thấy chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không thể lơ là, mất cảnh giác.

Xin được nhắc lại một thông tin quan trọng, theo phân tích của giới chuyên gia y tế thế giới về những nguyên nhân bùng phát dịch COVID-19 tại một số quốc gia hiện nay, trong đó có nguyên nhân từ các cuộc tụ tập đông người, lễ hội tôn giáo lớn vẫn được phép diễn ra ngay cả khi làn sóng dịch thứ hai đang tràn đến.

Cho nên, tạm dừng tất cả những điểm tập trung đông người lúc này là cần thiết.

Ở các địa phương khác, tuy chưa có các quy định tạm dừng một số hoạt động như Hà Nam hay Hà Nội, thì mỗi người dân cũng cần chủ động phòng tránh. Bởi vì, ca bệnh ở Hà Nam minh chứng, khó có thể lường được ai là người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những người mà ta tiếp xúc.

Hạn chế đến nơi đông người, hạn chế tiếp xúc là hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu ra đường, hãy đeo khẩu trang.

Xin được lưu ý thêm, theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tại Việt Nam tính đến nay đã ghi nhận chủng biến thể từ Anh, chủng virus biến thể từ Nam Phi và chủng virus biến thể từ Ấn Độ. Hiểm họa đang treo lơ lửng ở trên đầu.

Việt Nam phải vượt qua đợt sóng COVID-19 này, dứt khoát phải vượt qua, và muốn làm được thì mỗi người dân phải có ý thức cao về bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca bị lây nhiễm trong nước

Thùy Linh |

Sáng 30.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca là F1, 1 ca là F2 bị lây nhiễm từ nam thanh niên ở Hà Nam, và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hà Nội tạm dừng hoạt động Karaoke, quán Bar, vũ trường từ 0h ngày 30.4

Thùy Linh |

Đêm 29.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện hỏa tốc về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Dịch COVID-19 ở Hà Nam đã liên quan đến nhiều tỉnh thành

Lệ Hà |

Chiều tối ngày 29.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca bị lây nhiễm trong nước

Thùy Linh |

Sáng 30.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca là F1, 1 ca là F2 bị lây nhiễm từ nam thanh niên ở Hà Nam, và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hà Nội tạm dừng hoạt động Karaoke, quán Bar, vũ trường từ 0h ngày 30.4

Thùy Linh |

Đêm 29.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công điện hỏa tốc về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Dịch COVID-19 ở Hà Nam đã liên quan đến nhiều tỉnh thành

Lệ Hà |

Chiều tối ngày 29.4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19.