Tại sao không công khai sớm về chiếc ôtô quà tặng 3,7 tỉ đồng?

ĐÀO TUẤN |

Hôm qua, Bộ Chính trị vừa có kết luận việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về kiểm tra, giám sát của Đảng.

Điểm đặc biệt trong kết luận này là yêu cầu của Bộ Chính trị về việc phải công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

Yêu cầu này xuất phát từ việc nhìn thẳng vào thực tế là trong công tác kiểm tra, giám sát, “có nơi, có thời điểm” lãnh đạo chưa chủ động, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh.

Phải nói công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong vài năm qua đang tạo ra những dấu ấn, những hiệu ứng niềm tin lan tỏa trong xã hội.

Với những cựu ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên trung ương, những bộ trưởng, những tướng tá công an, quân đội bị kết luận và xử lý sai phạm một cách nghiêm minh, người dân đang thực sự tin rằng đã không còn có vùng cấm trong kiểm tra xử lý của Đảng.

Nhưng đúng như Bộ Chính trị đánh giá “Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét”.

Lấy ngay vụ việc quà tặng ôtô 3,7 tỉ đồng tại Cao Bằng trong báo cáo Thanh tra Chính phủ làm ví dụ.

Sự việc diễn ra từ năm 2016, khi một doanh nghiệp chuyên về khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn ngỏ ý muốn tặng công an tỉnh 1 xe ôtô để phục vụ cho hoạt động công tác. Và theo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thì vụ việc sau đó đã xử lý theo ngành dọc và cả Ban giám đốc Công an Cao Bằng nhận kỷ luật.

Một món quà to. Một việc rất lớn. Vấn đề là một việc nghiêm trọng như vậy mà sao người dân vẫn không mảy may biết thêm chút gì. Chỉ khi Thanh tra Chính phủ hoàn tất báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới thì mới “lòi” chiếc ôtô quà tặng có giá trị 3,7 tỉ.

Thậm chí trước đó, một tờ báo đã đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, và những chữ trong ngoặc kép dưới đây được xem là trả lời “không thấy nội dung (chiếc ôtô) này”, “Chỉ nghe chung chung thế thôi”, “không vấn đề gì đâu”, “đã xử lý”, “bao nhiêu năm nay rồi”.

Dù đã có xử lý ít nhất 6 cán bộ Công an Cao Bằng như thông tin từ tỉnh thì phải chăng cũng đã có dấu hiệu bao che?

Và nếu Thanh tra không nêu chi tiết, báo chí không chất vấn, thì phải chăng nó chỉ có ý nghĩa như một chi tiết trong báo cáo?

Người dân đang chờ đợi kết quả mỗi phiên họp của Ủy ban kiểm tra Trung ương như một cách minh chứng cho niềm tin của mình. Và niềm tin ấy sẽ càng bền chắc hơn nhiều nếu kết quả kiểm tra những vi phạm của cán bộ địa phương cũng được công khai để dân biết. Bởi công khai, thay vì những dấu mật, bao giờ cũng là một đảm bảo về sự minh bạch.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiền chùa, tiền sư hay tiền bá tánh

LÊ THANH PHONG |

Thông tin về nhà sư Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc - xin giữ lại những tài sản trị giá hơn 300 tỉ đồng khi hoàn tục đã làm cho dư luận băn khoăn về tiền công đức ở các cơ sở tôn giáo được huy động và sử dụng như thế nào.

Không chỉ một Panorama trên cao nguyên đá

LÊ THANH PHONG |

Kết luận cuộc họp xử lý nhà hàng Panorama, các ngành kiến nghị tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang hai đơn nguyên giáp đường quốc lộ. Tháo dỡ các đơn nguyên còn lại và tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ, hoàn thành trước 15.11.

Nếu chỉ là "vào lò"

Anh Đào |

Một bà chủ quán bar, kinh nghiệm đầu tư bất động sản bằng 0, gấp gáp thành lập “công ty 3 người” để rồi nuốt trọn 5.000m2 đất vàng. “Bà chủ” ấy rút cục cũng... “vào lò”. Chỉ không hiểu sao cũng là giá thị trường, nhưng “giá thị trường” Nhà nước thẩm định để giao đất cho các nhóm lợi ích và giá thị trường mua bán thực tế chênh nhau khủng khiếp đến hàng trăm %.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Tiền chùa, tiền sư hay tiền bá tánh

LÊ THANH PHONG |

Thông tin về nhà sư Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc - xin giữ lại những tài sản trị giá hơn 300 tỉ đồng khi hoàn tục đã làm cho dư luận băn khoăn về tiền công đức ở các cơ sở tôn giáo được huy động và sử dụng như thế nào.

Không chỉ một Panorama trên cao nguyên đá

LÊ THANH PHONG |

Kết luận cuộc họp xử lý nhà hàng Panorama, các ngành kiến nghị tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang hai đơn nguyên giáp đường quốc lộ. Tháo dỡ các đơn nguyên còn lại và tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ, hoàn thành trước 15.11.

Nếu chỉ là "vào lò"

Anh Đào |

Một bà chủ quán bar, kinh nghiệm đầu tư bất động sản bằng 0, gấp gáp thành lập “công ty 3 người” để rồi nuốt trọn 5.000m2 đất vàng. “Bà chủ” ấy rút cục cũng... “vào lò”. Chỉ không hiểu sao cũng là giá thị trường, nhưng “giá thị trường” Nhà nước thẩm định để giao đất cho các nhóm lợi ích và giá thị trường mua bán thực tế chênh nhau khủng khiếp đến hàng trăm %.