Súc gỗ to như khủng long chui lọt lỗ kim

LÊ THANH PHONG |

Ngày 15.4, trong báo cáo gửi Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ, Cục CSGT cho biết, đã lập hai tổ công tác xác minh tại 19 tỉnh, thành và các đơn vị liên quan. 

Cục CSGT khẳng định: Chưa đủ cơ sở để khẳng định có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đối với xe ôtô BKS 73C-034.64, rơmooc 73R-003.38 vận chuyển cây quá khổ, quá tải.

Thật khó có thể đồng tình với kết luận của Cục CSGT, bởi vì vô lý quá.

Một chiếc xe khách chở quá người, một chiếc xe hàng chở quá trọng tải, không thể qua mắt được cảnh sát giao thông. Các doanh nghiệp vận tải quá rành chuyện này, người dân cũng hiểu rõ thực tế, vì lái xe trên các tuyến đường, vi phạm tốc độ hay lấn làn là bị cảnh sát giao thông xử lý ngay lập tức.

Vậy thì một xe chở cây quá khổ đi lọt qua 16 tỉnh, thành, từ Đắk Lắk tới Hà Nội, qua mấy chục trạm tuần tra, mà không bị cảnh sát giao thông phát hiện thì làm sao dân tin được. Nhìn chiếc xe chở súc gỗ, không phải là to như voi mà là như con khủng long, bà con khiếp quá ghi hình, đưa đầy trên mạng xã hội, nhưng cảnh sát giao thông lại không hay biết. Có lạ không?

Có thể có một vài điểm tuần tra “chưa quán xuyến hết địa bàn dẫn đến bỏ lọt vi phạm”, nhưng không thể đồng loạt các địa phương đều “bỏ lọt” cho chiếc xe chở súc cây quái thú này. Ở đây, với góc nhìn khách quan nhất, không áp đặt, không suy diễn, vẫn thấy rõ có sự thống nhất của tất cả các trạm tuần tra về sự “không biết, không nghe, không thấy” con khủng long gỗ đi qua.

Khi cảnh sát giao thông cho chiếc xe chở gỗ quá khổ đi qua, chắc chắn có động cơ, có lý do, và rất có thể là động cơ và lý do tiêu cực.

Đối với vụ việc rành rành giữa thanh thiên bạch nhật này, phải điều tra làm rõ, có kết luận cụ thể gỗ này từ đâu, ai làm chủ, bán cho ai, chở đến địa chỉ nào, ai có đủ quyền lực hay đủ tiền để làm chuyện coi thường luật pháp này?

Điều tra để trả lời các câu hỏi trên quá dễ, nhưng không hiểu vì sao cứ loanh quanh, loay hoay. Càng mập mờ, dư luận càng nghi ngờ có bàn tay tiêu cực nhúng vào vụ này.

Kết luận của Cục CSGT rất không thuyết phục, xem nhẹ dư luận. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cục CSGT: Chưa đủ cơ sở để khẳng định “tiêu cực” của cảnh sát vụ xe chở cây khủng

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định, chưa đủ cơ sở để khẳng định có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT trong vụ vận chuyển cây quá khổ, quá tải. Ngoài ra, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc, xuất xứ; không phải cây rừng.

Dáng hình ba cây cổ thụ "khủng" sau khi được gọt

Nguyễn Đắc Thành |

Ba cây cổ thụ khủng sau khi đã hoàn tất thủ tục, chủ nhân đã thuê người "gọt" cây để tiện di chuyển. Những cây cổ thụ khủng sau khi được cắt tỉa gọn gàng hơn trước nhiều và đang được đưa lên xe cho cuộc di chuyển ra Bắc sau nhiều ngày nằm phơi nắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vụ ba cây cổ thụ "khủng": Chủ cây "gọt" cây để di chuyển

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 12.4,  theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cây đã tiến hành hạ tải 3 cây đa sộp bằng cách cắt tỉa cành, rễ cây trước khi vận chuyển, sau khi xác minh rõ nguồn gốc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cục CSGT: Chưa đủ cơ sở để khẳng định “tiêu cực” của cảnh sát vụ xe chở cây khủng

CAO NGUYÊN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định, chưa đủ cơ sở để khẳng định có việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT trong vụ vận chuyển cây quá khổ, quá tải. Ngoài ra, các cây vận chuyển đều có nguồn gốc, xuất xứ; không phải cây rừng.

Dáng hình ba cây cổ thụ "khủng" sau khi được gọt

Nguyễn Đắc Thành |

Ba cây cổ thụ khủng sau khi đã hoàn tất thủ tục, chủ nhân đã thuê người "gọt" cây để tiện di chuyển. Những cây cổ thụ khủng sau khi được cắt tỉa gọn gàng hơn trước nhiều và đang được đưa lên xe cho cuộc di chuyển ra Bắc sau nhiều ngày nằm phơi nắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vụ ba cây cổ thụ "khủng": Chủ cây "gọt" cây để di chuyển

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 12.4,  theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ cây đã tiến hành hạ tải 3 cây đa sộp bằng cách cắt tỉa cành, rễ cây trước khi vận chuyển, sau khi xác minh rõ nguồn gốc.