Sử dụng tiền thuế hiệu quả, dân mới phục

LÊ THANH PHONG |

Các nhà nước đều thu thuế, nhưng khác nhau trong việc sử dụng đồng tiền thuế. Sự khác nhau đó có thể nhìn thấy được, đo lường được, phân tích được. Một số quốc gia quản lý tốt đến mức dư tiền đòi chia lại cho dân như Singapore, Thụy Sĩ, Thụy Điển, dân còn không muốn nhận.

Quay lại chuyện của ta, để có được chiếc xe lăn bánh, người dân phải đóng thuế sử dụng đường bộ. Nhưng hệ thống đường bộ quá xấu, không an toàn. Muốn đi đường tốt hơn, phải bỏ tiền cho trạm BOT “thu giá”. Sự không công bằng chính là chỗ này đây.

Nhà nước thu thuế, làm cầu đường, nhưng quản lý không tốt, để tham nhũng, thất thoát. Thuế thì dân phải đóng, nhưng dân không phục. Đối với các quốc gia tiến bộ, hệ thống hạ tầng giao thông của họ văn minh, an toàn, họ thấy công bằng vì các nhà quản lý sử dụng tiền thuế hiệu quả.

Tương tự, dân chúng đóng thuế môi trường, nhưng hít thở không khí trong lành như Singapore, đường phố sạch sẽ như Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác, thì họ thoả mãn và tự hào vì đã đóng góp cho môi trường xanh, sạch. Còn ở Việt Nam, rác là 1 thảm họa, rác là sự xấu hổ trước thế giới văn minh.

Dân đóng thuế là đương nhiên, vì còn bao nhiêu việc cần tiền để làm, không chỉ là trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông, mà còn nhiều thứ khác quan trọng không kém. Nhưng thuế của dân và tài nguyên quốc gia bán ra để dành dụm đồng tiền, rồi để cho một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát, rồi lại tìm cách thu thuế từ dân để bù vào, để trả lãi, trả nợ, dân nào chịu cho thấu.

Việt Nam đang nợ nhiều, nên khát tiền trả nợ là chuyện quá rõ. Nhưng không chỉ có cách duy nhất là nhắm vào túi dân, mà có nhiều cách khác hiệu quả hơn. Người dân, doanh nghiệp kiệt sức thì về lâu dài không còn gì để thu.

Bởi thế, dứt khoát dẹp hết các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả, phá nát hàng trăm, ngàn tỉ đồng của dân, của nước.

Phát hiện và xử lý tham nhũng phải thu hồi tài sản tham nhũng thì chống tham nhũng mới thực sự hiệu quả. Thu hồi tiền tham nhũng sẽ đủ để giảm các gánh nặng thuế khóa trên vai người dân.

Còn nữa, để có tiền trả nợ, giảm áp lực ngân sách không chỉ là thu thuế, mà phải tinh gọn bộ máy cồng kềnh. Hãy mạnh dạn giảm biên chế, sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối các cơ quan hành chính từ trung ương đến địa phương đang tiêu một lượng ngân sách lớn. Làm ngay đi, dân sẽ phục.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Bộ Tài Chính đề cập những gì trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản

Ngô Phong |

Ôtô trên 1,5 tỷ đồng và sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể phải nộp Thuế Tài sản là những đề cập của Bộ Tài Chính trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản trình Chính Phủ.

Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ

Lê Thanh Phong |

Dư luận phản ứng dữ dội khi báo chí đưa tin, trong dự luật Thuế Tài sản, Bộ Tài chính đưa ra phương án toàn bộ nhà ở trị giá hơn 700 triệu đồng phải nộp thuế 0,4%.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Bộ Tài chính giải thích thế nào?

Linh Anh |

Một trong những nội dung đang gây chú ý đó là việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,3% (phương án 1) 0,4% (phương án 2). Nếu sắc thuế này được thông qua sẽ tác động đến hàng triệu gia đình có nhà trên 700 triệu đồng hiện nay. Nhiều cá nhân lo lắng cho dù Bộ Tài chính cho rằng ngân sách sẽ thu tối đa 1,5 tỉ USD (31.000 tỷ đồng)...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Infographic: Bộ Tài Chính đề cập những gì trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản

Ngô Phong |

Ôtô trên 1,5 tỷ đồng và sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể phải nộp Thuế Tài sản là những đề cập của Bộ Tài Chính trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản trình Chính Phủ.

Động não kiếm tiền quá khó, đánh vào túi dân rất dễ

Lê Thanh Phong |

Dư luận phản ứng dữ dội khi báo chí đưa tin, trong dự luật Thuế Tài sản, Bộ Tài chính đưa ra phương án toàn bộ nhà ở trị giá hơn 700 triệu đồng phải nộp thuế 0,4%.

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Bộ Tài chính giải thích thế nào?

Linh Anh |

Một trong những nội dung đang gây chú ý đó là việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế đối với nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,3% (phương án 1) 0,4% (phương án 2). Nếu sắc thuế này được thông qua sẽ tác động đến hàng triệu gia đình có nhà trên 700 triệu đồng hiện nay. Nhiều cá nhân lo lắng cho dù Bộ Tài chính cho rằng ngân sách sẽ thu tối đa 1,5 tỉ USD (31.000 tỷ đồng)...