Sử dụng tiền có hiệu quả là thước đo năng lực quản lý

Lê Thanh Phong |

Có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 9 địa phương đề nghị chuyển trả lại vốn với tổng số vốn là 6.338 tỉ đồng, thông tin từ Hội nghị đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 diễn ra ngày 21.8.

Điều mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất lo lắng là phải giải ngân hết số vốn 630.000 tỉ đồng. Đến nay, giải ngân đạt hơn 42%, có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng cần phải đốc thúc, xử lý các khó khăn, vướng mắc kịp thời mới mong hoàn thành mục tiêu các dự án đầu tư công.

Nếu địa phương nào gặp khó cũng chuyển trả tiền lại thì cả nước tê liệt, không có dự án nào được khởi công, và đương nhiên sẽ không có công trình nào đưa vào khai thác. Nền kinh tế đất nước có bật dậy mạnh mẽ hay không, đời sống của người dân được nâng cao hay không là một phần dựa vào các dự án đầu tư hạ tầng, giao thông.

Xin trích lại lời của Bộ trưởng Bộ KH- ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Trung bình 3 năm qua, chỉ một tỉnh như Vân Nam hay Quảng Tây làm hơn 2.000km đường cao tốc, trong khi Việt Nam hiện vẫn còn hơn 1.300km đường cao tốc chưa làm”.

Và phát biểu của ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Minh Phú tại Hội nghị cắt giảm chi phí logistics: “Chi phí chuyển 1 container tôm từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội tốn gấp đôi sang Mỹ”.

Có những nơi không tiêu được tiền phải trả lại, nhưng trên thực tế còn nhiều dự án cần tiền và mong được hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác như dự án đường cao tốc Bắc-Nam, cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ…

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, tắc trên trời, tắc trong sân bay, tắc ngoài sân bay. Người dân đang chờ đợi sân bay Long Thành giải cứu.

Có một điều chắc chắn, chúng ta không thừa tiền đến mức không biết chi xài vào việc gì, mà thực tế là chúng ta thiếu tiền, nhưng tại sao nhiều ngành, địa phương không xài hết tiền, phải trả lại?

Có thể có sự chưa phù hợp trong phân bổ vốn hoặc do năng lực điều hành triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn hạn chế. Không xử lý được những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cũng là hạn chế về năng lực.

“Tinh thần là phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương. Nếu không làm việc đó thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý vấn đề đến nơi đến chốn. Không thể nói mà không làm, không thể có tiền mà không tiêu được do sự chủ quan, việc tổ chức thực hiện kém”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Đã đến lúc lấy việc tiêu tiền có hiệu quả làm thước đo năng lực của lãnh đạo.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...

Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thúc đẩy mọi giải pháp phát triển kinh tế để có tăng trưởng dương. Bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong thời gian tới...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...

Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thúc đẩy mọi giải pháp phát triển kinh tế để có tăng trưởng dương. Bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong thời gian tới...