Sống tiết kiệm là thượng sách chống dịch

Lê Thanh Phong |

“Tóc chưa dài lắm thì đừng đi cắt tóc, giày chưa hư cũng đừng đi mua mà ở nhà cho an toàn”, đó là ý kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tối 24.3.

Thêm điều này nữa, không đi chợ mỗi ngày, 2-3 ngày hãy đi chợ một lần.

Những chuyện nho nhỏ như cắt tóc, mua sắm đồ dùng, đi chợ, nhưng với những ngày này lại là chuyện lớn. Bởi vì, cứ một người bị nhiễm dịch thì phải cách ly 280 người. Nếu TPHCM có 300 người nhiễm thì con số cách ly lên đến 84.000 người.

Ai cũng có thể hình dung được, để điều trị 300 bệnh nhân và cách ly 84.000 người tốn kém sức người, sức của như thế nào. Chưa kể, để đến mức này, thì tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM sẽ rất u ám. Kinh tế suy giảm quá sâu thì rất khó phục hồi, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng vạn lao động. Cho nên, là công dân của TPHCM, là người Việt Nam yêu nước, hãy góp sức phòng chống dịch triệt để.

Góp bằng cách gì? Một trong những cách rất hiệu quả là tiết kiệm.

Tiết kiệm đi lại. Không có việc gì cần thiết thì không ra đường, kể cả đi chợ. Không việc gì ngày nào cũng phải đi chợ, tại sao không đi chợ một lần cho vài ngày, thậm chí cho cả tuần, nhất là lúc dịch bệnh.

Chuyện tiết kiệm không phải cho những ngày dịch, mà từ đây, có thể xây dựng cách sống lành mạnh hơn, phù hợp hơn. Lâu nay nhiều người có thói quen lao ra đường bất cần biết việc có cần hay không. Rồi tụ tập, liên hoan, ăn uống, nhậu nhẹt đình đám với hàng trăm lý do khác nhau. Nay thử nghĩ lại, những chuyện đó không có cũng được, sống chậm lại, trầm lại, tĩnh lại, bớt ồn ào náo nhiệt rộn ràng lại.

Tiết kiệm những thứ đó là tiết kiệm thời gian, dành thời gian cho những việc khác có lợi hơn. Luyện tập thể dục thể thao, đọc sách, học hành, giáo dục con cái.

Sẽ có ý kiến cho rằng phải khuyến khích tiêu dùng để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần cân đối giữa cái gọi là “xã hội tiêu dùng” với “xã hội an toàn”. Bớt tiêu dùng, chủ động sống “tiết kiệm” để xây dựng nếp sống lành mạnh, thì đường phố bớt áp lực kẹt xe và tai nạn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và xả rác thải, giảm tiêu thụ xăng dầu. Đó là những giá trị về an toàn mà xã hội tiêu dùng không thể mang lại được.

Con người có nhu cầu tiêu dùng, giao lưu, du lịch, nhưng sử dụng thời gian và tiền bạc để đáp ứng nhu cầu một cách hợp lý, tiết kiệm, văn minh. Và khi đại dịch COVID-19 đang đe dọa đất nước, mỗi người dân đều sống tiết kiệm là thượng sách chống dịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau lệnh đóng cửa, vẫn lác đác quán cà phê, quán ăn mở cửa

Sơn Tùng |

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát tình trạng hoạt động của các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Hà Nội: Sau lệnh đóng cửa, vẫn lác đác quán cà phê, quán ăn mở cửa

Sơn Tùng |

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm, còn lại đều phải đóng cửa đến hết ngày 5.4. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc khảo sát tình trạng hoạt động của các cửa hàng trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Tối nay, các hộ kinh doanh bắt đầu tạm đóng cửa phòng COVID-19

Sơn Tùng |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 24.3, trên nhiều tuyến phố sầm uất của Hà Nội, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh vận động đóng cửa hàng, hạn chế tối đa tụ tập đông người để phòng dịch COVID-19.

TPHCM: Nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... bắt đầu chấp hành lệnh đóng cửa

Nhóm PV |

Sau khi có chỉ đạo của UBND TPHCM về việc tạm đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc... từ 18h chiều nay đến hết tháng 3, nhiều nơi đã ra quân vận động người dân và người dân đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền thành phố.