Sờ vào vùng nhạy cảm là vùng nào?

Anh Đào |

44 học sinh lớp 5 ăn nhầm bột thông tắc bể phốt, 22 học sinh phải rửa ruột cấp cứu vì ngộ độc. Học sinh lớp 5, có nghĩa là chỉ 9-10 tuổi, chúng còn quá ngây thơ, quá bé nhỏ mà đôi khi những nghịch ngợm, dại khờ cũng mang gương mặt trong sáng, thánh thiện. Cho nên, dư luận căm phẫn là phải thôi khi những đứa trẻ ấy bị “sờ vào vùng nhạy cảm” bởi một... thầy giáo.

Bộ Giáo dục ngay lập tức đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo sau thông tin thầy giáo “sờ vùng nhạy cảm” của nữ sinh khiến dư luận phẫn nộ.

Thông tin ban đầu cho biết chiều ngày 1.3, thầy M, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Tiên Sơn lên lớp sau khi dự hội làng và uống rượu say. Ngay trên lớp, thầy M có một số hành vi sàm sỡ các nữ sinh trước sự chứng kiến của nhiều em khác.

Tối 1.3, trước đông đảo người dân, thầy Minh tường trình sự việc và ký biên bản là đã “sờ vào vùng nhạy cảm” của nữ sinh.

Một lãnh đạo UBND huyện cho hay khi nắm được thông tin đó, chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra chính xác “sờ vào vùng nhạy cảm” là vùng nào…

Phải nói là quá choáng váng. Choáng váng khi đối tượng xâm hại là những đứa trẻ lớp 5. Choáng váng khi đối tượng xâm hại lại là một thầy giáo. Choáng váng vì lời thú tội “sờ vào vùng nhạy cảm”. Choáng váng vì lá đơn “xin ra khỏi ngành” được viết ngay sau đó như một thứ trốn tránh. Nhưng choáng váng nhất là vì tờ biên bản thỏa thuận mà nhà trường đưa ra trước đó, y như muốn để vụ việc chìm xuồng.

Theo VTV24, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tiên Sơn tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết sự việc. Có mặt tại đây, thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A thừa nhận hành vi dâm ô. Tuy nhiên, việc dàn xếp theo nguyện vọng của lãnh đạo nhà trường không thành vì các phụ huynh không đồng ý ký vào biên bản mà họ chưa được xem qua nội dung.

“Dàn xếp” có phải như trong “scandal 231 cái tát”, nhà trường “xin báo chí đừng lên tiếng vì trường sắp được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II”?

Muốn không để lặp lại những scandal, chỉ có một cách là tống cổ khỏi ngành ngay từ khi sự việc manh nha như những tin nhắn thế này. Một thầy giáo khật khưỡng trên bục giảng, ngay cả điều đó đã không thể chấp nhận được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

LÊ THANH PHONG |

Chạy cho con lên lớp nghe quen tai, nhưng xin cho con được ở lại lớp cũng không là chuyện lạ, đó là một phần rất thật của giáo dục Việt Nam.

Mắc kẹt

Anh Đào |

28% công nhân lương không đủ đảm bảo chi tiêu dẫu chỉ là nhu cầu ăn uống. 50% phải vay tiền để mua thức ăn. Đặc biệt, 6% mỗi cuối tháng chỉ toàn “ăn cơm chan canh suông”. Nhưng đó mới chỉ là “thực tế”, bởi đằng sau đó còn biết bao nhiêu hệ lụy.

Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường

Lê Thanh Phong |

Nhiều xe máy, phương tiện cá nhân là gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, là xảy ra nhiều tai nạn giao thông và tắc đường triền miên. Không dân nào muốn như thế, vấn đề là chính quyền có giải quyết được ba tồn tại này không mà thôi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khi phụ huynh xin con ở lại lớp

LÊ THANH PHONG |

Chạy cho con lên lớp nghe quen tai, nhưng xin cho con được ở lại lớp cũng không là chuyện lạ, đó là một phần rất thật của giáo dục Việt Nam.

Mắc kẹt

Anh Đào |

28% công nhân lương không đủ đảm bảo chi tiêu dẫu chỉ là nhu cầu ăn uống. 50% phải vay tiền để mua thức ăn. Đặc biệt, 6% mỗi cuối tháng chỉ toàn “ăn cơm chan canh suông”. Nhưng đó mới chỉ là “thực tế”, bởi đằng sau đó còn biết bao nhiêu hệ lụy.

Không dân nào muốn tai nạn, ô nhiễm, tắc đường

Lê Thanh Phong |

Nhiều xe máy, phương tiện cá nhân là gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, là xảy ra nhiều tai nạn giao thông và tắc đường triền miên. Không dân nào muốn như thế, vấn đề là chính quyền có giải quyết được ba tồn tại này không mà thôi.