Sở giáo dục tổ chức đi chơi, nói dối đi hội thảo

Lê Thanh Phong |

Hai Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) cùng hơn 30 hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Sóc Trăng đi du lịch Côn Đảo ngày 29.3. Chuyến đi này được Sở GD-ĐT Sóc Trăng hợp đồng trọn gói với một công ty du lịch, chi phí mỗi người trên 2 triệu đồng.

Đi du lịch là bình thường, là quyền của mọi người. Có điều, câu chuyện ở đây rất không bình thường, đó là Sở thông báo là đoàn đi dự hội thảo. Trong lịch công tác của các trường có nội dung: "Hiệu trưởng dự hội nghị tại Côn Đảo, thời gian 2 ngày (29-30.3)". Còn lịch công tác của Sở GD-ĐT Sóc Trăng ngày 29.3 thì ghi: "Phó giám đốc Châu Tuấn Hồng, Phó giám đốc Nguyễn Việt Mười dự hội nghị tại H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu đến hết ngày 30.3".

Nhưng trên thực tế, không có hội nghị nào liên quan đến ngành giáo dục tại Côn Đảo trong 2 ngày 29-30.3. Đoàn của Sở và hiệu trưởng các trường THPT ra Côn Đảo để tham quan. Hội thảo chỉ là cái cớ để hợp thức hoá việc đi chơi.

Các thầy cô muốn đi du lịch thì cứ đi, chọn ngày nghỉ để không ảnh hưởng tới công việc, và để thực hiện nghiêm túc kỷ luật công việc. Ngày 29.3 là thứ sáu, ngày làm việc, không thể tổ chức cả đoàn của Sở Giáo dục Đào tạo đi chơi.

Thầy cô là lãnh đạo sở, là hiệu trưởng của các trường học, làm việc phải quang minh chính đại. Đi chơi thì nói đi chơi, ai lại nói dối đi hội thảo. Thầy cô nói dối, làm sao dạy học trò về sự trung thực.

Hiệu trưởng đi chơi, nói dối đi dự hội thảo, làm sao lãnh đạo nhà trường. Giáo viên trong trường sẽ nghỉ gì về vị hiệu trưởng của họ. Hiệu trưởng không làm việc nghiêm túc, đừng mong giáo viên chấp hành kỷ luật tốt.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà có nhiều cơ quan tổ chức cho cán bộ, nhân viên đi chơi núp bóng hội nghị, hội thảo. Chưa kể có những hội nghị, hội thảo được tổ chức ở các thành phố du lịch để cho lãnh đạo các địa phương kết hợp nghỉ ngơi. Tham quan du lịch là chính, hội nghị là phụ.

Các loại hội thảo, hội nghị kết hợp du lịch tiêu phí tiền bạc, thời gian không thể tính hết được.

Đất nước còn nghèo, thất thoát do tham nhũng, lãng phí rất lớn, thêm nạn lợi dụng công quỹ để đi chơi thì gánh nặng chi tiêu ngân sách càng nặng hơn.

Loại này cũng có thể  xem là "tham nhũng vặt".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đét trò bầm tím hay “sờ mông, sờ đùi” là hành vi giáo dục thủ cựu

Thế Lâm |

Học sinh nữ lo sợ khiến phụ huynh bức xúc trong vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” họ sinh; cô giáo vụt tím lưng học sinh vì làm bài sai… và những ý kiến hai chiều cảm thông và không đồng tình. Đồng ý là nên rộng đường dư luận, nhưng không có nghĩa cứ khư khư giữ lấy nếp cũ!

Giáo dục 24h: Bất ngờ vụ hiệu trưởng cầm trộm xe của giáo viên

Thế Anh |

Thông tin bất ngờ vụ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố; Đề xuất kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên vụ đánh học sinh vẹo cột sống; Hoang mang thử thách kinh dị Momo có thể khiến trẻ tự tử,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Những chuyện giáo dục "đau lòng" không thể không nhắc tới của năm qua

Cung Huyền - Đặng Chung |

Giáo dục trong năm vừa qua gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những sự việc tiêu cực khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đét trò bầm tím hay “sờ mông, sờ đùi” là hành vi giáo dục thủ cựu

Thế Lâm |

Học sinh nữ lo sợ khiến phụ huynh bức xúc trong vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” họ sinh; cô giáo vụt tím lưng học sinh vì làm bài sai… và những ý kiến hai chiều cảm thông và không đồng tình. Đồng ý là nên rộng đường dư luận, nhưng không có nghĩa cứ khư khư giữ lấy nếp cũ!

Giáo dục 24h: Bất ngờ vụ hiệu trưởng cầm trộm xe của giáo viên

Thế Anh |

Thông tin bất ngờ vụ hiệu trưởng mang xe máy của giáo viên đi cầm cố; Đề xuất kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên vụ đánh học sinh vẹo cột sống; Hoang mang thử thách kinh dị Momo có thể khiến trẻ tự tử,... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Những chuyện giáo dục "đau lòng" không thể không nhắc tới của năm qua

Cung Huyền - Đặng Chung |

Giáo dục trong năm vừa qua gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những sự việc tiêu cực khiến dư luận vô cùng bức xúc.