Sinh viên Y khoa không đụng tới bệnh án và nguy cơ “bác sĩ Google”

Hoàng Văn Minh |

“Sinh viên y năm 6 bây giờ không được đụng tới bệnh án, không viết bệnh án… Tức là càng ngày tay nghề của các em càng kém”, GS.TS Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM nói vậy trong cuộc làm việc với Bộ Y tế mới đây.

Cụ thể, trong buổi làm việc với PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng đoàn công tác của bộ, GS.TS Đặng Vạn Phước nói khoa học sức khoẻ là ngành đặc thù.

Do vậy, đào tạo ngành Y phải tạo được chân đế kiến thức vững để bác sĩ khi hành nghề càng lên cao càng vững. Hổng kiến thức trong ngành Y, thì khó lòng bù đắp được.

“Tôi rất ngại về vấn đề thực hành, tay nghề của bác sĩ rất có vấn đề. Sinh viên y năm 6 bây giờ không được đụng tới bệnh án, không viết bệnh án… Tức là càng ngày tay nghề của các em càng kém”, GS.TS Đặng Vạn Phước nói.

Trình độ của sinh viên Y khoa ngày càng thấp (do đầu vào, chất lượng đào tạo...) không phải là chuyện mới. Nhưng việc sinh viên Y khoa, cho đến năm thứ 6 - năm cuối, vẫn chưa được phép đụng đến bệnh án thì "hổng kiến thức trong ngành Y”, như lời GS.TS Đặng Vạn Phước đang là thực trạng đáng báo động.

Tiếp cận với bệnh án là công đoạn quan trọng nhất của sinh viên Y khoa trong quá trình học lâm sàng để nâng cao trình độ chuyên môn. Lâu nay, Bộ Y tế đã có quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các viện – trường để phục vụ cho công đoạn đào tạo này.

Tuy nhiên trong thực tế, theo lời của lãnh đạo nhiều trường – viện, thì sự phối hợp này chưa được chặt chẽ, chỉ trên danh nghĩa nên việc sinh viên Y khoa vào thực tập ở các bệnh viện chủ yếu dựa vào các mối quan hệ giữa lãnh đạo hai bên. Trong khi, mối quan hệ của lãnh đạo viện – trường không phải ở đâu, lúc nào, thời điểm nào… cũng tốt đẹp.

Vấn đề nữa là nếu như trước đây, việc đào tạo sinh viên Y khoa chỉ có ở trung tâm lớn của cả nước là Hà Nội, Huế, TP.HCM với đầu vào rất khắt khe. Những năm gần đây, việc đào tạo đã trở nên đại trà với việc cả nước có đến 27 trường đại học có đào tạo ngành Y khoa với đầu vào ở mức “phổ thông”.

Việc trường đại học nào cũng có thể đào tạo ngành Y còn dẫn đến một hệ luỵ nữa là sinh viên thiếu cơ sở để thực hành. “Nghề y vẫn là nghề học nghề, nên việc đào tạo thực hành cực kỳ quan trọng. Nhưng chúng ta đang quá tải vấn đề thực hành, quá nhiều sinh viên trong khi cơ sở thực hành không có", vẫn lời GS.TS Đặng Vạn Phước.

Y bác sĩ ngày càng đông là tín hiệu vui cho ngành Y tế. Nhưng ngày càng có nhiều Y bác sĩ mà trong quá trình đào lại không được đụng đến bệnh án khi học lâm sàng, không viết được bệnh án, không có cơ hội thực hành nhiều thì rất có nguy cơ trở thành những “bác sĩ Google” chỉ biết và giỏi lý thuyết.

Hổng kiến thức trong ngành Y, không những rất khó bù đắp mà còn gây rất nhiều hệ luỵ...

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Sau nhiều tháng tạm hoãn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sau nhiều tháng tạm ngưng, Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu thực hiện ghép gan trở lại từ ngày 26.6.

Rơi trần thạch cao tại bệnh viện ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 22.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Bác sĩ Lê Quang Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra sự cố rơi trần thạch cao vào lúc sáng sớm.

Fanpage có tích xanh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị mất quyền kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 21.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát đi thông báo về việc Fanpage (trang mạng xã hội Facebook) chính thức có tích xanh của bệnh viện đang bị mất quyền kiểm soát.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an bắn dê của người dân

Khánh Linh |

Hà Nội - 3 cựu công an liên quan vụ bắn 2 con dê của người dân rồi cho vào cốp xe ôtô vừa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh không tham dự Asian Indoor Games 2023

MINH PHONG |

Quách Thị Lan hay Khuất Phương Anh sẽ không tham dự Asian Indoor Games 2023 (Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà 2023) dù án phạt liên quan đến doping sẽ kết thúc trước khi Đại hội diễn ra.

Chuyển hồ sơ cho Công an vụ biến đất công sản thành đất tư nhân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 28.6, một lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An (thị trấn Phước An) cho Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Sau nhiều tháng tạm hoãn, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghép gan trở lại

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Sau nhiều tháng tạm ngưng, Bệnh viện Nhi đồng 2 bắt đầu thực hiện ghép gan trở lại từ ngày 26.6.

Rơi trần thạch cao tại bệnh viện ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Chiều 22.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Bác sĩ Lê Quang Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - xác nhận, tại bệnh viện vừa xảy ra sự cố rơi trần thạch cao vào lúc sáng sớm.

Fanpage có tích xanh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bị mất quyền kiểm soát

Thùy Linh |

Sáng 21.6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phát đi thông báo về việc Fanpage (trang mạng xã hội Facebook) chính thức có tích xanh của bệnh viện đang bị mất quyền kiểm soát.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.