Sinh viên không thể dễ dàng tin theo luận thuyết tà giáo

Lê Thanh Phong |

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên về “Hội thánh Đức chúa trời”.

Đã có nhiều người tự xưng thuộc Hội thánh Đức chúa trời, vào các trường đại học, cao đẳng để truyền giáo. Nhiều gia đình mất con, đau khổ, tuyệt vọng, như trường hợp anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1975, Thượng Đạt, Hải Dương) phải bỏ hết công việc lên Hà Nội để tìm con. Đứa con gái sinh năm 1998, là sinh viên Trường Đại học Văn hóa - Hà Nội, bỏ học, bỏ gia đình đi theo Hội thánh Đức chúa trời.

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 26.4, anh Nguyễn Văn Tạo nói: “Hai hôm nay, tôi đã tìm con khắp nơi nhưng đều không có manh mối. Địa chỉ hôm trước tôi đến thì nay đã chuyển đi nơi khác. Tôi trình báo công an thì mới biết có rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh giống như gia đình tôi”.

Phóng viên Lao Động đã gặp gia đình các nạn nhân, như Nguyễn Văn T (thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), có con Võ Hồng Q, bỏ học theo Hội thánh. Gia đình ông T động viên Q và cho nghỉ học ở Hà Nội đưa về quê học tại Trường Đại học Hồng Đức. Gia đình chị Nguyễn Thị D (trú tại phường Đông Cương, TP.Thanh Hóa) có con gái là Lê Thị L.A, đang học năm thứ hai của Trường Đại học Thương mại, đã bỏ học, còn đòi đập bỏ bàn thờ gia tiên để theo đạo.

Còn nhiều trường hợp khác, cha mẹ bất lực vì con cái bỏ học đi theo nhóm người tự xưng là một tổ chức tôn giáo này. Nếu không ngăn chặn, có thể lây lan như một loại dịch bệnh, sẽ có thêm sinh viên bỏ học tham gia. Nhiều gia đình đau khổ vì mất con, còn bản thân những sinh viên này mất cả tương lai.

Sinh viên đang học ở các trường đại học, sẽ là trí thức trẻ của đất nước, tiếp cận với học thuật, tri thức và tư tưởng tiến bộ của thời đại, cho nên không thể dễ dàng tin theo những luận thuyết tà đạo, không có giá trị về triết học, đạo đức học. Tôn giáo rất cần cho đời sống tinh thần của con người, nhưng vấn đề là có thực sự là tôn giáo hay khng?

Những tà thuyết làm mê muội con người, đi ngược lại với sự tiến bộ, phủ nhận các giá trị đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc thì không thể xem đó là học thuyết tôn giáo.

Các bạn sinh viên chắc chắn nhận ra được những điều không lành mạnh trong tổ chức Hội thánh Đức chúa trời. Cho nên trước hết phải tự bảo vệ mình, sau đó là bạn bè và cộng đồng.

Đối đoàn thanh niên, hội sinh viên, đây là lúc thể hiện vai trò của mình. Để cho sinh viên học sinh bị tổ chức tà đạo lôi kéo bỏ học, bỏ nhà ra đi, thì đoàn, hội không thể đứng ngoài cuộc!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

12 sinh viên ở Thanh Hóa bị lôi kéo bỏ học tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Bích Hà |

Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Một lãnh đạo nhà trường xác nhận với PV, đã có 12 sinh viên của trường bị lôi kéo tham gia hội này.

Sự thật về "Hội thánh" vừa bị khám xét ở Thanh Hoá: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 27.4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bất ngờ khám xét ngôi nhà số 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và phát hiện, nhóm người tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa trời đang tổ chức truyền đạo trái phép. Lao Động tiếp xúc nạn nhân và phát hiện nhiều điều mờ ám của tổ chức này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

12 sinh viên ở Thanh Hóa bị lôi kéo bỏ học tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Bích Hà |

Ban giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên liên quan đến “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Một lãnh đạo nhà trường xác nhận với PV, đã có 12 sinh viên của trường bị lôi kéo tham gia hội này.

Sự thật về "Hội thánh" vừa bị khám xét ở Thanh Hoá: Tham gia phải đóng phí ít nhất 200.000 đồng/tháng

Trần Lâm - Mạnh Dũng |

Ngày 27.4, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bất ngờ khám xét ngôi nhà số 774, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa và phát hiện, nhóm người tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa trời đang tổ chức truyền đạo trái phép. Lao Động tiếp xúc nạn nhân và phát hiện nhiều điều mờ ám của tổ chức này.