Sinh kế của dân không phải là thứ để đánh đổi

Đào tuấn |

“Mỗi giờ bốc vác được trả công 19.000 đồng, trong khi nếu về quê mỗi kg mủ caosu được 4.000 đồng” - tính toán của Alăng Đến, công nhân một nhà máy nhựa ở Đà Nẵng.

Không phải lựa chọn, Alăng Đến quyết định bám trụ giữa tâm dịch với nơm nớp nỗi lo “mình sẽ trở thành người tiếp theo” - nhiễm COVID-19.

Không phải lựa chọn, vì miền quê Tây Giang - vùng đất nằm trên dãy Trường Sơn, có đến 40% là hộ nghèo, mỗi năm chỉ một vụ lúa và làm rẫy caosu.

Không phải lựa chọn, vì trên vai chàng trai 19 tuổi là gánh nặng cha mẹ già, nuôi em ăn học.

Không phải lựa chọn, đúng hơn là không có lựa chọn khác, bởi về quê đồng nghĩa với mất việc và đói ăn, thậm chí cái tiếng mang bệnh về làng.

Giờ đây, Alăng Đến, đeo 2 chiếc khẩu trang để phòng dịch, tồn tại bằng những gói “mì tôm cắp nách”. Và chờ dịch đi qua.

Bài báo về Đến có một chi tiết: Khi dịch bùng nổ ở Đà Nẵng, đã có đề xuất nên cho 77.000 công nhân nghỉ làm, tự cách ly, nhưng bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng khẳng định không thể, bởi điều đó “không chỉ làm DN phải phá sản”, mà còn khiến người lao động “không có lương để sống, không còn việc làm trước mắt lẫn lâu dài”.

Trong cuộc họp hôm qua, Thủ tướng nói Thường trực Chính phủ rất lo tình trạng thất nghiệp, đói kém xảy ra với người lao động.

Và Thủ tướng yêu cầu việc quyết định mức độ nguy cơ và biện pháp phòng chống dịch cần phù hợp, “tinh thần là không được chủ quan, mất cảnh giác nhưng lưu ý việc đóng cửa nghiêm ngặt ở quy mô quá rộng không chỉ tê liệt mọi hoạt động kinh tế - xã hội mà tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm của người dân”.

Tình trạng thất nghiệp “kỷ lục 10 năm” và những nguy cơ mới khi dịch bệnh trở lại thật sự là một nỗi lo.

Huê Phong, sau khi cho 2.500 công nhân nghỉ việc, đang dự kiến cắt giảm thêm 1.500 khác.

120.000 ở TPHCM, 3,5 triệu trên toàn quốc đang đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Những con số, khô khan đến lạnh lùng - có khi khiến chúng ta quên đi sự thật đằng sau đó là miếng cơm manh áo của biết bao gia đình. Khiến chúng ta quên: Thất nghiệp có nghĩa là đói.

Hãy thử gắn tên cho những con số vô hồn ấy: 1.500 Alăng Đến sắp mất việc; 3,5 triệu Alăng Đến trước nguy cơ không có việc làm. Có lẽ, sẽ trả lời được câu hỏi vì sao - với sự kiên định của Thủ tướng về “nhiệm vụ kép”: Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Không có lựa chọn nào khác đâu. Công ăn việc làm, sinh kế của hàng vạn hàng vạn người dân không phải là thứ có thể hy sinh, không thể đánh đổi.

Đào tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch COVID-19

Tường Minh |

Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bình Dương: Nhiều DN hoạt động cầm chừng, NLĐ trước nguy cơ mất việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương tiếp tục gặp khó khăn, người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm.

Đà Nẵng: Hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do dịch COVID-19

Tường Minh |

Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 8.000 lao động bị mất việc tạm thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19.