"Ship" món ăn còn không được thì quản lý thế nào?

Lê Thanh phong |

"Thành phố thời gian qua đã nhận cái khó về phía mình khi đắn đo việc tạm ngừng từng loại hình dịch vụ. Đến lúc này phải đòi hỏi sự quyết liệt trong các giải pháp nên mong sự đồng cảm, chia sẻ của người dân", ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch TPHCM nói như vậy.

Và tôi, nhà báo Lê Thanh Phong, sáng ngày 9.7, ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 tại TPHCM, đã tác nghiệp nhiều nơi trên địa bàn thành phố, ghi lại đôi điều như sau:

Tại sao lại tạm cấm dịch vụ bán tại chỗ, người dân đã bị lockdown, rất cần đồ ăn và thức uống sẵn sàng - vấn đề không phải chuyện no đói, mà là sự yên tâm.

Cho phép lực lượng giao hàng shipper hoạt động bình thường, nhưng không cho bán đồ ăn thức uống thì liệu cái phép đó có còn ý nghĩa gì không trong lúc này.

Giãn cách theo Chỉ thị 16, mọi người ở yên trong nhà, nhưng nhu cầu ăn uống phải được đáp ứng. Người dân, trong đó có nhiều người làm công việc khác nhau, ai cũng có nhu cầu ăn uống theo lẽ tự nhiên, không có điều kiện đi siêu thị, nấu nướng, thì phải cần dịch vụ. Cắt con đường đó là cắt nhu cầu sinh hoạt bình thường của người dân.

Theo ông Dương Anh Đức, các shipper xếp hàng đợi trong không gian hẹp rất khó đảm bảo giãn cách theo Chỉ thị 16, bởi vì yêu cầu giãn cách là không quá 2 người. Nhưng xin hỏi, ngay trước khi có Chỉ thị 16, TPHCM áp dụng giãn cách, vẫn tổ chức tiêm vaccine, xét nghiệm SARS-CoV-2, tập hợp hàng nghìn người. Vậy thì có vi phạm quy định 5K hay không?

Cho nên, việc của nhà quản lý là vẫn đảm bảo an toàn về dịch tễ, không cho lây lan, và vẫn phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân.

Còn vì dễ cho chính quyền mà giao cái khó và khổ cho người dân thì dễ quá.

Lê Thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích về yêu cầu "đóng cửa" hàng quán ăn uống

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích về yêu cầu "đóng cửa" hàng quán ăn uống

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức cho biết, từ 0h ngày 9.7, các dịch vụ ăn uống sẽ phải tạm ngưng bán mang về, điều này đồng nghĩa với việc "đóng cửa" hàng quán ăn uống.