Sẽ dễ kiểm soát khi dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Lê Thanh Phong |

Tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan đã được đưa ra bàn trên diễn đàn Quốc hội ngày 20.11.

Nhưng dạy thêm, học thêm có phải là "tệ nạn" cần phải dẹp bỏ không? - đó là điều cần phải nhìn nhận, xem xét một cách khách quan. Có nhiều trường hợp, việc đi học thêm xuất phát từ nguyện vọng, từ nhu cầu thực tế của học sinh, của phụ huynh. Có cung phải có cầu, đó là quy luật của thị trường, của xã hội.

Cần lên án những kiểu bắt ép học sinh đi học thêm, liên kết với các trung tâm, tổ chức dạy thêm trong nhà trường và bắt buộc học sinh đi học để thu tiền. Cần lên án những giáo viên ép học sinh phải đến học thêm môn học của mình để kiếm thêm thu nhập.

Nhưng ngoài những trường hợp ép buộc, bắt buộc, thì chuyện học thêm ngoài nhà trường là nhu cầu của cá nhân, thị trường đáp ứng theo quy luật. Ví dụ đơn giản nhất, khi thấy con học yếu môn toán hay môn văn, phụ huynh muốn có thầy dạy thêm để cải thiện, đó là nhu cầu rất chính đáng, và người dạy cũng rất chính đáng.

Cho nên, theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, nếu dạy thêm xuất phát từ nguyện vọng của người học thì không đáng bị lên án, cần quy định là ngành kinh doanh có điều kiện để tránh biến tướng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đồng tình với ý kiến của đại biểu về việc đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học.

Ngành giáo dục chỉ quản lý các hoạt động ở trong trường, còn việc dạy thêm ở ngoài nhà trường đương nhiên không quản được, mà cần phải có các quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh.

Dạy thêm là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải được hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật về trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế. Có thể xem đó là các trung tâm dạy thêm, ai có nhu cầu học môn gì thì đăng ký học, đó là nhu cầu của cá nhân và cũng là quy luật của thị trường.

Có rất nhiều trung tâm dạy ngoại ngữ hoạt động thì cũng có những trung tâm dạy các môn Toán học, Văn học, Hóa học, Vật lý... Cơ sở nào dạy tốt, chất lượng cao thì tồn tại. Giáo viên nào dạy giỏi, có nhu cầu dạy thêm thì mở trung tâm hoặc đến làm việc tại các trung tâm dạy thêm. Lao động công khai, chân chính, chẳng liên quan gì đến chuyện dạy thêm trong nhà trường để "chịu tiếng mang lời". Và khi dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì các cơ quan quản lý có căn cứ để kiểm tra, xử lý khi có sai phạm.

Ý kiến đề xuất trên của đại biểu và của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cần được xem xét, nghiên cứu và hiện thực hóa vào đời sống.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Học thêm nhiều xuất phát từ nhu cầu phụ huynh, nghe có thầy tốt là đưa đến

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết việc đưa con đi học thêm nhiều cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Có trường hợp phụ huynh cứ nghe thấy đâu có thầy tốt là phải đưa đến ngay, học một tối 3, 4, 5 ca.

Thành phố Hà Tĩnh phát động "Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm"

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 13.11, UBND Thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Sắp phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

TRẦN TUẤN |

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục, các phường, xã và các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Giá nhà neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của người thu nhập trung bình

Tuyết Lan |

Giá nhà tăng liên tục từ năm 2017 đến nay và vẫn neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người, dẫn đến giấc mơ an cư ở các thành phố lớn trở nên xa vời.

Vụ tài xế lái xe sang tông nhau, có thể bị khởi tố dù không đòi bồi thường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù không yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra, nhưng cả hai tài xế lái xe ôtô hạng sang hiệu Lexus và VinFast tông nhau vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Siêu dự án 6 tỉ đô giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ tại SCB

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TPHCM), với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỉ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng tại SCB.

Học thêm nhiều xuất phát từ nhu cầu phụ huynh, nghe có thầy tốt là đưa đến

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết việc đưa con đi học thêm nhiều cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Có trường hợp phụ huynh cứ nghe thấy đâu có thầy tốt là phải đưa đến ngay, học một tối 3, 4, 5 ca.

Thành phố Hà Tĩnh phát động "Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm"

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 13.11, UBND Thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Ngày Chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Sắp phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”

TRẦN TUẤN |

UBND thành phố Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục, các phường, xã và các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị tổ chức phát động “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.

Lương từ dạy thêm quá hấp dẫn khiến giáo viên khó từ bỏ

Trà My |

Một số giáo viên nhận định, dù lương giáo viên có được tăng lên, việc thầy cô dạy thêm vẫn diễn ra bởi mức thu nhập từ khoản này rất hấp dẫn.