Sau thông điệp “bung toang”, 12 giờ sau Chủ tịch Hà Nội đã hành động

Anh Đào |

Đã có những ý kiến rất khắt khe khi Chủ tịch Chu Ngọc Anh sử dụng những từ ngữ rất dân giã “bung, toang” khi khẳng định quyết tâm chống dịch. Y như việc Hoa hậu bị soi đã dùng những từ ngữ không phù hợp.

Sau khi bị “đào” những ngôn từ trên FB cá nhân những ngôn ngữ không phù hợp, Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lên tiếng, đại ý: Trước đây cô là cô gái “khá vô tư” nên đôi khi cũng có những hình ảnh, câu nói vui đùa. Cô nói có thể mọi người nghĩ cô là một cô gái không phải gu của nhiều người nhưng hứa sẽ thay đổi để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu của công chúng. Sẽ thay đổi- âu cũng là một lời hứa.

Sau khi Chủ tịch Chu Ngọc Anh cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu Hà Nội “bung, toang”, cũng đã có dư luận phản ứng, hoặc khắt khe, hoặc ủng hộ, tán dương thì cũng là...bình thường .

Chỉ có một điều không phải bàn cãi: Xét về hiệu quả truyền thông, thông điệp chống dịch bệnh, trong phát ngôn với 2 từ “bung, toang” ấy đến được với dân chúng nhiều hơn tất thảy những khuôn thước, mô phạm...hiệu quả hơn rất nhiều so với những phát biểu dài dòng, báo cáo lê thê.

Mà thông điệp đến được với dân chúng thì đó đã là một thành công.

Buổi sáng hôm qua, tức là chỉ sau chưa đầy 12 tiếng sau thông điệp “bung, toang”, Chủ tịch Chu Ngọc Anh tiến hành liền lúc các cuộc thị sát tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty may 10. Ngay buổi chiều, ông ký ban hành công điện khẩn (số 08) về các biện pháp chống dịch.

Có 2 thông điệp mang một mang tính nguyên tắc, và một là biện pháp được đưa ra: Không có ngoại lệ trong phòng chống dịch; Dừng các sự kiện tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết.

Đó không phải là làm màu hay phông bạt gì hết. Đó là cách mà ông Chu Ngọc Anh thực hiện lời hứa không để Hà Nội “bung, toang”.

Ngôn ngữ dân gian chưa bao giờ thiếu sáng tạo, nó phản ánh “sự sống” và sự phong phú của cuộc sống.

Bung, toang, nó thật, nó sống, nó gần gũi hơn rất nhiều so với ngôn ngữ hành chính chết cứng trên văn bản.

Đừng “soi” một Đỗ Thị Hà, 19 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Hãy nhìn một Đỗ Thị Hà Hoa hậu với những nỗ lực trở thành hình mẫu cho giới trẻ.

Cũng như đừng “soi” những "bung, toang". Đó chỉ là cái vỏ ngôn ngữ cho thông điệp. Hãy nhìn những gì ông Chu Ngọc Anh đang và sẽ làm.

Một người đứng đầu dám nói đến 4 chữ “tôi chịu trách nhiệm”, điều đó rất đáng để chúng ta ủng hộ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ông Chu Ngọc Anh: “Không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống dịch”

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có buổi kiểm tra trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại nhà máy, bệnh viện trên địa bàn quận Long Biên.

"Bung", "toang" thì Chủ tịch Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm thế nào?

Lê Thanh Phong |

Nhiều địa phương trong cả nước đang siết chặt công tác phòng chống dịch COVID -19. Chủ tịch thành phố Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh lên tiếng rất kiên quyết.

Hà Nội đề xuất cách ly, kiểm soát chặt chẽ các tổ bay phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngành y tế Hà Nội đề nghị các tổ bay sau mỗi chuyến bay quốc tế phải cách ly tập trung đủ 14 ngày để đảm bảo thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Ông Chu Ngọc Anh: “Không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống dịch”

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có buổi kiểm tra trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại nhà máy, bệnh viện trên địa bàn quận Long Biên.

"Bung", "toang" thì Chủ tịch Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm thế nào?

Lê Thanh Phong |

Nhiều địa phương trong cả nước đang siết chặt công tác phòng chống dịch COVID -19. Chủ tịch thành phố Hà Nội - ông Chu Ngọc Anh lên tiếng rất kiên quyết.

Hà Nội đề xuất cách ly, kiểm soát chặt chẽ các tổ bay phòng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ngành y tế Hà Nội đề nghị các tổ bay sau mỗi chuyến bay quốc tế phải cách ly tập trung đủ 14 ngày để đảm bảo thời gian phòng, chống dịch COVID-19.