Sầu riêng, sầu chung

Anh Đào |

Những quả sầu riêng “cực phẩm” ngon nhất, đẹp nhất, sạch nhất vừa được xuất khẩu, trong một diện tích được Trung Quốc công nhận đủ điều kiện xuất khẩu chỉ chiếm 3% tổng diện tích cả nước. Thế còn 97% còn lại?! Còn những quả sầu còn lại?!

Vậy là những quả sầu riêng đầu tiên đã được xuất khẩu vào Trung Quốc theo đường chính ngạch sau một buổi lễ trống rong cờ mở, có cả múa sư tử và những phát ngôn đầy kỳ vọng.

Phải mất đến 4 năm đàm phán, nỗ lực trong nhiều năm để “vượt qua được quy trình kiểm tra khắt khe, đáp ứng yêu cầu cao từ thị trường này”, mới có được nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng

Báo Thanh Niên mô tả những trái sầu xuất khẩu này phải là những trái “ngon nhất”, dáng tròn, đồng đều về trọng lượng, phải “được hái từ cây 7 năm tuổi trở lên”, phải “chín già”, thậm chí, “do những người nhiều kinh nghiệm tuyển chọn”.

Tất nhiên, đó phải là những trái sầu được “cấp phép”, được kiểm soát gắt gao về tiêu chuẩn kỹ thuật để không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, để an toàn thực phẩm.

Long trọng, hoan hỉ cũng đúng thôi. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới với lượng tiêu thụ đâu đó cả triệu tấn/năm. Cánh cửa chính ngạch đã mở, dự kiến mỗi tháng các doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 13.000 - 14.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Và ngoài việc tránh nguy cơ “thi thoảng đóng biên, lâu lâu trả về” khi xuất khẩu tiểu ngạch- thì giá trị những quả sầu cũng “đắt” hơn rất nhiều.

Nhưng quả sầu riêng đi rồi để lại nỗi sầu chung.

Bởi có một chi tiết, theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật là “Diện tích được Trung Quốc công nhận đủ điều kiện xuất khẩu chỉ chiếm 3% tổng diện tích cả nước”.

3% vượt qua được quy trình kiểm tra khắt khe, đáp ứng yêu cầu cao..., vậy còn 97% còn lại?!

Những quả sầu “cực phẩm” được xuất, còn những quả sầu “không cực phẩm lắm” còn lại?

Chúng ta đã nói rất nhiều về tình trạng “rau 2 luống, lợn 2 chuồng”. Trong câu chuyện đó, ẩn chứa hai tiêu chuẩn “sạch để ăn” và “không sạch lắm - để bán”.

Câu chuyện quả sầu riêng sang Trung Quốc, quả vải sang Nhật, hạt gạo sang Châu Âu... có lẽ cũng na ná. Sạch, đẹp, ngon - để xuất khẩu. Và phần còn lại thì... tiêu thụ trong nước.

Vào hôm trống rong cờ mở làm lễ xuất khẩu, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan có nói đến 2 chữ “bền vững”.

Nhưng sự “bền vững” chỉ thật sự bền vững- nếu tiêu chuẩn nội địa phải là thứ tiêu chuẩn có thể đàng hoàng xuất khẩu.

Chứ sao có thể hải sản xuất khẩu bị trả về rồi tiêu thụ trong nước theo kiểu “luộc lên là ăn được”- như đã từng.

Chứ sao có thể xuất khẩu thì cả bộ tiêu chuẩn, kiểm soát gắt gao, còn trong nước thì... trời tính!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam xuất khẩu lô sầu riêng tươi đầu tiên sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đắk Lắk - Chiều 17.9.2022, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, lô sầu riêng tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Sầu riêng của Việt Nam được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cấp mã

Vũ Long |

Sầu riêng Việt Nam được phía Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu của Nghị định thư để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hải quan Trung Quốc đã cấp mã số xuất khẩu cho sầu riêng Việt Nam

Vũ Long |

Hải quan Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt cho sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang nước này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việt Nam xuất khẩu lô sầu riêng tươi đầu tiên sang Trung Quốc

Vũ Long |

Đắk Lắk - Chiều 17.9.2022, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, lô sầu riêng tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Sầu riêng của Việt Nam được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi cấp mã

Vũ Long |

Sầu riêng Việt Nam được phía Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu của Nghị định thư để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hải quan Trung Quốc đã cấp mã số xuất khẩu cho sầu riêng Việt Nam

Vũ Long |

Hải quan Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt cho sầu riêng của Việt Nam được phép xuất khẩu sang nước này.