Sau các vụ TNGT thảm khốc: Đường cho người đi bộ đâu rồi?

Anh Đào |

Sau vụ “xe điên” ở Ngọc Khánh (Hà Nội), có một câu hỏi bức xúc được đặt ra: Vỉa hè cho người đi bộ ở đâu. Và sau vụ xe tai nạn thảm khốc khiến 8 người chết hôm qua ở Hải Dương, vẫn là câu hỏi ấy.

“Tổng cục Đường bộ phải xác định điểm tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông. Điểm đen này liên quan đến cầu vượt đường bộ. Chúng ta làm cầu vượt nhưng lối lên xuống lại chung với làn xe thô sơ như vậy là hết sức nguy hiểm"- đây là lời Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể sau khi ông thị sát hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người chết xảy ra chiều 21.1 trên quốc lộ 5.

Hãy nhìn bức ảnh mà chúng tôi đưa lên bìa.

Đúng là có cầu vượt đường bộ. Nhưng để đến được cầu vượt ấy, người đi bộ không có cách nào khác là phải di chuyển trên làn đường dành cho xe thô sơ.

Có thể, việc người lái xe tải “dương tính với ma túy” trở thành yếu tố tập trung sự chú ý, yếu tố mang tính “lý giải” nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc, nhưng nguyên nhân sâu xa, mang tính gốc rễ - chính là việc phần đường dành cho người đi bộ đã bị cắt xén.

Trở lại với vụ “xe điên” trên phố Ngọc Khánh cũng chỉ vừa hôm trước. Những bức ảnh và clip hiện trường cho thấy vỉa hè bị lấn chiếm toàn bộ khiến người đi bộ chỉ có cách di chuyển duy nhất là đi dưới lòng đường. Ngọc Khánh không phải là tuyến phố duy nhất vỉa hè “biến mất”. Hà Nội không phải là TP duy nhất người bộ hành phải “đánh bạc với số phận” khi phải di chuyển dưới lòng đường.

“Điểm đen” Kim Thành trên QL5 cũng vậy, không phải là nơi duy nhất không có đường cho người đi bộ. Có lẽ không thừa khi mở ngoặc kép nhận xét tuyệt đối chính xác của cựu Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa: “Việt Nam có phố dài nhất thế giới là phố đường 1. Đường đến đâu, dân cư đến đó...”.

Nhận xét của ông Trương Quang Nghĩa, nhận định của đương kim Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thật ra là những gì mà người dân vẫn cảm nhận, vẫn nhìn thấy hàng ngày. Và đáng lẽ nó phải là câu hỏi mà người dân đặt ra cho chính tư lệnh ngành.

Sau các vụ TNGT nghiêm trọng, gần như có một thứ “quy trình” truy tìm nguyên do: Uống bia rượu, sử dụng ma túy hoặc nếu không thì là “xe điên”- một thuật ngữ gần như đã thành... thông lệ khi không tìm được một nguyên nhân thuộc về lỗi chủ quan nào khác.

Nhưng trong “quy trình” ấy, quy hoạch, thiết kế giao thông, chất lượng đường xá gần như không được nhắc tới. Nguyên do có khi chỉ bởi người ta đã chụp được một cái nguyên do xoa dịp: Uống rượu hoặc sử dụng ma túy.

Bắt đầu từ hai vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra, xin hãy trả lời giúp dân: Vậy thì đường cho người đi bộ ở đâu?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn ở Hải Dương: Lúc tỉnh dậy đã thấy mọi người nằm rạp trên đường

Hà Phương - Tô Thế |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 8 người chết và 8 người bị thương vừa xảy ra tại Hải Dương, các nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đối mặt với tử thần.

Vụ tai nạn ở Hải Dương: Lái xe dương tính với ma tuý

Hoàng Hoan |

Lúc 19h ngày 21.1, tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, buổi họp báo về vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra tại khu vực cầu vượt trên QL5 đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã diễn ra. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, tài xế dương tính với ma tuý.

Vụ tai nạn Hải Dương: Xe tải kéo lê đoàn người đang đi bộ thẳng hàng

Hoàng Hoan |

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã kể lại vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 21.1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương khiến 8 người thiệt mạng.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tai nạn ở Hải Dương: Lúc tỉnh dậy đã thấy mọi người nằm rạp trên đường

Hà Phương - Tô Thế |

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 8 người chết và 8 người bị thương vừa xảy ra tại Hải Dương, các nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đối mặt với tử thần.

Vụ tai nạn ở Hải Dương: Lái xe dương tính với ma tuý

Hoàng Hoan |

Lúc 19h ngày 21.1, tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, buổi họp báo về vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc xảy ra tại khu vực cầu vượt trên QL5 đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã diễn ra. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, tài xế dương tính với ma tuý.

Vụ tai nạn Hải Dương: Xe tải kéo lê đoàn người đang đi bộ thẳng hàng

Hoàng Hoan |

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã kể lại vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 21.1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương khiến 8 người thiệt mạng.