SARS-CoV-2 đẩy chúng ta đi nhanh hơn

Lê Thanh Phong |

Theo khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, nhiều người không ra ngoài để phòng dịch bệnh. Cũng chưa cần tới khuyến cáo, vì sợ dịch, ai cũng e ngại không dám đi hàng quán, siêu thị. Rất ủng hộ cách chọn lựa ít xê dịch trong trường hợp này.

Nhưng con người có nhu cầu tiêu thụ, ở một chỗ cũng phải ăn uống, vậy thì phải lựa chọn cách khác để phục vụ mình. Nhiều cơ quan, tổ chức công ty đã chuyển sang chế độ làm việc online, họp online, nhiều trường học chuyển sang học online, vậy thì có việc gì mà không mua sắm online.

Ngồi yên tại nhà, với các ứng dụng trực tuyến, chỉ một cái click, hàng hóa, vật dụng, thực phẩm, món ăn chế biến sẵn sẽ được đưa đến tận nhà. Tiện lợi như vậy nhưng chưa được nhiều người lựa chọn, và nay, con virus SARS-CoV-2 đã đẩy chúng ta đi về phía văn minh mua sắm nhanh hơn.

Không chỉ là nhu cầu từ phía người tiêu dùng, mà các doanh nghiệp, đại lý cung cấp hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị cũng thay đổi, nâng cấp các tiện ích và dịch vụ bán hàng trực tuyến để phục vụ khách hàng. Trước mắt là để hạn chế người tập trung nhằm phòng dịch bệnh, nhưng lâu dài sẽ xây dựng thành một tập quán mua bán mới, văn minh và tiện ích.

Mua bán online sẽ bỏ dần thói quen dùng tiền mặt, đem lại nhiều lợi ích cho quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử, an toàn và tiết kiệm. Và để toàn xã hội đi nhanh hơn về phía văn minh, người dân phải thay đổi thói quen mua sắm truyền thống, các hãng cung cấp ứng dụng cũng phải nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá cước. Đặc biệt, các doanh nghiệp tăng cường phục vụ bán hàng trực tuyến nhanh, chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sự tin cậy cho người tiêu dùng.

Không chỉ các doanh nghiệp bán hàng thay đổi mà chính các doanh nghiệp sản xuất cũng phải chủ động ứng biến trước thách thức của dịch bệnh. Không ai chịu bó tay chờ chết mà phải tìm ra con đường để sống sót và một trong những cách đó là khai thác tối đa công nghệ để quản trị doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, tiết kiệm được tối đa và giảm rủi ro tối thiểu.

Còn nữa, thấy được sự thất thế khi phụ thuộc vào một thị trường, bắt buộc doanh nghiệp phải tính toán để tìm thêm đối tác mới cho xuất khẩu cũng như nhập khẩu hàng hóa.

Tương tự, sự phụ thuộc nguồn nguyên liệu từ một thị trường nước ngoài đã bộc lộ điểm yếu chết người qua dịch COVID-19 đã buộc doanh nghiệp Việt tìm hướng đi mới để tránh rủi ro. Chủ động sản xuất được nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất không còn là tư duy mà phải là hành động. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thời cơ của mua sắm trực tuyến

Lan Hương |

Hiện nay, nhiều người tiêu dùng hình thành thói quen lướt di động mua sắm online. Chuyên gia kinh tế cho rằng, dịch COVID-19 có thể  là cơ hội tốt để các doanh nghiệp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh theo hướng thương mại điện tử để vượt qua thách thức.

TP.Hồ Chí Minh: Mua sắm trực tuyến lên ngôi thời COVID-19

Minh Quân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đến những khu vực tập trung đông người (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) để mua sắm như trước đây thì nay nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Hiện nay việc mua sắm trực tuyến đang được khá nhiều người bán và người mua lựa chọn, bởi nói vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Thời cơ của mua sắm trực tuyến

Lan Hương |

Hiện nay, nhiều người tiêu dùng hình thành thói quen lướt di động mua sắm online. Chuyên gia kinh tế cho rằng, dịch COVID-19 có thể  là cơ hội tốt để các doanh nghiệp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh theo hướng thương mại điện tử để vượt qua thách thức.

TP.Hồ Chí Minh: Mua sắm trực tuyến lên ngôi thời COVID-19

Minh Quân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đến những khu vực tập trung đông người (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) để mua sắm như trước đây thì nay nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Hiện nay việc mua sắm trực tuyến đang được khá nhiều người bán và người mua lựa chọn, bởi nói vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh...