Sập bẫy lừa, dân mất gần trăm sổ đỏ, phải bớt tham để tự bảo vệ mình

Thanh Hải |

Ngày 11.1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa điều tra, xử lý kẻ chuyên cho dân vay nặng lãi rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất, chiếm dụng 75 sổ đỏ. Thời điểm này, 40 hộ dân ở Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũng tố cáo bị mất sổ đỏ vì lừa đảo dưới chiêu thức góp đất trồng rừng cho "dự án ma"...

Điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk cho thấy, từ năm 2016 đến nay, Phạm Thị Vân (51 tuổi, huyện Lắk) cho khoảng 40 người vay 6,3 tỉ đồng, lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 109,5%/năm. Khi người vay mất khả năng trả nợ, Vân yêu cầu sang nhượng quyền sử dụng đất ở, đất ruộng hoặc bán nông sản cho Vân để cấn trừ. Công an thu giữ 75 sổ đỏ các loại từ Vân, nhưng nhiều người đã mất nhà, mất đất, lâm cảnh khốn cùng.

Thời điểm này, người dân ở xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũng đã báo công an vì bị lừa, mất sổ đỏ. Từ năm 2009 Công ty CP Đầu tư phát triển lâm nghiệp Quý Nhân "mời" dân liên kết phát triển dự án trồng rừng bằng cách góp sổ đỏ. Hơn 40 hộ dân đã tham gia vào dự án và bị mất sổ.

Chiêu thức lừa đảo rất đơn giản và không mới, song lừa đến đâu thì dân sập bẫy đến đó. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản rất quan trọng đối với nông dân. Không chỉ là tài sản mà còn là phương tiện sản xuất, kế sinh nhai. Đặc biệt ở vùng chuyên canh nông nghiệp như các tỉnh Tây Nguyên. Nhưng dân lại mang đi góp, cho mượn, cầm cố vay... để rồi bị lừa đảo, bị mất. Hệ lụy xã hội rất nặng nề ngoài những thua thiệt trực tiếp của từng hộ dân.

Vì sao chuyện lừa đảo công khai lại dễ dàng như vậy?

Tại diễn đàn bàn về lừa đảo qua mạng nhân kỷ niệm 3 năm thành lập dự án chống lừa đảo, các chuyên gia của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cho biết, công bố của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA), năm 2023 cả thế giới bị lừa đảo qua mạng mất 53 tỉ USD. Trong đó người Việt mất gần 1/3, tức gần 16 tỉ USD.

Việt Nam đã có đến 80% dân số sử dụng Internet. Quy mô nền kinh tế Internet đạt hàng chục tỉ USD mối năm. Doanh thu bán lẻ hàng hoá trực tuyến của Việt Nam dự kiến lên đến 32 tỷ USD vào năm 2025. Như vậy, nói Việt Nam là vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng là chưa đúng lắm.

Số tiền bị mất vì lừa đảo quá khủng khiếp. Có rất nhiều các nạn nhân là người tri thức, cán bộ, thị dân, là người sành về công nghệ, sử dụng mạng... chứ không chỉ nông dân hay đồng bào dân tộc thiểu số như trường hợp bị mất sổ đỏ ở Tây Nguyên. Nhưng bị sập bẫy lừa, dù trực tiếp hay qua mạng một cách dễ dàng như vậy là phần lớn lỗi từ nạn nhân.

Ham rẻ, tham lợi nhuận, thích sự dễ dàng, thuận tiện trong giao dịch là điều kiện đầu tiên dẫn đến bẫy lừa đảo. Ngoài ra, còn do các nạn nhân quá... "ngây thơ".

Nhưng nếu chỉ vì "ngây thơ", thiếu hiểu biết mà không tham thì không đến nỗi bị sập bẫy lừa một cách dễ dàng, phổ biến đến vậy.

Cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý, pháp luật sẽ trừng trị kẻ lừa đảo, nhưng các nạn nhân khi "được vạ thì má đã sưng".

Lừa đảo phần lớn đánh vào các điểm yếu của con người, đó là lòng tham về vật chất, giá trị kinh tế, niềm tin ngây thơ và tình cảm. Vì vậy, cách tốt nhất để tránh lừa đảo, tự bảo vệ mình trước, bằng cách... chậm lại trước những thông tin mời chào hấp dẫn về vật chất, về những cuộc tình cho không biếu không. Phải bớt tham.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bắt người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi rồi ép người dân gán nợ bằng sổ đỏ

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra, xử lý Phạm Thị Vân (51 tuổi, huyện Lắk) chuyên cho người dân vay nặng lãi rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Hàng chục hộ dân tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum mất sổ đỏ vì dự án ma

Lê Nguyên |

Hàng chục hộ dân tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tham gia dự án trồng rừng. Điều này khiến họ không thể vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế hay chuyển nhượng, buôn bán tài sản.

Đắk Nông bắt đối tượng lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo làm sổ đỏ để chiếm đoạt 3 tỉ đồng.

Lương, thưởng của nghệ sĩ khi được phong tặng NSƯT, NSND

Anh Trang |

Theo tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lễ trao tặng danh hiệu NSƯT (Nghệ sĩ ưu tú), NSND (Nghệ sĩ Nhân dân) sẽ được tổ chức vào ngày 26.1 tới đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thổn thức ngắm mai anh đào trên miền cao nguyên đá Hà Giang

Linh Boo |

Đầu năm mới, những triền núi, sườn đồi Hà Giang nhuộm sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống.

Cách để hết nồng độ cồn nhanh nhất sau khi uống rượu bia

TRÀ MY |

Việc uống rượu và giải phóng nồng độ cồn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Để nhanh giải rượu, giảm nồng độ cồn trong máu, bạn có thể áp dụng một vài cách sau.

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý về tài sản bị phương Tây phong tỏa

Linh Nhi |

Các cuộc thảo luận về việc tịch thu hoàn toàn tài sản bị phong tỏa của Nga gần đây đã trở nên thường xuyên hơn ở các thủ đô phương Tây.

Bản tin công đoàn: Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Bãi bỏ thu nhập đặc thù, áp dụng chế độ tiền lương thống nhất; Nhân viên y tế TPHCM sắp được nhận phụ cấp ưu đãi nghề; Thiệt thòi của tài xế công nghệ khi không được tham gia BHXH bắt buộc...

Bắt người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi rồi ép người dân gán nợ bằng sổ đỏ

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra, xử lý Phạm Thị Vân (51 tuổi, huyện Lắk) chuyên cho người dân vay nặng lãi rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Hàng chục hộ dân tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum mất sổ đỏ vì dự án ma

Lê Nguyên |

Hàng chục hộ dân tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tham gia dự án trồng rừng. Điều này khiến họ không thể vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế hay chuyển nhượng, buôn bán tài sản.

Đắk Nông bắt đối tượng lừa làm sổ đỏ chiếm đoạt 3 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo làm sổ đỏ để chiếm đoạt 3 tỉ đồng.