Sao Giám đốc Sở Lê Minh Tấn cũng lại được chia tiền hỗ trợ COVID-19?

Anh Đào |

Chẳng hạn ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh mà kêu gọi hỗ trợ được 461 triệu rồi... hỗ trợ lại cho chính mình 97,6 triệu thì điều gì sẽ xảy ra?

Phải giải thích ngay: Con số 461 triệu đồng kia là số tiền mà Sở Lao động- thương binh và xã hội TP HCM (LĐTBXH) vận động được cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn 97,6 triệu, là số mà các thành viên Ban chỉ đạo vận động đó được... hỗ trợ.

UBND TP.HCM đã chính thức có văn bản “khẩn” yêu cầu Giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Tấn khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị trực thuộc Sở đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua. Đồng thời “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ; Việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH đóng góp để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở.

Thành phố cũng yêu cầu “xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Sở”.

Số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo đây là 97,6 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở được “hỗ trợ” 4,6 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở, có 30 đơn vị có đóng góp quỹ COVID-19 của Sở với tổng số tiền 461.207.600 đồng.

262.100.000 đồng trong số này đã được hỗ trợ qua hình thức chuyển khoản.

Và nếu như lực lượng tuyến đầu với các y bác sĩ các bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện 1A, cán bộ y tế Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM được hỗ trợ 125 triệu đồng, thì các thành viên Ban chỉ đạo của Sở cũng đã nhận hỗ trợ tới 97.600.000 đồng.

Tự mình lập quỹ, tự mình kêu gọi đóng góp, tự mình chi hỗ trợ, tự mình chia, rồi tự mình... nhận.... với số tiền 97,6 triệu, tức là bằng gần ¼ số tiền đã kêu gọi được. Nếu chẳng hạn ca sĩ Thuỷ Tiên, hay Đàm Vĩnh Hưng, hay Hoài Linh cũng làm thế thì liệu điều gì sẽ xảy ra?!

Có thể các thành viên Ban vận động, kể cả ông Giám đốc Sở nữa cũng là những người gặp khó khăn, cũng thuộc đối tượng hỗ trợ. Có thể việc chi hỗ trợ cũng đúng... quy trình.

Nhưng mà nói thế cũng không phải. Chính ông Lê Minh Tấn trước Hội đồng nhân dân từng khẳng định: Dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch?!

Dân người ta đang nói rồi đấy: Chữ “chi” chỉ khác chữ “chia” một chữ “a” thôi. Nhưng nếu thật sự có sự chia chác từ những đồng hỗ trợ thì đúng là không thể chấp nhận được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Minh Tấn đã có lời xin lỗi, dân muốn biết sau đó ông làm gì?

Lê Thanh Phong |

Dư luận xôn xao với phát ngôn của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM tại  kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3 ngày 18.10.

Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn xin lỗi người dân thành phố

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.10, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn đã xin lỗi người dân TPHCM về diễn đạt “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ".

Ông Lê Minh Tấn đã khẳng định: Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ

MINH QUÂN |

Tại buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM Khóa X chiều 18.10, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM đã đánh giá, trong gần 5 tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn TPHCM rất ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Ông Lê Minh Tấn đã có lời xin lỗi, dân muốn biết sau đó ông làm gì?

Lê Thanh Phong |

Dư luận xôn xao với phát ngôn của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM tại  kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3 ngày 18.10.

Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn xin lỗi người dân thành phố

MINH QUÂN |

Chiều ngày 20.10, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM Lê Minh Tấn đã xin lỗi người dân TPHCM về diễn đạt “… chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ".

Ông Lê Minh Tấn đã khẳng định: Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ

MINH QUÂN |

Tại buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM Khóa X chiều 18.10, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM đã đánh giá, trong gần 5 tháng qua, dịch bệnh trên địa bàn TPHCM rất ác liệt, kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai khốn khổ.