Sản xuất được vaccine COVID-19 mới là thành công

Lê Thanh Phong |

Trước sự tấn công của đại dịch COVID-19, cả thế giới thất thủ. Với Việt Nam, cho đến nay, người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa tới bốn con số với 25 ca tử vong cũng đã là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Nhưng cho dù nỗ lực hạn chế người bị lây nhiễm và tử vong, thì nguy cơ vẫn treo lơ lửng trên đầu, chỉ có bào chế ra vaccine COVID-19 mới là thành công thực sự. Chưa có vaccine, thế giới luôn trong thế thụ động, chông chênh. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, sẽ suy thoái kinh tế toàn cầu, đó là điều chắc chắn.

Vì vậy, nhiều quốc gia đang đua nghiên cứu, sản xuất vaccine COVDID-19. Có ý kiến cho rằng, không nên chạy đua sản xuất vaccine. Nhưng phải hiểu “chạy đua” theo nghĩa tích cực, đó là những bộ óc giỏi nhất của các quốc gia cùng nghiên cứu, làm cho được vaccine càng sớm càng tốt. Sớm một ngày, nhân loại yên an được một ngày.

Các cường quốc như Nga, Mỹ, Trung Quốc đều có những thông tin tích cực, thế giới có thêm niềm hy vọng.

Việt Nam là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đến nay đã có 4 nhà sản xuất trong nước là VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN tham gia trực tiếp vào cuộc đua sản xuất vaccine COVID-19 cho người Việt Nam.

Từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, một số nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu bào chế vaccine âm thầm lao động trong phòng thí nghiệm, một công việc nặng nề, áp lực nhưng thực sự cảm hứng. Đứng trước thử thách khoa học này, không ai không cảm hứng, đồng thời tự thấy trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình.

Đừng bao giờ nghĩ rằng, Việt Nam còn nghèo, trình độ các ngành khoa học của Việt Nam còn thua xa các nước nên không thể sản xuất được vaccine COVID-19. Hãy tự tin rằng, Việt Nam có những nhà khoa học xuất sắc, ngang tầm với thế giới, có thể làm nên chuyện bất ngờ.

Vào thời điểm nhân loại đang đối diện với mối nguy ghê gớm này, quốc gia nào sản xuất được thuốc giải đầu tiên mới thực sự là “ngạo nghễ”, thành công, mới xứng đáng được ghi danh vào bảng vàng khoa học.

Có tỉ phú Việt Nam từng hỏi “tiền nhiều để làm gì?”, thì lúc này tiền rất đáng để đầu tư cho các viện nghiên cứu sản xuất vaccine. Cụ thể như, Quỹ Đổi mới sáng tạo (Tập đoàn Vingroup) đã ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Nhưng theo người viết, các tỉ phú Việt nên treo giải thưởng lớn cho các nhà khoa học, cá nhân hay tập thể bào chế được vaccine COVID-19. Những ai làm được việc này để cứu người, để vinh danh đất nước, thì rất xứng đáng được tuyên dương và trao phần thưởng. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới

Văn Thắng |

Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, việc thử nghiệm của các vaccine ứng viên đầy tiềm năng khác vẫn đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 sau Sputnik V

Song Minh |

Một tuần sau khi đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới, Nga bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 thứ 2.

Việt Nam có kế hoạch tiếp cận vaccine COVID-19 của Nga

Thùy Linh |

Chiều 14.8, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xác nhận Cục Quản lý Dược đã lên kế hoạch mua vaccine phòng chống COVID-19 của Nga. Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ xin ý kiến về việc này.

Bộ Y tế: Người dân được tiếp cận, sử dụng vaccine COVID-19 sớm nhất

Lệ Hà - Thùy Linh |

Hiện, Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước là VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19, cố gắng cuối năm nay thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu đã cho thấy kết quả khả quan...

“Make in Việt Nam”, vaccine COVID-19 và quảng trường 353 tỉ đồng

Lê Thanh Phong |

Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã đăng ký vaccine ngừa virus nCoV đầu tiên thế giới. Đồng thời, ông tiết lộ, một trong hai con gái của mình đã tiêm hai mũi. Tuy nhiên, đại diện của WHO cho biết, đang theo dõi sát quá trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Tổ chức này cảnh báo, cuộc chiến chống lại virus nCoV không nên hạ thấp sự an toàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cuộc đua nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới

Văn Thắng |

Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Trong khi đó, việc thử nghiệm của các vaccine ứng viên đầy tiềm năng khác vẫn đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới.

Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 sau Sputnik V

Song Minh |

Một tuần sau khi đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới, Nga bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine COVID-19 thứ 2.

Việt Nam có kế hoạch tiếp cận vaccine COVID-19 của Nga

Thùy Linh |

Chiều 14.8, ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xác nhận Cục Quản lý Dược đã lên kế hoạch mua vaccine phòng chống COVID-19 của Nga. Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ xin ý kiến về việc này.

Bộ Y tế: Người dân được tiếp cận, sử dụng vaccine COVID-19 sớm nhất

Lệ Hà - Thùy Linh |

Hiện, Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước là VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19, cố gắng cuối năm nay thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu đã cho thấy kết quả khả quan...

“Make in Việt Nam”, vaccine COVID-19 và quảng trường 353 tỉ đồng

Lê Thanh Phong |

Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã đăng ký vaccine ngừa virus nCoV đầu tiên thế giới. Đồng thời, ông tiết lộ, một trong hai con gái của mình đã tiêm hai mũi. Tuy nhiên, đại diện của WHO cho biết, đang theo dõi sát quá trình phát triển vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Tổ chức này cảnh báo, cuộc chiến chống lại virus nCoV không nên hạ thấp sự an toàn.