Sẵn sàng tiêm vaccine để sớm trở lại trạng thái bình thường mới

Lê Thanh Phong |

Từ 23.8, TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 ở “vùng đỏ” và “vùng cam” (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) theo phương án đưa đội tiêm vaccine di động đến tận nhà dân để tiêm.

Thông tin này rất phấn khởi, người dân đang chờ được tiêm vaccine, dân lo lắng bất an, chỉ có hành động thiết thực thì mới an lòng dân.

Tính đến chiều 20.8, TPHCM đã tiêm 5.291.971 người, trong đó có 177.018 người đã tiêm 2 mũi, tất cả đều an toàn. Như vậy, số người trên 18 tuổi được tiêm vaccine đạt khoảng  75%. Nếu triển khai tiêm vaccine đến tận nhà dân, thì mục tiêu đến 15.9 tối thiểu 90% người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2 là có thể hoàn thành.

Ai cũng biết, chỉ có tiêm vaccine thì mới chống được dịch, cho nên người dân nên sẵn sàng tiêm vaccine khi có thể, và hãy nhớ câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vaccine, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất”.

Càng nhiều người được tiêm vaccine thì độ bao phủ vaccine càng rộng, vùng xanh dần mở ra, người dân sớm được quay trở lại với trạng thái bình thường mới. Xin lưu ý rằng, muốn bảo vệ vùng xanh, muốn mở rộng vùng xanh, đẩy lui vùng đỏ, thì biện pháp hiệu quả nhất là tiêm vaccine. Không được tiêm vaccine cho người dân, ít nhất là một mũi, thì công sự bảo vệ vùng xanh rất mong manh.

Người dân TPHCM mong muốn được lao động sản xuất, đi buôn bán làm ăn, quán hớt tóc, tiệm cà phê, quán phở được mở trở lại, vậy thì phải chấp hành thật nghiêm các quy định của chính quyền.

Trong lúc này, có ba việc phải quyết tâm thực hiện cho tốt. Trước hết là sẵn sàng tiêm vaccine như đã nói trên. Thứ hai là “ai ở đâu ở yên đấy”. Thứ ba là xét nghiệm khi được yêu cầu.

Tại Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22.8, Thủ tướng yêu cầu “Thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP.Hồ Chí Minh xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan”. Người dân chấp hành đi xét nghiệm cũng là cách để tự giúp mình. Ai bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì sớm được hỗ trợ điều trị, nếu không thì sẽ nguy hiểm cho bản thân, lây nhiễm cho người thân trong gia đình và cho cộng đồng.

Trở lại với quy định “ai ở đâu yên đấy”, người dân nên thấy rằng, đây là “bí quyết” ngăn dịch. TPHCM đã trải qua gần 3 tháng khó khăn rồi, hãy chung tay chống dịch thật quyết liệt lần này nữa bằng cách ngồi yên.

Không thể có sự đầy đủ trong lúc này, mỗi người chấp nhận cực khổ trong giai đoạn ngắn, để rồi có cuộc sống tốt đẹp lâu dài và bền vững.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam người phụ nữ môi giới tiêm vaccine "dịch vụ" cho 21 người ở TPHCM

Anh Tú |

Đối tượng Lê Thị Kim Dung đã tổ chức tiêm trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng tiêm vaccine trên địa bàn quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Bị “điểm danh” tiêm vaccine chậm, An Giang đính chính là do hiểu nhầm

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang khẳng định việc bị xếp vào 10 địa phương tiêm vaccine chậm của cả nước là hiểu nhầm.

Trên 8.600 CNLĐ các KCN ở Ninh Bình được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đội tiêm chủng lưu động tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Ninh Bình.

75% người dân TPHCM trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1

Huyên Nguyễn |

Thông tin về tiêm vaccine trên được Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 chiều 21.8.

Tạm đình chỉ công tác một giám đốc bệnh viện vì tiêm vaccine sai đối tượng

THANH TUẤN |

Sáng 21.8, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai – cho biết, rất bất ngờ trước quyết định bị tạm đình chỉ công tác của lãnh đạo Sở Y tế.

Sáng 21.8, trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm, 10 tỉnh tiêm vaccine chậm

Lệ Hà |

Sáng 21.8, Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 "điểm danh" 10 tỉnh, thành có tiên độ tiêm vaccine COVID-19 chậm. Đã có 16.731.531 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 20.8 thực hiện tiêm 390.434 mũi.

Người dân ở TPHCM đội mưa trong đêm đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người dân TPHCM đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, không chờ đợi vaccine khác. Tại các điểm tiêm chủng vaccine Vero Cell ở huyện Hóc Môn, người dân mong muốn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bắt giam người phụ nữ môi giới tiêm vaccine "dịch vụ" cho 21 người ở TPHCM

Anh Tú |

Đối tượng Lê Thị Kim Dung đã tổ chức tiêm trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng tiêm vaccine trên địa bàn quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Bị “điểm danh” tiêm vaccine chậm, An Giang đính chính là do hiểu nhầm

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang khẳng định việc bị xếp vào 10 địa phương tiêm vaccine chậm của cả nước là hiểu nhầm.

Trên 8.600 CNLĐ các KCN ở Ninh Bình được tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đội tiêm chủng lưu động tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hàng nghìn công nhân lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp thuộc các khu, cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Ninh Bình.

75% người dân TPHCM trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1

Huyên Nguyễn |

Thông tin về tiêm vaccine trên được Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam thông tin tại họp báo cung cấp thông tin về dịch COVID-19 chiều 21.8.

Tạm đình chỉ công tác một giám đốc bệnh viện vì tiêm vaccine sai đối tượng

THANH TUẤN |

Sáng 21.8, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai – cho biết, rất bất ngờ trước quyết định bị tạm đình chỉ công tác của lãnh đạo Sở Y tế.

Sáng 21.8, trên 16,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiêm, 10 tỉnh tiêm vaccine chậm

Lệ Hà |

Sáng 21.8, Cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 "điểm danh" 10 tỉnh, thành có tiên độ tiêm vaccine COVID-19 chậm. Đã có 16.731.531 liều vaccine đã được tiêm, trong ngày 20.8 thực hiện tiêm 390.434 mũi.

Người dân ở TPHCM đội mưa trong đêm đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người dân TPHCM đã tự nguyện đăng kí đi tiêm, không chờ đợi vaccine khác. Tại các điểm tiêm chủng vaccine Vero Cell ở huyện Hóc Môn, người dân mong muốn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm nhất.