Sản phụ ở Bệnh viện Sản phụ Hải phòng phải hết sức bình tĩnh

Lê Thanh Phong |

Bệnh viện Sản phụ Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp bệnh nhân vì có liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Đến hôm nay mới 4 ngày, nhưng trong số bệnh nhân và người nhà có người đòi về.

Bệnh viện Sản phụ Hải phòng chấp hành lệnh phong tỏa của chính quyền. Chính quyền triển khai phong tỏa là vì sức khỏe của chính những bệnh nhân và sản phụ trong bệnh viện, sau đó là bảo đảm phòng chống dịch an toàn cho cộng đồng. Cho nên trước quyết định này, mọi công dân đều phải chấp hành.

Đối với sản phụ và người nhà chăm sóc sản phụ ở Bệnh viện Sản phụ Hải phòng, tất nhiên đây cũng là một ca rủi ro. Chỉ vì có anh BN 1833 đi thăm vợ ở đây mà liên lụy đến mọi người, nhất là đã cận Tết, ai cũng sốt ruột muốn về nhà. Biết vậy nhưng không còn cách lựa chọn nào khác.

Bình thường, sản phụ chỉ ở bệnh viện vài ngày rồi về nhà, nhưng nay phải kéo dài theo quy trình cách ly, thì sẽ gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc chi tiêu sinh hoạt. Tuy nhiên, từ 4 ngày vừa qua, Bệnh viện đã hỗ trợ tiền ăn cho sản phụ và người chăm sóc. Đối với những sản phụ đã đến ngày về nhà nhưng phải ở lại cách ly, Bệnh viện không thu tiền giường, đó cũng là sự chia sẻ của Bệnh viện mặc dù Bệnh viện cũng đang lâm vào thế rất khó khăn.

Trong những ngày tới, nếu Bệnh viện Sản phụ Hải Phòng hết nguồn tài trợ để lo việc ăn uống cho bệnh nhân và người nhà đang bị cách ly, thì cũng hết sức bình tĩnh, chính quyền thành phố sẽ có phương án chăm sóc bà con.

Bà con đã từng biết, trong năm 2020, Chính phủ, chính quyền các địa phương đã chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 và hàng vạn trường hợp cách ly chu đáo như thế nào.

Còn với những trường hợp đòi về nhà, xin hiểu cho là không thể được. Chưa có lệnh gỡ bỏ phong tỏa của các cơ quan chuyên môn và chính quyền thì cũng không ai được gỡ cả. Thành phố chỉ có thể đưa ra phương án gỡ bỏ cách ly khi kết quả âm tính trong những lần tiếp theo. Khi xét thấy tuyệt đối an toàn.

Trong lần xét nghiệm đầu tiên, 1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đây là thông tin rất đáng mừng, hy vọng may mắn sẽ đến trong những lần tiếp theo.

Cơ quan y tế sẽ tiếp tục làm xét nghiệm lần 2 vào ngày 6.2 (sau 10 ngày từ khi F0 ở Bệnh viện); lấy mẫu lần 3 vào ngày 9.2 (28 Tết), nếu có kết quả âm tính sẽ thực hiện tổng khử khuẩn, gỡ phong tỏa và mở lại Bệnh viện, nhân viên và bệnh nhân được về ăn Tết.

Đề nghị bà con hết sức bình tĩnh, đừng sốt ruột về nhà ăn Tết mà trốn cách ly hay có hành vi vi phạm quy định phòng dịch. Chính quyền phong tỏa, cách ly cũng chỉ vì lo cho sức khỏe của bà con mà thôi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong tỏa tạm thời, dừng tiếp nhận bệnh nhân

Mai Dung |

Liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 tại Hải Dương, TP.Hải Phòng tiến hành phong tỏa tạm thời, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.