Sách giáo khoa khan hiếm, “cò hét giá 900 kém 1 ngàn không bán”

Anh Đào |

Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới tăng đến 267% so với bộ sách cũ năm ngoái. Đắt khủng khiếp. Giờ còn khan hiếm ở những bộ sách giáo khoa các lớp khác nữa. Đến mức một bộ lớp 6 sách “trăm tám” bị “cò” hét giá 900 ngàn đồng thì đúng là vô lý quá, vô lý không chịu nổi.

Sáng nay, lo ngại tình trạng “đi đêm”, báo chí đặt một câu hỏi “Ai chịu trách nhiệm thẩm định giá SGK?”

Báo Tiền phong, dẫn lời Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận: Việc biên soạn, in ấn, phát hành và quyết định giá SGK thuộc về các NXB, đặc biệt trong bối cảnh thị trường SGK vẫn còn doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thì có thể dẫn tới việc tự định giá SGK ở mức cao so với nhu cầu xã hội

Sự thật: Như SGK lớp 1 chẳng hạn, nếu năm học 2019-2020 có giá 54.000 đồng/bộ thì năm nay, giá theo chương trình mới tăng đến 267%.

Nhưng 267% chưa phải là giới hạn cuối cùng.

Trước tình trạng đã đắt mà còn khan hiếm SGK lớp 6, một tờ báo đã “ghi tận mặt” cảnh cò mồi hét giá SGK ngay trước cửa hàng sách thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội.

Đại ý nhà sách báo hết sách cứ báo. Còn ở ngoài, cò tha hồ hét giá “900 kém 1 ngàn không bán”. Và 900 ngàn đồng, cho bộ sách 12 cuốn giá gốc 179.800 đồng. Riêng bộ sách tiếng Anh, khan hiếm nhất, bị đẩy tới 300 ngàn đồng trong khi giá niêm yết 115 ngàn đồng/4 cuốn.

Choáng váng, giận dữ, bất bình... nhưng rút cục, không ít cha mẹ buộc phải móc hầu bao cho một món hàng không thể không mua.

Năm 2004, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Dũng từng gây chấn động nghị trường khi đề nghị Quốc hội thành lập Ủy ban lâm thời điều tra chất lượng giáo dục.

Luận điểm của ông là ngân sách chi cho giáo dục chiếm 19% tổng chi ngân sách, tương đương 55.000 tỉ nhưng sử dụng quá lãng phí.

Câu hỏi của ông là “Vì sao người ta chỉ cần 100 tỉ mà Bộ GD-ĐT chi hàng nghìn tỉ mà SKG vẫn không ổn định, nhiều sai sót?

Đánh giá của ông là cán bộ giáo dục “đổ xô đi làm dự án”.

Hôm đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nói một ý: Nếu có quy định được khước từ, tôi đã xin khước từ trả lời câu hỏi của đồng chí Dũng.

Câu hỏi ấy, có lẽ đến giờ vẫn thời sự.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhiều phụ huynh phải mua bộ sách lớp 1 có giá lên đến 700.000 đồng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thực chất chỉ có 8 cuốn bắt buộc và một môn tự chọn; nhưng khi mua sách lớp 1 qua "kênh" phát hành tại các trường học, phụ huynh phải “cõng” thêm nhiều sách tham khảo, sách bổ trợ và đồ dùng học tập đắt đỏ khác.

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều phụ huynh phải mua bộ sách lớp 1 có giá lên đến 700.000 đồng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Bộ sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thực chất chỉ có 8 cuốn bắt buộc và một môn tự chọn; nhưng khi mua sách lớp 1 qua "kênh" phát hành tại các trường học, phụ huynh phải “cõng” thêm nhiều sách tham khảo, sách bổ trợ và đồ dùng học tập đắt đỏ khác.

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.

Giá sách giáo khoa mới của NXB Giáo dục tăng 3,5 lần so với hiện hành

Đặng Chung |

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa quyết định công khai giá của các bộ sách giáo khoa mới. Theo đó, so với sách giáo khoa hiện hành, giá sách giáo khoa mới tăng khoảng 3,5 lần.