Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nhưng dư luận “càng lên tiếng thì chủ resort càng lấn tới”, xây dựng thêm nhiều công trình, thậm chí còn xâm phạm hành lang an toàn bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Công trình xây dựng là một khu resort, không phải là một cái chòi, nhưng không ai hay biết mới là chuyện lạ.

Xã không biết, huyện không hay, tỉnh thì ở trong bờ, cho nên chủ resort cứ ngang nhiên lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Dân cũng ngạc nhiên hỏi, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc đi đâu, làm gì, lại để cho người ta ngang nhiên chặt phá rừng làm resort mà không hay biết. Câu trả lời không khó, chỉ có điều chưa có chứng cứ để giải thích cho sự im lặng này.

Xin hãy thử xem, nếu ai đó vào Vườn Quốc gia Phú Quốc, dựng cái chòi lá, sẽ bị lực lượng kiểm lâm ngăn chặn, xử lý ngay lập tức. Vậy thì cả khu resort vẫn cứ mọc lên thách thức dư luận.

Resort Nam Phương do ông Lê Hoàng Nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên, làm chủ - có tổng diện tích 9.372m2, tọa lạc tại khu vực tổ 7, ấp Gành Dầu, nhưng có đến 9.264/9.372m2 nằm trong ranh giới Vườn Quốc gia Phú Quốc, thuộc Tiểu khu 75, phân khu phục hồi sinh thái. Có nghĩa là gần 100% diện tích thuộc Vườn Quốc gia.

Xây dựng resort đương nhiên phải được cấp phép, nếu không có phép thì đây là công trình xây dựng trái phép. Công trình xây dựng trái phép dứt khoát phải bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Phú Quốc nổi tiếng là địa phương có nhiều công trình xây dựng trái phép. Bạn đọc còn nhớ vụ cắt ngọn tầng 9 của khách sạn 5 sao Seashells tại thị trấn Dương Đông. Khách sạn này được cấp phép 8 tầng, nhưng chủ đầu tư xây dựng 9 tầng. Huyện hát bài “lơ hò lơ”, dư luận lên tiếng, tỉnh ra cho “cắt”.

Hay như, công trình Khu nghỉ dưỡng Pullman được xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng tại thời điểm thanh tra vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hoặc Bãi Trường, có một số khu đất theo Quy hoạch 633 là đất công trình công cộng, cây xanh, mặt nước nhưng BQL đã giao hoặc cho nhà đầu tư thuê đất với mục đích thương mại, dịch vụ.

Quản lý tài nguyên đất đai, quản lý xây dựng “cẩu thả” như vậy, đảo Phú Quốc không tan nát mới là chuyện lạ.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang phải xử lý khu resort Nam Phương, nếu không thì dân có quyền nghi ngờ về nhóm lợi ích đang phá hoại Vườn Quốc gia Phú Quốc. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...

Vụ resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc: Dự án chưa xong đã cho thuê đất

Thanh Mai |

Sau khi liên tiếp phản ánh những bất cập về Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên với nạn chặt phá Vườn quốc gia Phú Quốc xây resort tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu (Phú Quốc – Kiên Giang), rồi nhanh chóng “hợp thức hóa” bằng cách lập dự án xin thuê đất để làm du lịch sinh thái, chúng tôi lại biết được việc doanh nghiệp này đã mang toàn bộ dự án cho thuê trước khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hành chính.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Vụ resort lấn chiếm Vườn Quốc gia Phú Quốc: Nhiều dấu hỏi cần làm rõ

Thanh Mai |

Như Lao Động đã liên tiếp phản ánh, suốt thời gian dài, ông Lê Hoàng Nghiệp (thị trấn Dương Đông) nhiều lần đến ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chặt cây chiếm đất trong Vườn Quốc gialấn chiếm hành lang biển để xây resort, nhà hàng. Để dẫn đến hệ lụy hôm nay một phần từ cách xử lý “cò cưa”, thiếu kiên quyết của cơ quan chức năng...

Vụ resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc: Dự án chưa xong đã cho thuê đất

Thanh Mai |

Sau khi liên tiếp phản ánh những bất cập về Doanh nghiệp tư nhân Nghiệp Liên với nạn chặt phá Vườn quốc gia Phú Quốc xây resort tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu (Phú Quốc – Kiên Giang), rồi nhanh chóng “hợp thức hóa” bằng cách lập dự án xin thuê đất để làm du lịch sinh thái, chúng tôi lại biết được việc doanh nghiệp này đã mang toàn bộ dự án cho thuê trước khi cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục hành chính.