Realtime PCR tự động xét nghiệm được "virus tham nhũng"

Lê Thanh Phong |

Xét nghiệm để xác định virus SARS-CoV-2, mà không ngờ, cái máy này cũng xét nghiệm được "virus tham nhũng".

Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Cùng với Nguyễn Nhật Cảm là những tay chân thân tín thực hiện phi vụ này. Và chắc chắn, danh sách người "nhập kho" còn dài hơn.

Danh sách tham nhũng từ mua sắm thiết bị y tế dài hơn không chỉ ở CDC Hà Nội, mà có thể còn cộng thêm ở các địa phương khác. Mua sắm trang thiết bị y tế là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo về việc mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 tự động của Hãng Qiagen (Đức).

Các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và nhiều địa phương khác đã có chỉ đạo kiểm tra, báo cáo việc mua thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Đã có những nghi vấn đặt ra, có thể các đơn vị đã thực hiện đấu thầu, mua sắm thiết bị và đội giá tương tự như trường hợp CDC Hà Nội. Cần phải làm rõ, đúng sai phải rõ ràng, không để xảy ra oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm.

Giá cả rõ ràng, thiết bị có nguồn gốc, thanh toán có hóa đơn, điều tra để tìm ra căn cứ chứng minh hành vi sai phạm quá dễ. Không để ai chạy tội, không để xảy ra sai phạm rồi, nhưng vì sợ không nuốt trôi nên tìm cách làm lại hợp đồng, hạ giá thầu.

Đối với Hải Phòng, đã có thông báo UBND thành phố chưa phê duyệt dự toán gói thầu, chưa chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Realtime PCR. Hiện việc thẩm định dự toán gói thầu cũng chưa có kết quả. Vậy thì cần trả lời, trong thời gian qua, ngành y tế địa phương "mượn" hay "thuê" thiết bị của doanh nghiệp.

Dịch bệnh bùng phát, có những thầy thuốc lao lên tuyến đầu, hy sinh, thậm chí ngay chính bản thân mình để cứu bệnh nhân, để dập dịch, nhưng cũng có những kẻ trong và ngoài ngành y tế lợi dụng lúc tình hình phòng chống dịch khẩn cấp để tham nhũng.

Virus tham nhũng tồn tại trong ngành y tế, và khi có cơ hội nó bùng phát như các loại virus khác trong tự nhiên.

Và rất may, thiết bị Realtime PCR tự động không chỉ sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19, mà còn giúp tìm ra được "virus tham nhũng".

Tìm ra rồi thì phải diệt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội bị khởi tố

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ vụ giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố, bắt giam: Nhiều lỗ hổng trong mua sắm trang thiết bị y tế

minh bằng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVI D-19 đã cho thấy quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, đặc biệt y tế chống dịch hiện nay còn nhiều lỗ hổng.

Giám đốc CDC Hà Nội gian lận thiết bị y tế sẽ bị xử lý ra sao?

Nhóm PV |

Bộ Công an vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và các đơn vị liên quan trong việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi giữa đại dịch COVID-19... Vậy những đối tượng này sẽ bị xử lý ra sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội bị khởi tố

Hạ Nguyên - Phương Anh |

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ vụ giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm bị khởi tố, bắt giam: Nhiều lỗ hổng trong mua sắm trang thiết bị y tế

minh bằng |

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đối tượng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVI D-19 đã cho thấy quy trình mua sắm trang thiết bị y tế, đặc biệt y tế chống dịch hiện nay còn nhiều lỗ hổng.

Giám đốc CDC Hà Nội gian lận thiết bị y tế sẽ bị xử lý ra sao?

Nhóm PV |

Bộ Công an vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và các đơn vị liên quan trong việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi giữa đại dịch COVID-19... Vậy những đối tượng này sẽ bị xử lý ra sao?