Rất cần những cán bộ dám từ chức vì danh dự như ông Hải

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1 - TPHCM ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Nội dung đơn ông Hải ghi tháng 3.2016, ông chính thức phụ trách lĩnh vực đô thị và nhận thấy quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý trật tự lòng, lề đường là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng đã không hoàn thành nhiệm vụ trong việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường. Vì sao? Đó là đã động chạm đến lợi ích rất to lớn, hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ôtô, xe gắn máy, nhà hàng khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền.

Chúng ta còn nhớ hình ảnh một ông Phó Chủ tịch quận 1- TPHCM tả xung hữu đột trên các tuyến đường để lập lại trật tự lòng lề đường. Ông Hải làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm, rất quyết liệt, nhưng luôn trong hoàn cảnh rất đơn độc, và ông đã thất bại.

Ban đầu là một dàn đồng ca được hô hào như một chiến dịch, nhưng cuối cùng chỉ một nhạc công là ông Đoàn Ngọc Hải, không có nhạc trưởng, không có hợp ca, hợp xướng... Cuối cùng là những cố gắng trong tuyệt vọng của ông Đoàn Ngọc Hải.

Sự thất bại này không phải là của cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải, mà là sự thất bại chung của chính quyền các cấp trong việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

Và ông đã thua ai vậy, là thế lực đang hưởng lợi rất lớn từ vỉa hè. Đó là một sự thất bại dai dẳng, bao nhiêu năm nay, không chỉ giai đoạn của ông Hải xuống đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải từng tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".

Nói là làm và nói là thực hiện, rất danh dự. Đất nước này rất cần và cần thật nhiều những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám từ chức như ông Đoàn Ngọc Hải.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

ĐÀO TUẤN |

Khi chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố trước báo chí: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. Giờ đây, có thể nói “chiến dịch” đã thất bại. Người dân vẫn nhớ tuyên bố khi ấy, nhưng không ai nỡ yêu cầu ông Hải “cởi áo”.

Ông Đoàn Ngọc Hải ngừng ra quân, vỉa hè mạnh ai nấy chiếm

Theo Dân trí |

Sau khi Chủ tịch UBND quận 1 TPHCM ra văn bản hạn chế ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 xuống đường dẹp vỉa hè, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường ở quận trung tâm lại tái diễn.

Quận 1 lên tiếng vụ ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin ý kiến

M.Q |

UBND quận 1 cho rằng, việc thành lập Tổ liên ngành là nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm của UBND 10 phường trong công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc của cấp dưới.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

ĐÀO TUẤN |

Khi chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố trước báo chí: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. Giờ đây, có thể nói “chiến dịch” đã thất bại. Người dân vẫn nhớ tuyên bố khi ấy, nhưng không ai nỡ yêu cầu ông Hải “cởi áo”.

Ông Đoàn Ngọc Hải ngừng ra quân, vỉa hè mạnh ai nấy chiếm

Theo Dân trí |

Sau khi Chủ tịch UBND quận 1 TPHCM ra văn bản hạn chế ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 xuống đường dẹp vỉa hè, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường ở quận trung tâm lại tái diễn.

Quận 1 lên tiếng vụ ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp vỉa hè phải xin ý kiến

M.Q |

UBND quận 1 cho rằng, việc thành lập Tổ liên ngành là nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm của UBND 10 phường trong công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc của cấp dưới.