Răng vẩu và “bóng ma ngực lép”

Anh Đào |

Một nha sĩ sáng nay vừa nói với tôi, rằng ông không nhìn thấy bất cứ mối liên quan nào giữa những chiếc răng vẩu và điều kiện sức khỏe.

“Quy định răng vẩu không được lái tàu cứ như thể chuyện tiếu lâm vậy. Mà để sáng tác ra được chuyện tiếu lâm này thì tác giả hoặc phải rất duy mỹ, hoặc não bộ xếp không đều”.

Dự thảo thông tư của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nhân viên làm việc trong ngành đường sắt ngay lập tức gây bão dư luận.

Và lý do là đây: Với lái tàu, phụ lái tàu, tiêu chuẩn tuyển của nam giới phải cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 52kg, vòng ngực trung bình từ 80cm, lực bóp tay thuận từ 37kg. Tương tự, nữ là cao từ 1,58m, cân nặng từ 47kg, vòng ngực trung bình từ 75cm.

Trong phụ lục về tiêu chuẩn chức năng sinh lý, bệnh tật, các trường hợp bị lác, dị dạng vành tai, viêm mũi mạn tính, viêm mũi dị ứng, nói lắp, răng vẩu, răng sâu men, ngà trên 3 cái, khớp cắn di lệch, cắt một thận, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh giun chỉ, viêm dạ dày, trĩ... đều không đủ điều kiện tuyển.

Đặc biệt, với những hạng mục liên quan đến chức năng sinh lý, sinh dục, nếu nam giới bị tràn dịch màng tinh hoàn, thiếu tinh hoàn hoặc tinh hoàn ẩn, mắc bệnh niệu đạo, dương vật phải can thiệp... được xếp vào không đủ điều kiện tuyển cho vị trí lái tàu, phụ lái tàu.

Vậy là “bóng ma ngực lép” năm nào lại trở về.

Cũng phải thông cảm cho những nhà làm luật. Họ phải rào đón tình huống. Họ phải lường trước. Họ phải nhìn thấy xa hơn... Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu một thuyền viên đau ruột thừa giữa biển, sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu một phi công có tiền sử về thần kinh...

Nhưng còn giun chỉ, còn nói lắp, còn răng vẩu?

Nói cho công bằng, răng thực hiện chức năng nhai xé. Và những người có hàm răng không đều nhau có thể bất lợi về cân bằng lực khi thực hiện chức năng này. Nhưng đây hoàn toàn không phải là bệnh tật, không có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy nó chi phối sức khỏe mà chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Một tiếp viên hàng không có thể kỳ cục với hàm răng không đều, nhưng đặt nó làm tiêu chuẩn sức khỏe, nhất là cho nghề như lái tàu, lái xe thì rõ ràng đó là một đề xuất thiếu cơ sở khoa học, nếu như không nói là miệt thị, phân biệt như cách dân gian hay quá đà “ăn đu đủ không cần thìa”.

Hơn cả, trong bảng liệt kê phía trên, rất nhiều là tình trạng bệnh lý mang tính thời điểm (chứ không phải là mãn tính), rất nhiều là khiếm khuyết cơ thể không hề ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý cần và đủ cho một công việc ở ngành đường sắt. 

Và trên hết, luật không thể tước đoạt quyền lao động chính đáng nhân danh các khiếm khuyết. 

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

D.H (T/H) |

Sự việc TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng” trên sóng truyền hình vẫn đang gây bão dư luận, trước đó nhiều chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng vào lùm xùm này bởi những phát ngôn vạ miệng.

Thông báo thu BHYT “gây bão” dư luận, nhà trường nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bức xúc của phụ huynh học sinh về việc thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017 - 2018 gây “bão” dư luận, bà Võ Minh Thảo - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Hà Nội - khẳng định: Nhà trường không bán bảo hiểm mà chỉ “thu hộ” theo quy định.

Cái quần soóc và sự cởi trói chính mình

Xuân Hùng |

Câu chuyện GS Trương Nguyện Thành - Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen - mặc quần soóc, áo phông thuyết trình về thay đổi tư duy đang “gây bão” trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội những ngày qua.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Những phát ngôn trước đám đông bị "ném đá"

D.H (T/H) |

Sự việc TS Đoàn Hương với phát ngôn “đám quần chúng” trên sóng truyền hình vẫn đang gây bão dư luận, trước đó nhiều chính khách, nghệ sĩ nổi tiếng cũng vướng vào lùm xùm này bởi những phát ngôn vạ miệng.

Thông báo thu BHYT “gây bão” dư luận, nhà trường nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những bức xúc của phụ huynh học sinh về việc thu tiền bảo hiểm học sinh năm học 2017 - 2018 gây “bão” dư luận, bà Võ Minh Thảo - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Hà Nội - khẳng định: Nhà trường không bán bảo hiểm mà chỉ “thu hộ” theo quy định.

Cái quần soóc và sự cởi trói chính mình

Xuân Hùng |

Câu chuyện GS Trương Nguyện Thành - Phó Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen - mặc quần soóc, áo phông thuyết trình về thay đổi tư duy đang “gây bão” trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội những ngày qua.