Rải đinh quốc lộ, ném đá ôtô, xe lửa là hành vi man rợ

Lê Thanh Phong |

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, các đoàn tàu hứng chịu 79 vụ ném đá, gây hư hỏng và thiệt hại 83 cửa kính của đầu máy, toa xe. Chưa kể, nạn ném đá ôtô cũng đang đe dọa an toàn giao thông.

Chuyện không mới, bởi vì "ném đá tàu lửa" xảy ra từ lâu nhưng không dẹp được. Toa tàu hiện nay có kính bảo vệ, còn trước đây khi sử dụng cửa sổ mở, đã không ít người bị trúng đá vỡ mặt, vỡ đầu.

Chính quyền các địa phương bất lực với nạn ném đá tàu lửa. Doanh nghiệp bị thiệt hại vì phải tăng chi phí để bảo vệ các ô cửa, đảm bảo an toàn cho hành khách, và chi phí sửa chữa, thay thế cửa kính khi bị ném đá, hư hỏng.

Cùng với ném đá tàu lửa là ném đá ôtô, thậm chí là ôtô đang lưu thông trên cao tốc. Năm 2021, xuất hiện nhiều nhóm đối tượng ném đá vào ôtô trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, nhiều xe bị ném trúng vỡ kính chắn gió.

Xe chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai qua địa phận huyện Tam Dương cũng bị ném đá, thủ phạm là 4 học sinh cấp 2.

Liên quan đến tình trạng ném đá ô tô chạy trên cao tốc, Báo Lao Động từng có bài viết "Ném đá vào xe chạy trên cao tốc chẳng khác gì cố ý giết người". Nhưng với những gì đang xảy ra hiện nay, phải khẳng định đó là hành vi giết người.

Không giết người sao được, khi lái xe chạy tốc độ cao khoảng 100 - 120 km trên cao tốc, một cục đá ném trúng vào kính, lái xe có thể lạc tay lái gây ra tai nạn. Với tốc độ đó, chết người là chuyện cầm chắc.

Hoặc, người ngồi trong ô tô không đóng cửa kính, đá ném vào trúng đầu, trúng mặt, bạn nhân có thể bị thương hoặc tử vong.

Ném đá là chơi cho vui, là trò tiêu khiển của một số người, còn rải đinh là kiếm sống, là kế sinh nhai. Thử hỏi nơi đâu trên thế giới này lại có một cách kiếm sống man rợ như vậy.

Rải đinh để nạn nhân dính bẫy phải thay ruột xe, rồi những kẻ tạo bẫy nhân cơ hội chặt chém "con mồi". Nhưng hậu quả của nạn rải đinh đâu chỉ là chuyện mất tiền mất bạc mà còn cả mất mạng. Đã có không ít trường hợp đi xe máy cán đinh, té bị thương, có trường hợp tử vong vì chấn thương sọ não.

Rải đinh, ném đá ôtô, xe lửa là man rợ, là hành vi giết người, nhưng tại sao không dẹp được.

Xã hội công bằng, văn minh không thể để tồn tại các loại tệ nạn này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

79 vụ ném đá, 83 cửa kính tàu bị hỏng và vùng trũng giáo dục gia đình

Thế Lâm |

Báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa ra những con số… khá mệt mỏi: Từ đầu năm 2021 đến nay, các đoàn tàu hứng chịu 79 vụ ném đá, gây hư hỏng và thiệt hại 83 cửa kính của đầu máy, toa xe.

Nhóm thiếu niên rủ nhau lên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thi nhau ném đá ôtô

Quang Việt |

Hà Nội - 7 học sinh mới 14 tuổi rủ nhau lên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên rồi ném đá vào ôtô khiến nhiều phương tiện hư hỏng tài sản.

Xe cứu thương đang chạy trên quốc lộ 1A nghi bị ném đá vỡ kính

PHẠM DUY |

Xe cứu thương mang biển số tỉnh Khánh Hòa đang trên đường chuyển bệnh nhân vào TPHCM, khi đi ngang Bình Thuận thì bị vỡ kính nghi do ném đá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

79 vụ ném đá, 83 cửa kính tàu bị hỏng và vùng trũng giáo dục gia đình

Thế Lâm |

Báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa ra những con số… khá mệt mỏi: Từ đầu năm 2021 đến nay, các đoàn tàu hứng chịu 79 vụ ném đá, gây hư hỏng và thiệt hại 83 cửa kính của đầu máy, toa xe.

Nhóm thiếu niên rủ nhau lên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thi nhau ném đá ôtô

Quang Việt |

Hà Nội - 7 học sinh mới 14 tuổi rủ nhau lên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên rồi ném đá vào ôtô khiến nhiều phương tiện hư hỏng tài sản.

Xe cứu thương đang chạy trên quốc lộ 1A nghi bị ném đá vỡ kính

PHẠM DUY |

Xe cứu thương mang biển số tỉnh Khánh Hòa đang trên đường chuyển bệnh nhân vào TPHCM, khi đi ngang Bình Thuận thì bị vỡ kính nghi do ném đá.