Rác “ngập mặt” thì sẽ ngập vì rác, đơn giản thế thôi!

Lê Thanh Phong |

Ngày 13.5, Báo Lao Động có bài "Rác la liệt trên đường, bít cống thoát nước sau trận mưa lớn ở TPHCM", phản ánh thực trạng về xả rác tại thành phố lớn nhất nước này.

Sau cơn mưa lớn chiều ngày 13.5, rác nổi đầy đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức), rồi tấp về các kênh, cống thoát nước. Rác lấp kín hết các miệng cống nên nước không thể thoát. Một số người dân cùng nhau dọn rác, thông miệng cống để dòng nước mưa thoát nhanh hơn.

Nhưng đã quá muộn, đến lúc này mới đi dọn rác thì chẳng giải quyết gì được. Nhiều người sợ nước tràn vào nhà mình nên xông ra đường tham gia dọn rác ở các miệng cống, nhưng rác nhiều quá, không thể dọn hết. Nước rút tới đâu, lộ ra những bãi rác khủng khiếp trên vỉa hè, trên mặt đường.

Rác từ đâu ra?

Câu trả lời là do con người xả ra và không mấy ai có ý thức bảo vệ môi trường, cụ thể là không xả rác bừa bãi. TPHCM là một địa phương rác nhiều nhất, rác ngập mặt như vậy thì đừng bao giờ nói đến văn minh.

Không chỉ xả rác ra đường, xả xuống kênh mương, sông suối, mà có nhiều người xem cống thoát nước là nơi đổ rác. Họ đổ rác, vứt tất cả những thứ thải ra, đổ cả xà bần xuống cống. Đến khi mưa xuống, nước không có đường thoát, gây ngập lụt.

Mỗi lần bị ngập lụt, nhiều người trách móc chính quyền, nhưng họ không hiểu rằng, chính thói quen xả rác bừa bãi của họ đã góp phần để cho ngập lụt trầm trọng hơn.

Những phóng sự về công nhân móc cống phải móc lên từng núi rác hình như chưa hề lay động được cộng đồng, rác vẫn cứ xả ra, cống vẫn chứa toàn rác.

Sau những sự kiện tập trung đông người, sau những lần xem bóng đá, hàng ngàn người kéo nhau về, để lại hiện trường những bãi rác khổng lồ. Còn người không có thái độ sống văn minh, thì không thể có một môi trường sống văn minh, đó là điều đương nhiên.

Thi thoảng, TPHCM cũng có đôi ba phong trào dọn rác được "lóe" lên, rồi sau đó vụt tắt. Mọi chuyện trở lại bình thường, đó là đường sá ngập rác.

Chưa kể, khi thành lập thành phố Thủ Đức, nhiều tuyên bố to tát Thủ Đức là thành phố hội nhập, thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Nhưng những "mỹ từ", những câu khẩu hiệu đó không làm cho thành phố này đẹp hơn trong mắt người dân. Thủ Đức là thành phố ngập nước và ngập rác thì không thể nói rằng là thành phố đáng sống nhất nước.

Hãy dọn rác cho sạch, hãy xây dựng thành phố văn minh, giữ cho môi trường trong lành. Chừng đó thôi, đừng nói những điều lớn lao nữa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Rác la liệt trên đường, bít cống thoát nước sau trận mưa lớn ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa lớn chiều ngày 13.5, đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) rác nổi lềnh bềnh trên đường rồi chảy xuống kênh gây bít kín cống thoát nước. Một số người dân cùng nhau dọn rác, thông miệng cống để dòng nước mưa thoát nhanh hơn.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, bãi rác khổng lồ ở Hà Nội đã được dọn dẹp

Đình Hiếu - Đức Mạnh |

Hà Nội- Sau phản ánh của Báo Lao Động về bãi rác khổng lồ ảnh hưởng đời sống người dân, UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) đã vào cuộc xử lý.

Hà Nội: Xe rác tập kết tràn lan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH - THU HIỀN |

Hà Nội - Dọc theo các tuyến đường trọng điểm Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai... trên địa bàn TP. Hà Nội, không khó để bắt gặp những hình ảnh các điểm tập kết rác từ lòng đường đến vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Rác la liệt trên đường, bít cống thoát nước sau trận mưa lớn ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa lớn chiều ngày 13.5, đường Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) rác nổi lềnh bềnh trên đường rồi chảy xuống kênh gây bít kín cống thoát nước. Một số người dân cùng nhau dọn rác, thông miệng cống để dòng nước mưa thoát nhanh hơn.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, bãi rác khổng lồ ở Hà Nội đã được dọn dẹp

Đình Hiếu - Đức Mạnh |

Hà Nội- Sau phản ánh của Báo Lao Động về bãi rác khổng lồ ảnh hưởng đời sống người dân, UBND phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) đã vào cuộc xử lý.

Hà Nội: Xe rác tập kết tràn lan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

LƯƠNG HẠNH - THU HIỀN |

Hà Nội - Dọc theo các tuyến đường trọng điểm Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai... trên địa bàn TP. Hà Nội, không khó để bắt gặp những hình ảnh các điểm tập kết rác từ lòng đường đến vỉa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.