Quy hoạch Hà Nội bị băm nát

LÊ THANH PHONG |

Tại hội nghị tổng kết của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội ngày 4.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đưa ra một động từ rất đắt để nói về quy hoạch Hà Nội, đó là “băm nát”. Và vì băm nát cho nên phải “trả giá”.

Phát biểu thẳng thắn, trung thực về thực trạng đô thị Hà Nội của ông Chủ tịch rất đáng quý, ngược lại với cách nói né tránh, tô hồng, vuốt ve thường thấy. Mà tô hồng sao được khi những mảng đô thị xấu xí bày ra trước mắt, giấu đi đâu khỏi mắt nhân dân.

Nhưng vì sao Hà Nội bị băm nát, câu trả lời lộ ra trong nghi vấn của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, khi ông đưa ra ví dụ những khu đất 5-7ha cũng chia ra cho 2-3 chủ đầu tư. Ông Chung phân tích thêm: “Tôi nghe câu chuyện trước đây, cứ mỗi lần lập đồ án là người ta đi mua bán đất. Năm vừa qua, tôi chứng kiến chuyện đó là thật, bởi khi cắm chỉ giới đường đỏ ở khu vực đấy thì bắt đầu sinh ra chuyện mua đất. Hóa ra toàn “xi nhan” người thân quen đi mua, toàn nội bộ chúng ta ra cả, thế nên mới có những uốn lượn hay kéo dài trong kiến trúc”.

Quá đúng, quá thẳng, những thứ bất cập trong quy hoạch một phần là do những điều như Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ ra. Lợi ích cá nhân của những người nắm giữ thông tin quy hoạch, lợi ích nhóm. Quy hoạch, phân chia dự án vì cái chung hay vì cái riêng? Công-tư lẫn lộn hoặc lợi dụng việc công để kiếm lợi tư bằng cách “xi nhan” người thân đi mua đất quy hoạch.

Mọi tồn tại cuối cùng cũng chỉ một nguyên nhân thôi, đó là con người. Cán bộ không đủ tầm để quy hoạch được một đô thị hiện đại, văn minh. Cán bộ không đủ tâm để cống hiến cho cái chung mà mưu cầu lợi ích riêng. Một đô thị bị “băm nát” thì tất nhiên phải “trả giá”. Thà ngay từ đầu quy hoạch đàng hoàng tử tế, hoặc để nguyên trạng không đụng đến khi chưa đủ sức, còn khi đã nhôm nhếch thì vô cùng tốn kém thời gian và tiền bạc để điều chỉnh. Bởi vì chỉ còn cách phá đi làm lại. Cái sự phá đi làm lại là lãng phí, vô cùng lãng phí.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ ra căn bệnh của đô thị Hà Nội, vậy thì đâu là giải pháp trị liệu. Hàn gắn, chữa được những vết thương bị băm nát là việc phải làm, điều quan trọng là tiết kiệm tối đa sức nước, sức dân. Một đường ống nước mà vỡ trên chục lần thì không dân nào chịu cho thấu. Dù cách nào đi nữa, thì thưa Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, cách tốt nhất là chọn lựa những bộ óc tài năng để làm việc này. Quy hoạch đô thị không phải chuyện chơi mà ai tham gia cũng được. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.