Quỹ bình ổn xăng dầu đã đến lúc "không ổn"!

Anh Đào |

Việc trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu 300 đồng/ lít khiến người tiêu dùng chịu thiệt hơn là lợi khi bản chất là người dân đang phải ứng trước cho quỹ” nhận định của Hiệp Hội xăng dầu Việt Nam (VINPA) trong văn bản kiến nghị bỏ thứ quỹ này.

Hãy chú ý tới chi tiết bối cảnh của kiến nghị này: Việc nhà điều hành liên tục trích Quỹ bình ổn ở mức cao khiến các DN càng bán càng lỗ, càng bán càng giảm lợi nhuận.

Vnexpress dẫn số liệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết Tập đoàn này đang “âm hơn 320 tỉ đồng”. Trong khi đó, PVOil ghi nhận đã âm gần 670 tỉ đồng ở thời điểm trước 2.5.

Hãy chú ý tới từ dùng của cựu Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo khi ông bày tỏ quan ngại về cách trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu vừa qua. "Quỹ bình ổn xăng dầu đang bị lạm chi", ông Bảo nói và cho rằng, đây là "nét mới trong các năm qua, chưa bao giờ có".

Đúng, câu chuyện trích quỹ đang gây ra bất ổn, bất lợi tại các DN xăng dầu.

Theo Nghị định 83, mỗi lít xăng nhập về DN phải trích 300 đồng lợi nhuận định mức để “gửi vào một tài khoản cố định”. Khoản lãi sẽ nhập vào gốc, DN hoàn toàn không được động vào số tiền này. Nhưng trong bối cảnh “nét mới” năm nay, tức là khi quỹ về âm (-), các DN đang phải vay ngân hàng lãi suất 7-8% một năm hoặc bỏ vốn tự có bù đắp.

Không muốn bán hàng, càng bán càng lỗ, càng bán càng giảm lợi nhuận chính là vì lẽ đó.

Nhưng thật ra, cái “nét mới” chỉ là chi tiết có tính chất bối cảnh để có thể soi tỏ sự bất hợp lý của thứ quỹ này mà thôi. Bởi bản chất câu chuyện, đúng như cách nói của VINPA “bản chất là người dân đang phải ứng trước cho quỹ”. Bản chất là người dân, DN phải dùng tiền túi để tạo ra một công cụ điều tiết, quản lý, trong khi sự điều tiết ấy càng đẩy xa thị trường xăng dầu ra khỏi thị trường thế giới.

Chúng ta vẫn đang cố gắng biến nền kinh tế theo đúng hướng thị trường, nhưng việc sử dụng Quỹ bình ổn, mang đậm sự can thiệp hành chính, phi thị trường khiến thị trường xăng dầu ngày thêm méo mó.

Việc điều hành quỹ này khiến người tiêu dùng, về bản chất là được bảo vệ, càng cảm thấy thiếu minh bạch hơn khi giá xăng dầu Việt Nam luôn là câu chuyện “một mình một kiểu”.

Muốn giá xăng dầu diễn tiến theo giá thị trường thế giới. Muốn người dân đồng cảm và chia sẽ mỗi lần giá xăng tăng, muốn tạo ra sự cạnh tranh giữa các DN để mang tới cái lợi cho người tiêu dùng có lẽ đã đến lúc xem lại sự tồn tại của Quỹ bình ổn khi đồng nghĩa với việc trích/xả quỹ luôn là “nguy cơ rủi ro” cho DN, luôn là “những dấu hỏi” đối với người tiêu dùng, thậm chí luôn là sự thắc mắc trước hai chữ “thị trường”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Giá xăng tăng cao sau thời gian dài "kìm nén"

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Giá xăng tăng "khủng": Kìm quá mạnh buộc phải bung "sốc"; Vụ thu giữ 700kg ma túy: Khởi tố 4 đối tượng, truy nã "ông trùm"; Bộ GDĐT lên tiếng vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh; Đại sứ quán Na Uy đưa tin Alexander Đặng muốn lên tuyển Việt Nam là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Giá xăng tăng "khủng": Kìm quá mạnh buộc phải bung "sốc"

Thuỳ Dung |

Việc giá xăng dầu không được điều chỉnh theo quy luật thị trường đã tạo ra "cú nén" khiến giá xăng tăng khủng sau khi quỹ bình ổn xăng dầu đã "cạn".

5 tháng giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít: Áp lực lạm phát đè nặng

Phạm Dung |

Giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh mới nhất, ngày 2.5. Điều này đang đè nặng lên mục tiêu lạm phát dưới 4% đã đề ra.

Từ chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng

CAO NGUYÊN |

Bắt đầu từ chiều ngày 2.5, giá xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 311 - 363 đồng/lít.kg.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Nóng nhất 24h: Giá xăng tăng cao sau thời gian dài "kìm nén"

CÁT TƯỜNG - HOÀI ANH |

Giá xăng tăng "khủng": Kìm quá mạnh buộc phải bung "sốc"; Vụ thu giữ 700kg ma túy: Khởi tố 4 đối tượng, truy nã "ông trùm"; Bộ GDĐT lên tiếng vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh; Đại sứ quán Na Uy đưa tin Alexander Đặng muốn lên tuyển Việt Nam là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Giá xăng tăng "khủng": Kìm quá mạnh buộc phải bung "sốc"

Thuỳ Dung |

Việc giá xăng dầu không được điều chỉnh theo quy luật thị trường đã tạo ra "cú nén" khiến giá xăng tăng khủng sau khi quỹ bình ổn xăng dầu đã "cạn".

5 tháng giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít: Áp lực lạm phát đè nặng

Phạm Dung |

Giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh mới nhất, ngày 2.5. Điều này đang đè nặng lên mục tiêu lạm phát dưới 4% đã đề ra.

Từ chiều nay, giá xăng tiếp tục tăng gần 1.000 đồng

CAO NGUYÊN |

Bắt đầu từ chiều ngày 2.5, giá xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 311 - 363 đồng/lít.kg.