Quảng Ngãi thu hồi tiền chi sai vụ Võ Hoàng Yên, Hà Tĩnh thì sao?

Lê Thanh Phong |

Võ Hoàng Yên tự cho mình là lương y, đồng bọn tung hô "thần y", đi lừa khắp nước. Nhiều cá nhân, tổ chức mắc lừa và không biết kêu ai để đòi lại.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ rà soát và yêu cầu UBND huyện thu hồi, hoàn trả các khoản chi sai quy định khi bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để mời ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh.

Lãnh đạo của huyện Bình Sơn cho biết: "Hoạt động khám chữa bệnh của ông Yên và cộng sự ở huyện Bình Sơn là miễn phí. Tuy nhiên, huyện đã bỏ tiền ra để trả các khoản chi phí cho hoạt động này. Sau khi rà soát, đối với các khoản chi sai quy định, UBND huyện phải có trách nhiệm khắc phục, thu hồi và hoàn trả lại cho ngân sách".

Đây đúng là tiền không phải nuốt vô cổ mà đã nuốt xuống bụng rồi phải "nôn" ra. Đoàn của ông Võ Hoàng Yên mấy người, vé máy bay bao nhiêu, ở khách sạn hết bao nhiêu quá dễ kiểm đếm. Nhưng các khoản "chi sai" là chi gì?

Thu hồi là phải, để những người quyết định mời ông Yên về chữa bệnh cho dân phải sáng mắt ra, phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết của mình. Xin nhắc lại, từ ngày 10-12.7.2020, đoàn của ông Yên thăm khám, chữa trị cho 776 người dân ở huyện Bình Sơn. Đa số các bệnh nhân bị câm, điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ... Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp nào khỏi bệnh.

Từ năm 2012 đến năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu để UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cấp 506 triệu đồng hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Võ Hoàng Yên hoạt động. Cụ thể, năm 2012 hỗ trợ 200 triệu đồng mua sắm một số phương tiện, thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Năm 2014 hỗ trợ 150 triệu đồng mua sắm vật tư phục vụ khám chữa bệnh. Năm 2015 hỗ trợ 100 triệu đồng mua vật tư, tu sửa nhà làm việc, nhà nghỉ cho bệnh nhân. Năm 2016 hỗ trợ 56 triệu đồng thuê bảo vệ quản lý tài sản.

Đó là chưa kể khu đất xây Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên.

Liệu Hà Tĩnh có thu hồi tiền chi cho vụ Võ Hoàng Yên như Quảng Ngãi không?

Từ vụ thu hồi lại 200 triệu đồng của Quảng Ngãi, nhìn lại thấy bệnh nhân mới là nạn nhân thê thảm nhất.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và một số người khác gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo hành vi lừa đảo của Võ Hoàng Yên và họ sẽ có hy vọng đòi lại được những gì đã mất.

Nhưng với hàng nghìn bệnh nhân là nạn nhân bị ông Yên lừa đảo đã mất thời gian, mất cơ hội chữa bệnh. Có không ít người bị mất tiền sau vỏ bọc từ thiện của ông Yên, họ sẽ "thu hồi" bằng cách nào?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Thu hồi 200 triệu chi sai khi mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh

Thanh Chung |

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ rà soát và yêu cầu UBND huyện thu hồi, hoàn trả các khoản chi sai quy định khi bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để mời ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh.

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Huyện nói gì?

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh.

Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa dối, hãy làm rõ hành vi lừa đảo

Lê Thanh Phong |

Vụ "thần y" Võ Hoàng Yên đến nay vẫn còn nóng sốt, dư luận đang chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, chưa kể còn liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Yên ở nhiều địa phương khác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ngãi: Thu hồi 200 triệu chi sai khi mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh

Thanh Chung |

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ rà soát và yêu cầu UBND huyện thu hồi, hoàn trả các khoản chi sai quy định khi bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để mời ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh.

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Huyện nói gì?

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh.

Võ Hoàng Yên có dấu hiệu lừa dối, hãy làm rõ hành vi lừa đảo

Lê Thanh Phong |

Vụ "thần y" Võ Hoàng Yên đến nay vẫn còn nóng sốt, dư luận đang chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, chưa kể còn liên quan đến hoạt động chữa bệnh của ông Yên ở nhiều địa phương khác.