Quảng Bình mở cửa du lịch - nói thật, làm thật

Lê Thanh Phong |

Quảng Bình không nói, không ồn ào tuyên bố mở cửa du lịch, nhưng làm thật.

Có nơi mở hé cửa, hay có nơi đóng "cái rầm", còn Quảng Bình mở "cái rẹt".

Ngày 15.10, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Cảng hàng không Đồng Hới và Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis Adventure) đã tổ chức đón những vị khách nội địa đầu tiên đến từ TP.Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN1400 của Vietnam Airlines.

Đoàn khách gồm có 6 thành viên, tham quan Quảng Bình theo chương trình trọn gói với lộ trình 3 ngày 2 đêm lưu trú, trải nghiệm các dịch vụ tại Chày Lập Farmstay, tham gia khám phá hệ thống hang động Tú Làn ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hôm qua (15.10) là đoàn khách đầu tiên tính từ đợt "bế quan" vì đợt dịch vừa qua, nhưng sẽ là khởi đầu cho những đoàn khách tiếp theo đến Quảng Bình.

Nhiều địa phương khác "sợ" người đến từ TPHCM, đưa ra nhiều quy định khó khăn, thậm chí có cả ý định “dựng biển trước cửa nhà", nhưng Quảng Bình thì "chơi thoáng".

Quảng Bình mời gọi người từ các địa phương khác đế tham quan du lịch, trong đó có người từ TPHCM.

Xét cho cùng thì chẳng có gì phải e ngại. Du khách là người đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, đã xét nghiệm âm tính, thế là yên tâm.

Du khách đi theo tour thiết kế sẵn đảm bảo an toàn phòng dịch và đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép. Trong tour khép kín đó, những điểm tham quan, các cơ sở lưu trú cũng được chuẩn bị sẵn sàng về y tế, nhân viên đều đã được tiêm vaccine, đảm bảo một "hành lang xanh" cho khách du lịch. An toàn cho khách và cũng an toàn cho người dân địa phương. Phải nói Quảng Bình mở cửa rất tự tin.

Đây chính là thay đổi tư duy lúc dịch bệnh này để làm du lịch.

Xin thưa, chính người đi du lịch tự lo về sức khỏe của họ hơn ai khác, vấn đề là tại điểm đến có là nơi an toàn để họ lựa chọn hay không mà thôi. Đừng xem du khách là "mầm bệnh", mà hãy chuẩn bị cho mình một môi trường an toàn.

Đừng chờ cho đến khi bao phủ vaccine mới mở cửa du lịch, mà “an toàn tới đâu, đón khách du lịch tới đó".

Tính đến nay, Quảng Bình có độ bao phủ vaccine thấp so với nhiều địa phương khác, chỉ đạt 43,3% tiêm mũi một và 8,7% tiêm mũi hai. Nhưng Quảng Bình vẫn tổ chức mở cửa đón du khách với những sáng kiến phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Với một địa phương mạnh dạn đón khách du lịch, phục hồi kinh tế, thì nên ưu tiên vaccine để tiêm "tốc hành" cho người dân.

Nếu Quảng Bình có tỉ lệ tiêm vaccine được như TPHCM, Hà Nội thì chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện đột phá khác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình đã đón những du khách đầu tiên, không phải cách ly y tế

LÊ PHI LONG |

Những du khách đầu tiên đã đến Quảng Bình tham quan theo chương trình tham quan trọn gói đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép, với lộ trình 3 ngày 2 đêm lưu trú.

Sẵn sàng mở cửa lại du lịch, thích ứng với tình hình mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 14.10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Và sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã tạo cơ sở để từng bước khởi động trở lại các hoạt động du lịch”.

Thống nhất về hộ chiếu vaccine để phục hồi du lịch

Thanh Hương |

Ngày 14.10, Tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới” đã được tổ chức nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như giúp các doanh nghiệp trong ngành có thể sớm phục hồi, phát triển trở lại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quảng Bình đã đón những du khách đầu tiên, không phải cách ly y tế

LÊ PHI LONG |

Những du khách đầu tiên đã đến Quảng Bình tham quan theo chương trình tham quan trọn gói đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép, với lộ trình 3 ngày 2 đêm lưu trú.

Sẵn sàng mở cửa lại du lịch, thích ứng với tình hình mới

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 14.10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông Vận tải về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Và sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã tạo cơ sở để từng bước khởi động trở lại các hoạt động du lịch”.

Thống nhất về hộ chiếu vaccine để phục hồi du lịch

Thanh Hương |

Ngày 14.10, Tọa đàm trực tuyến “Phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới” đã được tổ chức nhằm bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như giúp các doanh nghiệp trong ngành có thể sớm phục hồi, phát triển trở lại.