Quản lý dịch bệnh bằng tấm bìa hộ khẩu, nên chăng?

Lê Thanh Phong |

Nhiều người dân đang đặt câu hỏi: Kiểm soát dịch bằng việc yêu cầu phải có tấm bìa hộ khẩu để soát xét, kiểm tra như một thủ tục bắt buộc để được đi lại, nên chăng?

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa hướng dẫn tổ chức giao thông giữa TPHCM và các tỉnh.

Người dân từ các tỉnh, thành phố khác vào TPHCM phải có giấy tờ chứng minh như hộ khẩu, giấy tạm trú, căn cước công dân hoặc chứng minh thư, giấy khai sinh (đối với trẻ em). Có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là văn bản của UBND tỉnh, thành nơi đi hoặc văn bản của Sở GTVT TPHCM.

Người dân từ TPHCM được đi đến các địa phương phải là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vaccine. Có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Có giấy tờ liên quan như thư mời, giấy hẹn của cơ quan, đơn vị.

Nhiều người cho rằng, ngoài các quy định bắt buộc về y tế như tiêm vaccine, xét nghiệm... thì việc yêu cầu phải có hộ khẩu kèm theo đang làm khó người dân và thực sự không cần thiết.

Mở cửa nền kinh tế, phục hồi sản xuất sao được khi thị trường bị chặn đứng bởi các quy định hành chính. Hoạt động buôn bán làm ăn là chuỗi cung ứng, là mối liên kết của các chủ thể liên quan trên thị trường. Bị "quản thúc" trong địa giới hành chính thì không thể có không gian thị trường.

Bà con ở TPHCM đi ra các tỉnh để buôn bán và ngược lại, đó chính là không gian thị trường. Nhưng khi bị các nhà quản lý chặn đứng bằng các quy định về địa giới hành chính thì làm sao đi lại để làm ăn, hàng triệu con người chịu bó tay bó chân thì phục hồi kinh tế thế nào đây.

Phòng chống dịch là khoa học về y tế, nhưng lại bằng những cách phi y tế, như là tấm bìa hộ khẩu, giấy tạm trú, giấy khai sinh cùng với giấy cấp phép của chính quyền và ngành giao thông.

Phòng chống dịch là bằng kiểm soát an toàn dịch bệnh, cụ thể là ai đã tiêm vaccine thì đi lại thông thường không cần bắt buộc phải có xét nghiệm trừ những trường hợp đặc biệt.

Chỉ một cái app thống nhất toàn quốc là kiểm soát toàn bộ hồ sơ y tế của công dân. 4.0 là đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư là đây, "Make in Việt Nam" là đây, đưa công nghệ vào phòng chống dịch là lúc này.

Đừng đi ngược lại với khoa học y tế và thế giới văn minh bằng tấm bìa hộ khẩu và giấy tờ hành chính trong phòng chống dịch.

Kiểm soát dịch bằng phân chia địa giới hành chính, nhưng con virus SARS-CoV-2 không cư trú theo không gian hành chính.

Kiểm soát dịch bằng hộ khẩu, nhưng con virus SARS-CoV-2 đâu có đăng ký hộ khẩu, thưa các nhà quản lý.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Người dân "mắc kẹt" ở các tỉnh muốn quay lại TPHCM cần điều kiện gì?

MINH QUÂN |

Người dân TPHCM đang ở các tỉnh thành muốn quay lại TPHCM cần có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, giấy xét nghiệm âm tính, được sự cho phép của địa phương và khi đó được đi ôtô cá nhân về TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người dân "mắc kẹt" ở các tỉnh muốn quay lại TPHCM cần điều kiện gì?

MINH QUÂN |

Người dân TPHCM đang ở các tỉnh thành muốn quay lại TPHCM cần có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, giấy xét nghiệm âm tính, được sự cho phép của địa phương và khi đó được đi ôtô cá nhân về TPHCM.