Quận lên thành phố, huyện lên quận, đời sống người dân có lên?

Lê Thanh Phong |

UBND TP Hà Nội giao 5 huyện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án huyện lên quận gồm có Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng.

Hiện Hà Nội có 12 quận, nếu có 5 huyện lên quận nữa là 17 quận.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm ngày 12.10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có 3-5 huyện lên quận, nhưng "nếu dàn hàng ngang thì khó thành công". Vì thế, thành phố sẽ hỗ trợ và quyết tâm đưa hai huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào năm 2023.

Có điều, người dân không quan tâm đến quận hay là huyện, có chăng thì nghe quận "sang" hơn huyện vì nó phố phường hơn, nó bớt "làng" hơn. Quả thật, đối với nhiều người, quận hay huyện là một sự phân biệt, đánh giá vô cùng cảm tính.

Nếu có quan tâm sâu sắc thì đó chính là giới buôn bán bất động sản. Có những người chuyên săn tin quy hoạch của chính quyền, sau đó đi gom đất, và sự chuyển đổi huyện lên quận là cơ hội để nâng giá. Cho nên, huyện lên quận cũng có lợi cho một số người chuyên kinh doanh đất đai.

Còn đa số người dân được lợi gì nếu như sự thay đổi nơi sinh sống của họ bằng cái tên trên giấy, còn mọi sự khác vẫn như cũ.

Dân không quan tâm đến huyện hay quận, mà quan tâm cuộc sống của mình có tốt đẹp hay không. Nếu một ngày ra đường vẫn cứ kẹt xe, ngập nước, hít thở bầu không khí ô nhiễm, rác ngập mặt thì quận hay huyện phỏng có ích gì?

Hôm 25.10, trên Dân Trí có phóng sự ảnh: "Kẹt xe sáng tối như nhau ở thành phố Thủ Đức khiến người dân ngán ngẩm", miêu tả một phần thực trạng giao thông tồi tệ của thành phố được cho rằng hiện đại và đáng sống sau khi sáp nhập 3 quận mà thành.

Còn trong bài "Diện mạo Thành phố Thủ Đức có gì đột phá sau gần 2 năm sáp nhập 3 quận?" ngày 14.9 vừa qua, Lao Động đã chỉ ra vài nét: Hàng loạt dự án cầu, đường “treo”, và 8 trung tâm đổi mới sáng tạo vẫn là ý tưởng...

Rõ ràng trước mắt, 3 quận Thủ Đức, quận 9, quận 2 "đang yên đang lành", bỗng chốc trở thành thành phố Thủ Đức. Đến nay sau gần 2 năm, cuộc sống người dân hầu như không có gì tốt đẹp hơn, cũng vẫn những giá trị cũ, thậm chí còn tụt lại.

Người dân không quan tâm tới chuyện họ là công dân của quận 9, quận 2 hay là của thành phố Thủ Đức, người dân chỉ mong có cuộc sống no đủ, an lành, an toàn và văn minh.

Hãy tập trung trí tuệ, nguồn lực để tạo ra các giá trị phục vụ sát sườn đời sống của người dân. Còn chuyện quận lên thành phố, huyện lên quận mà vẫn chân dung đô thị cũ với những  nhếch nhác của nó thì tên gọi đó chẳng để làm gì.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 5 huyện được ủy quyền lập đề án lên quận

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội giao 5 huyện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án lên quận gồm có Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng.

Hà Nội đặt mục tiêu đưa huyện Gia Lâm lên quận vào năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; phấn đấu đáp ứng đủ điều kiện trở thành quận vào năm 2023.

Lãnh đạo UBND quận Long Biên đối thoại với NLĐ về pháp luật lao động

Hà Anh |

Hà Nội - LĐLĐ quận phối hợp UBND và BHXH quận Long Biên  tổ chức đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo, cán bộ công đoàn cơ sở và đại diện người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Hà Nội: 5 huyện được ủy quyền lập đề án lên quận

PHẠM ĐÔNG |

UBND TP Hà Nội giao 5 huyện thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập đề án lên quận gồm có Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng.

Hà Nội đặt mục tiêu đưa huyện Gia Lâm lên quận vào năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; phấn đấu đáp ứng đủ điều kiện trở thành quận vào năm 2023.

Lãnh đạo UBND quận Long Biên đối thoại với NLĐ về pháp luật lao động

Hà Anh |

Hà Nội - LĐLĐ quận phối hợp UBND và BHXH quận Long Biên  tổ chức đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo, cán bộ công đoàn cơ sở và đại diện người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận.